VNDIRECT dự báo tăng trưởng GDP năm nay chỉ 5%
Theo báo cáo này, VNDIRECT giảm dự báo tăng trưởng ngành công nghiệp và xây dựng xuống 5,6% (so với 8,9% năm 2019), giảm dự phóng tăng trưởng ngành dịch vụ xuống 5,3% (so với 7,3% năm 2019), trong khi ước tính ngành nông nghiệp tăng trưởng 2,0% so với cùng kỳ.
VNDIRECT duy trì triển vọng tích cực đối với Việt Nam trong trung hạn nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc và hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc sang các nước lân cận, trong đó có Việt Nam.
VNDIRECT cho rằng, lĩnh vực sản xuất công nghiệp suy yếu do gián đoạn chuỗi cung ứng.
![]() |
| VNDIRECT dự báo tăng trưởng GDP năm nay chỉ 5% |
Cụ thể, công nghiệp và xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng 5,15% so với cùng kỳ trong quý I. Trong đó, hoạt động sản xuất vẫn là động lực tăng trưởng chính, ghi nhận mức tăng 7,12% so với cùng kỳ, mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020.
Lĩnh vực khai khoáng suy giảm 3,18% so với cùng kỳ, do giá dầu Brent giảm tới 22,7% so với cùng kỳ.
Chỉ số PMI tháng 3 xuống mức thấp lịch sử là 41,9 điểm do gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, dẫn tới các doanh nghiệp nội địa thiếu nguyên liệu để sản xuất.
Bên cạnh đó, nhu cầu từ thị trường quốc tế suy giảm đã tác động tiêu cực đến lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Việt Nam.
Dịch bệnh và biến đổi khí hậu cũng đè nặng tăng trưởng nông nghiệp. Theo VNDIRECT, ngành nông, lâm, ngư nghiệp ghi nhận mức tăng nhẹ 0,08% trong quý I/2020, (thấp hơn mức tăng 2,10% trong quý IV/2019 và 2,81% trong quý I/2019), do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi và tình hình hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Bên cạnh đó, sự bùng phát của dịch Covid-19 đã làm suy yếu nhu cầu đối với nông sản từ các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.
Ngành dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua. Ngành dịch vụ ghi nhận mức tăng 3,27% trong quý I/2020, là mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ, do người tiêu dùng được khuyến cáo hạn chế ra ngoài mua sắm, ăn uống và đi du lịch để ngăn chặn đà lây lan của dịch Covid-19.
Trong quý I/2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 3,7 triệu người, giảm 18,1% so với cùng kỳ.
Đặc biệt, kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm nhất trong vòng một thập kỷ. Theo Tổng cục Thống kê (GSO), tăng trưởng GDP trong quý 1/2020 đạt 3,82% so với cùng kỳ, là mức tăng trưởng quý I thấp nhất trong giai đoạn 2010-2020, do tất cả các ngành kinh tế đều bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19.
Nguyễn Hưng
-
Truyền thông quốc tế ấn tượng với tăng trưởng kinh tế bứt phá của Việt Nam trước thềm Đại hội XIV của Đảng
-
Việt Nam vượt "gió ngược", tạo đà cho kỳ vọng tăng trưởng hai con số
-
Tin tức kinh tế ngày 6/11: Việt Nam xuất siêu gần 20 tỷ USD sau 10 tháng
-
Thủ tướng chỉ đạo khẩn: Bảo đảm an toàn hồ đập, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp trước bão số 12
-
Tin tức kinh tế ngày 7/10: Chứng khoán Việt Nam chạm mốc 11 triệu tài khoản
-
Cục Hải quan ra văn bản hỏa tốc thực hiện áp thuế nhập khẩu xăng dầu 0%
-
ĐBQH Nguyễn Văn Thân: Doanh nghiệp cần chính sách sát thực tiễn
-
SME Forum 2026: Kiến tạo tri thức vận hành cho doanh nghiệp sản xuất
-
Chi phí logistics tăng vọt vì xăng dầu, doanh nghiệp đề xuất chính sách "giảm nhiệt"
-
Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

