10 sự kiện nổi bật ngày 29/5

19:00 | 29/05/2016

320 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 29/5/2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh tiếp Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Attapư nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Nam Vinhaket, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Attapư dẫn đầu sang thăm và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh. 
10 su kien noi bat ngay 295 427961
Ngày 29/5/2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh tiếp Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Attapư nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Nam Vinhaket, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Attapư dẫn đầu sang thăm và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Attapư Nam Vinhaket. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 295 427961
Ngày 29/5/2016, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh (Nghệ An), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016. Đến dự và phát động lễ ra quân có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chính lãnh đạo tỉnh Nghệ An và 5.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng (giữa) trao biển các công trình triển khai Thanh niên tình nguyện hè 2016 cho các đơn vị. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 295 427961
Ngày 29/5/2016, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái (giao giữa đường Vành đai 1 (Trần Khát Chân) với đường Lò Đúc và đường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng). Cầu vượt bằng kết cấu thép trực thông theo hướng đường Vành đai 1, chiều dài cầu 232,4 m, chiều rộng 12 m gồm 4 nhịp với tổng mức đầu tư là hơn 166,1 tỷ đồng. Đây là 1 trong 8 công trình giao thông cấp bách nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô, công trình sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2016. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 295 427961
Ngày 29/5/2016, tại trường THPT Hiệp Hòa số 2 (xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2016. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên tham gia thi công công trình thanh niên “Khơi thông dòng chảy kênh Ngọ Khổng” xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 295 427961
Ngày 29/5/2016, tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), UBND huyện Mộc Châu tổ chức Ngày hội hái quả huyện Mộc Châu lần thứ III, năm 2016 với chủ đề “Mận hậu Mộc Châu”. Ngay sau lễ khai mạc, các đội thi đến từ các bản, tiểu khu thuộc thị trấn Nông Trường và xã Tân Lập cùng tham gia 3 nội dung thi sôi nổi, hấp dẫn là: phần thi hái quả, phần thi giới thiệu và trình bày mâm quả, phần thi ăn quả. Trong ảnh: Các đội thi phần hái mận nhanh. Ảnh: Công Luận – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 295 427961
Ngoại trưởng các nước Arab ngày 28/5 đã họp phiên đặc biệt tại trụ sở Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Cairo (Ai Cập), với sự tham dự của Tổng thống Chính quyền Palestine Mamoud Abbas, thảo luận sáng kiến hòa bình Trung Đông do Pháp đề xuất. Tại phiên họp, các Ngoại trưởng Arab đã hoan nghênh sáng kiến của Pháp và nỗ lực của Paris nhằm đưa Palestine và Israel trở lại bàn đàm phán. Dự kiến, kết thúc hội nghị, các Ngoại trưởng Arab sẽ thông qua một nghị quyết ủng hộ sáng kiến của Pháp cũng như toàn bộ nỗ lực của Arab và cộng đồng quốc tế về việc khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Theo sáng kiến hòa bình của Pháp, Paris sẽ tổ chức hội nghị đặc biệt cấp Ngoại trưởng vào ngày 3/6 tới, song không có sự tham gia của Israel và Palestine, nhằm chuẩn bị cho hội nghị cấp cao với sự tham gia của các nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có lãnh đạo Israel và Palestine, trong nửa cuối năm nay. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp Ngoại trưởng Arab ở Cairo ngày 28/5. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 295 427961
Ngày 28/5, lính thủy đánh bộ Italy bị phía Ấn Độ xét xử vì liên quan tới cái chết của hai ngư dân nước này, đã trở về nước sau 4 năm bị giam giữ ở New Delhi. Tòa án tối cao Ấn Độ hồi đầu tuần này đã cho phép Salvatore Girone, một trong 2 lính thủy đánh bộ Italy bị Ấn Độ bắt giữ năm 2012 với cáo buộc bắn chết 2 ngư dân nước này trong khi thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển và bảo vệ tàu dầu của Italy, trở về nước cho đến khi một tòa án tại La Hay ra phán quyết cuối cùng về việc nước nào có quyền xét xử trong trường hợp này. Lính thủy đánh bộ còn lại là Massimiliano Latorre, đã được đưa về Italy năm 2014 để chữa bệnh sau khi bị đột quỵ.Trong ảnh: Lính thủy đánh bộ Italy Salvatore Girone trở về Bari, miền nam Italy ngày 28/5. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 295 427961
Nhà chức trách Ukraine cho biết ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra sáng sớm 29/5 tại một nhà ở tạm trú dành cho người cao tuổi gần thủ đô Kiev. Theo thông báo từ Bộ Trạng khẩn cấp của Ukraine, đám cháy bùng phát vào lúc 5h25' giờ địa phương tại tòa nhà hai tầng thuộc sở hữu tư nhân ở làng Litochky, cách Kiev 37km về phía Đông Bắc. Có khoảng 35 người đang ở trong tòa nhà khi xảy ra cháy. Các đơn vị ứng phó khẩn cấp đã cứu được 18 người, trong đó 5 người bị bỏng đã được đưa đến bệnh viện chữa trị. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Sputnik/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 295 427961
Hiện tượng sét đánh làm 1 người thiệt mạng, khoảng 50 người bị thương đã xảy ra ở một số quốc gia châu Âu. Truyền thông Đức ngày 28/5 đưa tin sét đã đánh trúng một trận bóng đá trẻ em tại thị trấn Hoppstaedten, miền Tây nước này, khiến 35 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng cùng khoảng 30 em nhỏ tuổi từ 9 đến 11, bị thương nhẹ. Trong khi đó, tại Pháp, một vụ sét đánh tương tự cũng đã xảy ra tại bữa tiệc sinh nhật ở một công viên thuộc thủ đô Paris, khiến 11 người, trong đó có 8 em nhỏ, bị thương nặng. Còn ở miền nam Ba Lan, 1 người thiệt mạng, 3 người bị thương cũng do sét đánh. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ khẩn cấp điều trị cho người bị thương trong vụ sét đánh ở Parc Monceau, Paris ngày 28/5. AFP/ TTXVN
10 su kien noi bat ngay 295 427961
Ngày 28/5, lực lượng đối lập chính ở Zimbabwe đã tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối Tổng thống Robert Mugabe, yêu cầu nhà lãnh đạo 92 tuổi này từ chức vì ông đã thất bại trong việc ổn định nền kinh tế. Hàng nghìn người ủng hộ Phong trào vì Sự Thay đổi Dân chủ (MDC) đã tập trung tại Bulawayo - thành phố lớn thứ hai Zimbabwe - hô khẩu hiệu phản đối ông Mugabe, người lên nắm quyền từ năm 1980. Hồi tháng trước, MDC cũng đã tổ chức một cuộc tuần hành tương tự ở thủ đô Harare. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất phản đối ông Mugabe trong gần 1 thập kỷ. Trong ảnh: Người dân Zimbabwe tham gia biểu tình tại Bulawayo ngày 28/5. AFP/TTXVN

TTXVN