Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh đầu mùa, mưa dông rải rác
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng. Đặc biệt, khoảng ngày 9-10/9, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.
Đây được dự báo là thời điểm một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa được dự báo tràn xuống miền Bắc. Do cường độ còn yếu, đợt không khí lạnh này chưa gây rét mà chủ yếu khiến nền nhiệt giảm, thời tiết chuyển mát hơn so với những ngày trước đó.
![]() |
| Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh đầu mùa, mưa dông rải rác. (Ảnh minh họa: Internet) |
Tại Hà Nội, ngày 7/9, nhiệt độ dao động ở mức từ 26 - 34 độ C, sau đó nhích nhẹ từ 27 - 35 độ C vào ngày 8/9. Ngày 9/9, nền nhiệt từ 27- 33 độ C, ngày 10/9 và 11/9, nhiệt độ giảm nhẹ, dao động từ 24 - 33 độ C, sau đó nhiệt độ tăng dần.
Không khí lạnh kết hợp với các hình thái thời tiết khác cũng có thể làm gia tăng mưa dông tại miền Bắc. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh xuất hiện vào đầu mùa thường có cường độ chưa mạnh. Tác động chủ yếu là gây mưa dông, thay đổi hướng gió và làm nền nhiệt giảm.
Mùa đông năm nay được dự báo không khí lạnh có khả năng hoạt động với cường độ yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.
Về thời tiết trong tháng 9, dự báo trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, bao gồm cả cơn bão số 5 vừa qua, trong đó có thể có 1-2 cơn ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta.
Trong tháng 9, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C.
Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm 20-40%; khu vực Nam Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm 5-15%; khu vực Cao nguyên Trung Bộ cao hơn 10-20%, các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.
Lượng mưa tuy thiếu hụt nhưng vẫn cần đề phòng những đợt mưa lớn xảy ra trong phạm vi hẹp và thời đoạn ngắn kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo trong tháng 9, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam có khả năng tương đương so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 2, 4 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 1, 2 cơn).
Cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 9, nắng nóng tại khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần, riêng ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có khả năng xảy ra một số đợt nắng nóng diện rộng.
Trong thời kỳ dự báo, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung chủ yếu tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng. Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông, có ngày có mưa vừa đến mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.
Gia Minh
-
Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh đầu mùa, mưa dông rải rác
-
FedEx góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn và phủ xanh đô thị tại Việt Nam
-
JICA chuyển giao công nghệ không đào hở cải tạo hệ thống thoát nước
-
Tìm giải pháp quản lý ngập lụt đô thị và lưu vực sông
-
Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và áp thấp nhiệt đới



