Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ bục túi nước tại Than Hòn Gai

17:00 | 22/08/2015

727 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo Ban chỉ đạo cứu hộ, khoảng 11h30’ ngày 22/8, sau khi tổ chức gia cố ngã ba đường lò mức -165, mũi tìm kiếm số ba đã tiếp tục rà soát khu vực cuối đường lò mức -165. Khi vượt qua ngã ba mức -165 khoảng 11m, lực lượng cứu hộ phát hiện nạn nhân Phan Anh Vân đã tử vong do bị vùi lấp.
16-bqn-9444
Cửa lò đưa nạn nhân ra bên ngoài

Đến 12h55’ lực lượng cứu hộ Trung tâm Cấp cứu mỏ đã đưa thi thể nạn nhân Phan Anh Vân lên khỏi cửa lò và chuyển đến Nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh để làm các thủ tục cần thiết. Đồng thời, thông báo cho người nhà nạn nhân được biết.

Công nhân Phan Anh Vân, sinh ngày 25/4/1988, quê quán Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên, là thợ lò bậc 3/6 làm việc tại Phân xưởng Khai thác 5, Công trường Thành Công, Công ty than Hòn Gai.

Như vậy, sau 3 ngày nỗ lực triển khai các giải pháp, huy động hàng nghìn lượt công nhân chia thành 3 mũi tìm kiếm, dọn dẹp hàng trăm mét đường lò đọng bùn than, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân Phan Anh Vân.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh
Quảng Ninh báo cáo Thủ tướng về sự cố bục túi nước tại than Hòn Gai Quảng Ninh báo cáo Thủ tướng về sự cố bục túi nước tại than Hòn Gai

Vinacomin