Bắc Bộ, Trung Bộ chuẩn bị nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38 độ

06:30 | 21/04/2022

343 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Từ khoảng ngày 23/4, các tỉnh vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng trên diện rộng; từ khoảng ngày 24/4 nắng nóng mở rộng hầu khắp Bắc và Trung Trung Bộ; khu vực Tây Bắc.
Bắc Bộ, Trung Bộ chuẩn bị nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38 độ
Hà Nội hôm nay (21/4), có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng (ảnh minh họa)

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (21/4), Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong những ngày tới, áp cao lạnh lục địa suy yếu và dịch chuyển dần ra phía Đông; Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây. Từ ngày 23/4, áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam. Khoảng ngày 27-28/4, áp nóng phía Tây có khả năng bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc và hoạt động yếu dần. Riêng đêm 22/4, ngày 23/4, hội tụ gió trên cao còn duy trì trên khu vực Tây Bắc Bắc Bộ.

Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, khoảng từ ngày 23/4 ở các tỉnh vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng. Thời tiết dần chuyển ít mây, ngày nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất sẽ tăng dần từ 27-30 độ và tăng mạnh những ngày sau đó.

Khoảng ngày 24/4-27/4 nắng nóng có khả năng mở rộng ra hầu khắp các khu vực Bắc và Trung Trung Bộ; khu vực Tây Bắc. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, ngày 25-26/4 có nắng nóng. Mức nhiệt cao nhất ở đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc phổ biến 33-35 độ (Hòa Bình có thể trên 36 độ), Bắc Trung Bộ 34-36 độ (riêng vùng núi 35-37 độ, có nơi trên 38 độ).

Trung tâm khí tượng cũng đưa ra nhận định, năm 2022, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình, có cường độ không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước ngày 21/4/2022:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây,ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

H.M