Ukraine kêu gọi Đức ngừng đường ống khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 1
![]() |
Đường ống của Dòng chảy Phương Bắc 1 ở Lubmin, Đức (Ảnh: Reuters). |
Người đứng đầu cơ quan vận hành hệ thống khí đốt Ukraine Serhiy Makogo ngày 27/5 kêu gọi Đức dừng hoặc cắt giảm mạnh luồng khí đốt qua dự án Dòng chảy Phương Bắc 1.
"Chúng tôi, Naftogaz, đề nghị Bộ Kinh tế và cơ quan quản lý của Đức dừng đường ống Dòng chảy Phương Bắc 1", ông Makogon cho biết, nhấn mạnh Ukraine có khả năng và sẵn sàng cung cấp một tuyến đường ống vận tải khí đốt khác cho Đức chạy dưới biển Baltic. Hiện chưa rõ phương án thay thế mà Ukraine đề cập tới là gì.
Theo quan chức Ukraine, đường ống Dòng chảy Phương Bắc 1 được phép vận hành theo luật Đức dựa trên nguyên tắc tăng cường đảm bảo dòng khí đốt chảy tới châu Âu. Tuy nhiên, ông Makogon cáo buộc Nga đã vi phạm những nguyên tắc này.
"Chúng tôi thấy Nga đã vi phạm các nguyên tắc này khi gây thâm hụt khí đốt năm ngoái, đơn phương yêu cầu bên mua khí đốt phải trả bằng rúp, khóa van khí đốt tới Ba Lan, Phần Lan và Bulgaria và mở chiến dịch quân sự ở Ukraine", ông Makogon cáo buộc.
Dòng chảy Phương Bắc 1 là dự án cấp khí đốt thẳng từ Nga qua Đức chạy qua biển Baltic. Các nhà phân tích cho rằng việc ngừng đường ống Dòng chảy Phương Bắc 1 sẽ gây ra khó khăn với Đức và phần còn lại của châu Âu. Đức và nhiều quốc gia châu Âu hiện phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga và việc thay thế dòng khí đốt này nhanh chóng không phải là điều dễ dàng.
Trước đó, Đức từng ngừng dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 - một đường ống chạy song song với Dòng chảy Phương Bắc 1 - để trả đũa Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2. Dòng chảy Phương Bắc 2 được xây dựng với ngân sách 11 tỷ USD, dự kiến sẽ tăng gấp đôi lượng khí đốt Nga chuyển tới Đức, nhưng dự án chưa đi vào hoạt động dù đã xây dựng xong từ năm ngoái.
![]() |
Sơ đồ đường ống Dòng chảy Phương Bắc 1 (màu xanh) và 2 (màu tím) (Ảnh: Gazprom). |
Theo Dân trí
-
Khối lượng khí đốt của Nga trung chuyển qua Ukraine ở mức thấp nhất trong 30 năm
-
Nga sẽ thay thế nhà điều hành dự án dầu khí Sakhalin-2
-
Nga siết chặt kiểm soát dự án dầu khí Sakhalin-2 như một đòn “ăn miếng trả miếng” về kinh tế
-
“Lợi bất cập hại” khi cố gắng giới hạn giá dầu của Nga
-
Châu Á háo hức mua dầu của Nga
-
Sản lượng dầu của Nga tăng gần 5% trong tháng 6
- Blockchain - nền tảng để tối ưu bảo mật khi giao dịch trên môi trường số
- Ban hành Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
- Sản lượng dầu của Nga tăng nhẹ trong tháng 6
- Trung Quốc xem xét trợ giá cho các nhà máy lọc dầu
- Giá xăng dầu hôm nay 2/7: Dầu thô tăng vọt
- Giá vàng hôm nay 2/7 bật tăng mạnh
- Quảng bá hình ảnh đất nước tới châu Âu qua chương trình “Việt Nam đến với bạn”
- Tiếp tục phát hiện 2,5 tấn phân bón giả tại Kiên Giang
- Tin tức kinh tế ngày 1/7: Ước tính xuất siêu 710 triệu USD trong 6 tháng đầu năm
- Giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ khoảng 400 đồng/lít
- Ai sẽ thắng trong “trật tự mới” của thị trường năng lượng toàn cầu?
- EU nhập khẩu nhiều LNG của Mỹ hơn khí đường ống của Nga
-
Blockchain - nền tảng để tối ưu bảo mật khi giao dịch trên môi trường số
-
Ban hành Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
-
Sản lượng dầu của Nga tăng nhẹ trong tháng 6
-
Trung Quốc xem xét trợ giá cho các nhà máy lọc dầu
-
Giá xăng dầu hôm nay 2/7: Dầu thô tăng vọt