Bản tin Dầu khí 2/8: Xuất khẩu dầu của Nga dần ổn định

10:45 | 02/08/2022

1,727 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về ngành Dầu khí thế giới.
Bản tin Dầu khí 2/8: Xuất khẩu dầu của Nga dần ổn định

1. Dựa trên dữ liệu của Bloomberg công bố ngày 1/8, xuất khẩu dầu của Nga dường như đã ổn định ở mức thấp hơn 500.000 thùng/ngày so mức đỉnh đạt được trước khi xảy ra xung đột Nga -Ukraine.

Theo Bloomberg, xuất khẩu dầu thô đường biển của Nga đạt 3,5 triệu thùng/ngày trong tuần tính đến ngày 29/7, trong khi mức trung bình 4 tuần đạt khoảng 3,2 triệu thùng/ngày.

2. Một cuộc khảo sát của Reuters hôm 1/8 cho thấy, OPEC đã khai thác thêm 310.000 thùng/ngày trong tháng 7 để lấp đầy khoảng trống do sản lượng giảm ở Nigeria và tình trạng bất khả kháng ở Libya đã được dỡ bỏ.

OPEC đã khai thác tổng cộng 28,98 triệu thùng/ngày trong tháng 7, tăng 310.000 thùng/ngày trong tháng 7 so với số liệu sản lượng sửa đổi của tháng 6.

3. Sản lượng dầu ở Libya đã đạt 1,2 triệu thùng/ngày, mức mà nước này đã khai thác trước khi tuyên bố tình trạng bất khả kháng vào tháng 4, theo nhà lãnh đạo mới của Công ty Dầu Quốc gia (NOC).

Vào ngày 13/7, vài ngày sau khi Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNU) tiến hành thay thế chủ tịch lâu năm của NOC Mustafa Sanalla, tình trạng bất khả kháng đã được dỡ bỏ đối với các mỏ dầu và bến xuất khẩu quan trọng.

4. Theo số liệu sơ bộ được trích dẫn bởi Reuters, Ả Rập Xê-út đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP là 11,8% trong quý thứ hai, nhờ thu nhập từ dầu mỏ tăng 23,1%. Giá trị xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê-út đã tăng lên trong năm nay, đặc biệt là sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2.

Dữ liệu hàng tháng mới nhất vào tháng 5 của Ả Rập Xê-út, cho thấy mức tăng 106% trong năm lên 116,2 tỷ riyal, với xuất khẩu dầu chiếm 80,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Bình An