Các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới phải có đại diện tại Việt Nam
Theo đó, các sàn bán lẻ trực tuyến có tên miền Việt Nam, sử dụng tiếng Việt hoặc có hơn 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam mỗi năm sẽ bắt buộc phải đăng ký hoạt động với Bộ Công Thương.
Ngoài ra, các sàn thương mại điện tử này phải thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc chỉ định pháp nhân đại diện theo ủy quyền. Đặc biệt, các sàn không hoàn thành thủ tục pháp lý sẽ bị cấm cung cấp dịch vụ, bán hàng, và các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử cũng sẽ không được hợp tác nếu không đáp ứng các điều kiện này.
![]() |
| Kiến nghị các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới phải có đại diện tại Việt Nam/Ảnh minh họa |
Bộ Công Thương cũng cho biết, trong dự thảo Luật Thương mại điện tử sắp tới, sẽ có các quy định rõ ràng về trách nhiệm của văn phòng đại diện hoặc pháp nhân tại Việt Nam. Các sàn thương mại điện tử sẽ phải xác thực người bán quốc tế và bồi thường cho người mua khi có vi phạm, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng trong nước.
Thị trường thương mại điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ nhờ sự bùng nổ công nghệ và xu hướng mua sắm trực tuyến của người dân, đặc biệt là với dân số trẻ và tầng lớp trung lưu đang gia tăng. Các sàn thương mại điện tử quốc tế như Amazon, Alibaba, Shopee và Lazada đang thu hút người tiêu dùng Việt nhờ vào sản phẩm phong phú và giá cả cạnh tranh.
Tuy nhiên, thị trường này cũng đối mặt với nhiều thách thức như vấn đề quản lý thuế, bảo vệ người tiêu dùng và logistics xuyên biên giới. Việc yêu cầu các sàn thương mại điện tử quốc tế phải có văn phòng đại diện tại Việt Nam không chỉ giúp tăng cường quản lý và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành thương mại điện tử trong nước.
Các quy định mới này sẽ đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng, giảm thiểu rủi ro cho người tiêu dùng và tạo cơ hội hợp tác quốc tế. Điều này góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành thương mại điện tử Việt Nam trong tương lai.
Huy Tùng
-
Dự án Luật Thương mại điện tử: Hoàn thiện hành lang pháp lý, giảm 40% thủ tục hành chính
-
Tin tức kinh tế ngày 1/7: Lần đầu tiên Việt Nam có sàn thương mại điện tử xanh
-
Hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Thách thức trong kỷ nguyên số
-
Thương mại điện tử: Cuộc đua ngày càng khốc liệt
-
Giao dịch thương mại điện tử Việt Nam đạt 13,82 tỷ USD trong năm 2024
-
Petrovietnam giữ vị thế then chốt trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển xanh
-
Dự kiến mức thuế suất thu nhập cá nhân từ 5-35%
-
Sửa đổi Luật Địa chất và khoáng sản: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia
-
Agribank trao 10 tỷ đồng cùng cả nước hướng về đồng bào vùng bão lũ
-
Tin tức kinh tế ngày 3/11: PMI tháng 10 tăng trưởng ấn tượng







