Các biện pháp phòng chống cháy nổ ôtô, xe máy

16:01 | 26/01/2012

1,350 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
  Ngày 25/1, Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, Cứu hộ (Bộ Công an) vừa đưa ra khuyến cáo cho người dân, nhà sản xuất, cơ sở bảo dưỡng, điểm trông giữ phương tiện về các biện pháp phòng cháy, chữa cháy đối với các phương tiện giao thông.

Trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 vừa qua, trong cả nước liên tục xảy ra các sự cố về cháy xe ôtô, xe máy. Điển hình như vụ cháy xe máy vào chiều 23/1 (mồng 1 Tết) trên đường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An) hay vụ cháy xe vào chiều 25/1 (mùng 3 Tết) tại Km1+100 đường tỉnh lộ 200 thuộc địa phận thị trấn Yên Mỹ, Hưng Yên, một xe ôtô 4 chỗ mang BKS: 30N- 6274 đang đi bỗng dưng bốc cháy…

Để phát hiện, phòng chống hoả hoạn đối với các phương tiện tham gia giao thông, Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, Cứu hộ (Bộ Công an) vừa đưa ra khuyến cáo cho người dân về các biện pháp phòng chống cháy nổ phương tiện.

Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, Cứu hộ (Bộ Công an) vừa đưa ra khuyến cáo cho người dân về biện pháp phòng chống cháy nổ phương tiện giao thông.

Theo Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, Cứu hộ khuyến cáo thì người dân không nên tự tiện lắp thêm các thiết bị tiêu thụ điện khác kết cấu của xe vào xe của mình. Phải tuân thủ quy trình vận hành, bảo dưỡng định kỳ phương tiện tại các địa điểm bảo đảm chất lượng. Chủ động kiểm tra, phát hiện sự cố của phương tiện khi xe có những dấu hiệu khác thường như: có hơi xăng, nhiệt độ máy cao, có mùi khét… Khi để xe trong nhà phải tắt hết tất cả hệ thống điện của xe, khóa van xăng và để xa các thiết bị có thể đánh tia lửa điện hoặc lửa và các nơi có nhiệt độ cao. Sử dụng xe và nhiên liệu đúng chủng loại quy định, không nên để các chất dễ cháy nổ trong xe.

Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, Cứu hộ cũng khuyến cáo các nhà sản xuất phương tiện ôtô, xe máy nên nâng cao chất lượng hệ thống điện của xe, sử dụng các dây dẫn điện, dẫn nhiên liệu có độ bền cao và có hướng dẫn sử dụng các loại nhiện liệu hợp chủng loại với động cơ. Các đại lý, cửa hàng sửa chữa, bảo dưỡng phải nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên ngành của mình. Không thay thế linh kiện xe kém chất lượng, không đúng chủng loại, không lắp đặt tùy tiện các chi tiết bên ngoài nhất là liên quan đến hệ thống điện

Đối với các điểm trông giữ phương tiện phải trang bị phương tiện PCCC đúng quy định. Phải có quy hoạch để phương tiện thông thoáng, dễ dàng sơ tán phương tiện khi gặp hỏa hoạn. Nhân viện trông giữ phương tiện phải được huấn luyện, trang bị nghiệp vụ xử lý các sự cố xảy ra. Các tòa nhà có tầng hầm để xe phải được trang bị hệ thống báo động cháy nổ, PCCC…

Về phòng chống, phát hiện, xử lý sự cố cháy nổ phương tiện, Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, Cứu hộ khuyến cáo: Khi có các biểu hiện của sự cố hỏa hoạn như: Có tiếng nổ, có cháy, có khói, nhiệt độ tăng cao đột biến… phải ngắt ngay hệ thống điện, đỗ dựng phương tiện cách xa nơi có nhiều người, khóa ngay bình xăng nếu có thể, dùng bình chữa cháy cá nhân, cát, nước để chứa cháy. Đồng thời báo ngay cho cảnh sát PCCC hoặc chính quyền sở tại gần nhất…

T. M