10 năm tù cho tên “yêu râu xanh” giết hại bé gái 12 tuổi
Bị cáo Trần Văn Bình tại phiên tòa.
Ngày 27/8, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Bình (SN199) ở thôn 1, xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch) về tội 'giết người'.
Theo cáo trạng đọc tại phiên tòa, sáng 9/2/2014, Bình đi chăn bò tại khu vực phía bắc đường Hồ Chí Minh (khu vực sân bay Khe Gát) và mang theo 1 lon bia xuống cống thoát nước ngồi uống một mình. Chiều cùng ngày, Bình thấy cháu L.T.Q (12 tuổi, ở cùng thôn) đi xe đạp đến khu vực trên. Khi Q. đứng nhìn lên cây ổi, Bình đi đến sau lưng dùng 2 tay ôm ngang ngực của Q. và đòi quan hệ tình dục.
Bình quật ngã Q xuống đất, sờ soạn lên người em Q để thực hiện hành vi đồi bại. Do em Q chống cự không cho và nói sẽ về mách mẹ, hoảng sợ nên Bình đã lấy đá một hòn đá gần đó đập nhiều lần lên đầu Q.
Được một lúc, thấy Q nằm im, Bình liền mang xe đạp của Q đem xuống giấu dưới cống thoát nước rồi lùa bò về nhà.
Khi trời tối, không thấy Q về nên gia đình đã đi tìm kiếm và phát hiện em đã chết.
Tại phiên tòa, Bình hoàn toàn tỉnh táo và trả lời đầy đủ các câu hỏi của Hội đồng xét xử và luật sư bào chữa. Bình đã thừa nhận hành vi giết cháu Q. đúng như lời khai tại cơ quan điều tra và nhận biết tội lỗi của mình.
Căn cứ vào cáo trạng và lời khai của bị cáo, Viện KSND tỉnh Quảng Bình đề nghị mức án 12 năm tù giam đối với Bình.
Sau khi nghị án, căn cứ vào tình tiết tăng nặng (hành vi cố tình giết cháu Q), cũng như tình tiết làm giảm nhẹ (khai báo thành khẩn, bị bệnh- Bình đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội do bị khuyết tật về trí tuệ), Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bình mức án 10 năm tù giam và phải chịu trách nhiệm đền bù 129 triệu đồng cho gia đình cháu Q.
Trần Hùng
-
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Viết tiếp những bản hùng ca bất diệt
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử"
-
Điện Biên tưng bừng trong những ngày kỷ niệm lịch sử
-
Xúc động và tự hào chương trình “Dưới lá cờ Quyết thắng”
-
Chuyện về người lính Dầu khí “khoét núi, đào hầm” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ