CA Hà Nội: "Mạnh tay" với cò mồi và móc túi

06:00 | 03/01/2013

640 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Sau 14 tháng thực hiện kế hoạch 142 – Công an Thành phố Hà Nội, về việc mở đợt “tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm trên các tuyến vận tải hành khách công cộng”, các tổ công tác đã bắt giữ và xử lý 876 đối tượng cò mồi, dẫn dắt, ép khách, móc túi…

Sáng nay 2/1/2013, Công an TP Hà Nội đã sơ kết một năm thực hiện kế hoạch 142 về tập trung đấu tranh với tội phạm hình sự trên các tuyến vận tải hành khách công cộng. Qua sơ kết cho thấy, nhiều kết quả tích cực đã đạt được từ các tổ công tác.

Trước đó, ngày 20/10/2011, Công an Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 142/KH- CAHN về việc mở đợt tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm trên các tuyến vận tải hành khách công cộng. Quyết định thành lập 10 tổ công tác, gồm: CSHS, CSCĐ (mỗi tổ công tác gồm 5 chiến sĩ) do cảnh sát hình sự PC45 làm Tổ trưởng. Các tổ được trang bị đủ công cụ hỗ trợ, sử dụng biện pháp hóa trang, tổ chức mật phục tại các điểm chờ, điểm đầu, điểm cuối, điểm trung chuyển xe buýt và tham gia giao thông trên các tuyến xe buýt, các bệnh viện, trung tâm mua sắm lớn của Thành phố để kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng, băng, ổ nhóm hoạt động phạm tội.

Lợi dụng sự chen lấn tại các điểm đón trả khách xe buýt, các đối tượng móc túi "hành nghề" trộm tài sản.

Sau hơn 1 năm thực hiện, 10 tổ công tác 142 đã tổ chức kiểm tra hành chính 184 lượt tại các bến xe, nhà ga, bệnh viện, các lễ hội. Bắt giữ 876 đối tượng cò mồi, dẫn dắt, ép khách, gây mất trật tự công công cộng, bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an các phường, thị trấn lập hồ sơ xử lý.

Cụ thể: tại Bến xe Mỹ Đình đã tổ chức kiểm tra 43 lượt, bắt 238 đối tượng; Bến xe Phía Nam, tổ chức kiểm tra 64 lượt, bắt 390 đối tượng; Bến xe Gia Lâm, tổ chức kiểm tra 7 lượt, bắt 30 đối tượng; Bến xe Nước Ngầm, tổ chức 5 lượt, bắt 22 đối tượng; Sân bay Nội Bài tổ chức kiểm tra một lượt, bắt ba đối tượng; Sân vận động Mỹ Đình, tổ chức kiểm tra 7 lượt, bắt 24 đối tượng; Ga Hà Nội, tổ chức kiểm tra 15 lượt, bắt 31 đối tượng; Tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức kiểm tra 33 lượt, bắt 95 đối tượng; Lễ hội Chùa Hương, tổ chức kiểm tra 7 lượt, bắt 37 đối tượng, tạm giữ 29 xe máy các loại…

Điển hình, sáng ngày 13/12, Tổ công tác kế hoạch 142, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phát hiện có hành vi "cò máu" người nhà bệnh nhân. Hai đối tượng trên là Nguyễn Văn Tú (40 tuổi, trú tại huyện Gia Bình, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Minh (41 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại thời điểm bị Tổ công tác kế hoạch 142 bắt quả tang, Tú và Minh đang đứng ra tổ chức cho 2 sinh viên bán máu. Trước đó, 2 "cò máu" đã quảng cáo nội dung cần mua máu trên mạng.

Theo đó, mỗi người đồng ý bán máu sẽ được các đối tượng trả 700 nghìn đồng/500ml. Sau khi gặp gỡ 2 sinh viên trên, Tú và Minh đã thoả thuận được giá mua máu, đồng thời căn dặn họ nếu bệnh viên nghi ngờ thì phải nhận là người thân của bệnh nhân hiến máu tự nguyện để chữa bệnh. 

Sáng 13/12, khi thấy vợ chồng chị T. đang cần mua máu cho con gái chuẩn bị mổ u não, các đối tượng đã tiếp cận, đặt vấn đề sẽ bán cho 500ml máu với giá 2,4 triệu đồng. Khi các đối tượng “cò máu” đang tổ chức hợp thức hóa việc mua bán máu thì bị tổ công tác bắt quả tang. Tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Tú và Minh khai nhận đã làm "cò máu" từ năm 2010. Toàn bộ số tiền chênh lệch khi đứng ra môi giới mua bán máu được các đối tượng chia nhau sử dụng.

 

Hai đối tượng "cò máu" Tú và Minh bị lực lượng 142 bắt giữ khi đang hành nghề tại cổng bệnh viện.

Qua công tác kiểm soát hành chính, Công an Thành phố đã có văn bản gửi Giám đốc các bến xe đề nghị đình chỉ hoạt động của 32 xe khách có hành vi vi phạm các quy định vận chuyển hành khách (Bến xe Phía Nam đình chỉ hoạt động của 20 xe). Lập hồ sơ truy tố 39 vụ, 39 đối tượng; lập hồ sơ xử phạt hành chính 123 vụ, 189 đối tượng; lập hồ sơ đưa vào cơ sở Giáo dục 5 đối tượng; lập hồ sơ đi cai nghiện bắt buộc 3 đối tượng.

Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, các đối tượng phạm tội có xu hướng trẻ hoá, đối tượng phạm pháp phức tạp. Cụ thể, 31 đối tượng bị bắt là nữ giới; đối tượng nghiện ma túy là 125 đối tượng; đối tượng nhiễm HIV là 16 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm: 73.203.000 đồng, 94 điện thoại di động các loại, 51 USD, 700 Won, 4 máy tính xách tay, 01 súng hơi, 3 máy ảnh, 11 thẻ ATM, 2 giấy phép lái xe, 8 dao nhọn, một van khóa, 5 tép ma túy, tạm giữ 32 xe máy vi phạm hành chính và một số tang vật khác.

Đại tá Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, việc đấu tranh có hiệu quả từ các tổ công tác trong thời gian qua đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn Thành phố và tạo được niềm tin yêu của nhân dân Thủ đô. Do đó trong thời gian tới, các tổ công tác 142 cần tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như triển khai trinh sát, phát hiện, đấu tranh làm giảm tội phạm; phối hợp với Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Công an các quận, huyện, thị xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời các đối tượng phạm tội. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ trinh sát; khi bắt giữ được đối tượng cần đấu tranh khai thác để nắm được thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng tội phạm; đồng thời tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân để đề cao cảnh giác. 

Hoan Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc