Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam

14:00 | 08/04/2026

78 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga, ông Aleksandrin Oleg Sergeevich, Thứ trưởng Bộ Quan hệ quốc tế và kinh tế đối ngoại tỉnh Sverdlovsk cho biết, các doanh nghiệp Nga trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí sẵn sàng đề xuất các dự án hợp tác cụ thể với Việt Nam.

Ngày 8/4/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga (tỉnh Sverdlovsk) với chủ đề “Xu hướng hợp tác công nghiệp hiện nay” đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Sự kiện là điểm nhấn trong chuyến thăm và làm việc của phái đoàn vùng Sverdlovsk (Nga) tại Việt Nam từ ngày 6 đến 9/4/2026.

Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
Diễn đàn doanh nghiệp Việt – Nga ( tỉnh Sverdlovsk) với chủ đề “Xu hướng hợp tác công nghiệp hiện nay” đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Kharinov Vyacheslav Nikolaevich, Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam cho biết, hợp tác công nghiệp giữa hai nước đang phát triển trên nền tảng truyền thống lâu đời, dựa trên sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời tiếp tục được thúc đẩy trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
Ông Kharinov Vyacheslav Nikolaevich - Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam.

Theo ông, các lĩnh vực hợp tác tiềm năng hiện nay không chỉ bao gồm chế tạo máy, sản xuất thiết bị công nghiệp mà còn mở rộng sang công nghệ cao, hóa chất và chuyển đổi số. Đáng chú ý, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu đã góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 6 tỷ USD năm 2025 và hướng tới mục tiêu 15 tỷ USD trong thời gian tới. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả hơn các cơ hội này, đại diện phía Nga cho rằng hai bên cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính, thanh toán, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hợp tác.

Ở góc độ doanh nghiệp Việt Nam, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định, quan hệ Việt Nam - Nga có nền tảng vững chắc nhưng kim ngạch thương mại hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 4,77 tỷ USD, tăng 4% so với năm trước, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn.

Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, trong thời gian tới, Việt Nam và Nga cần tăng cường phối hợp, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Về đầu tư, Nga hiện có gần 200 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 1 tỷ USD, những con số này phản ánh sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa hai nền kinh tế, song vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng.

Ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh, để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường phối hợp, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Ở khía cạnh công nghệ, TS. Dương Nguyên Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tự động hóa Việt Nam đánh giá cao các giải pháp mà doanh nghiệp Nga mang tới, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ khí, xử lý môi trường, tự động hóa điều khiển và năng lượng. Đây đều là những ngành Việt Nam đang ưu tiên phát triển trong tiến trình công nghiệp hóa.

Theo ông, cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực tự động hóa sẵn sàng hợp tác với các đối tác Nga trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng vào sản xuất. Việc duy trì trao đổi thường xuyên và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp sẽ là yếu tố quan trọng để hiện thực hóa các cơ hội hợp tác.

Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam

Ông Aleksandrin Oleg Sergeevich - Thứ trưởng Bộ Quan hệ quốc tế và kinh tế đối ngoại tỉnh Sverdlovsk cho biết, các doanh nghiệp Nga trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí sẵn sàng đề xuất các dự án hợp tác cụ thể với Việt Nam.

Đáng chú ý, lĩnh vực năng lượng tiếp tục được xác định là trụ cột trong hợp tác song phương. Ông Aleksandrin Oleg Sergeevich, Thứ trưởng Bộ Quan hệ quốc tế và kinh tế đối ngoại tỉnh Sverdlovsk nhấn mạnh, Việt Nam và Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được vun đắp qua nhiều thế hệ. Ngay từ năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm địa phương này, đặt nền móng cho hợp tác công nghiệp giữa hai bên.

Theo ông, hiện nay hợp tác giữa Sverdlovsk và Việt Nam tiếp tục được duy trì và mở rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và công nghệ. Với kim ngạch xuất khẩu hơn 9 tỷ USD mỗi năm và thị trường trải rộng trên 140 quốc gia, Sverdlovsk có nhiều lợi thế để trở thành đối tác chiến lược của doanh nghiệp Việt Nam.

Đáng chú ý, ông Aleksandrin Oleg Sergeevich cho biết các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí của tỉnh sẵn sàng đề xuất các dự án hợp tác cụ thể với phía Việt Nam. Ông đồng thời bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tăng cường tham gia các hoạt động xúc tiến, triển lãm tại địa phương để tìm kiếm cơ hội hợp tác thực chất.

Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
Ông Luyện Công Chiến, Phó Trưởng Ban Thăm dò - Khai thác Dầu khí của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phát biểu tại diễn đàn.

Từ phía Việt Nam, ông Luyện Công Chiến, Phó Trưởng Ban Thăm dò - Khai thác Dầu khí của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) khẳng định, năng lượng là nền tảng quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, khi yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng cấp thiết và phải gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Theo ông Chiến, Petrovietnam đang triển khai chiến lược chuyển dịch năng lượng, trong đó khí và LNG đóng vai trò trụ cột, đồng thời thúc đẩy các dự án theo chuỗi như khí - điện Lô B - Ô Môn. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng mở rộng sang năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Không chỉ tập trung vào khai thác tài nguyên, Petrovietnam còn chú trọng phát triển hệ sinh thái công nghiệp năng lượng, bao gồm dịch vụ dầu khí và công nghiệp phụ trợ, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.

Có thể thấy, với nền tảng quan hệ bền chặt và sự bổ trợ về thế mạnh kinh tế, hợp tác Việt Nam - Nga đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Diễn đàn doanh nghiệp lần này không chỉ là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, mà còn mở ra triển vọng hiện thực hóa các dự án hợp tác cụ thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "Khu tập thể 5 tầng, sự hòa quyện văn hóa Việt - Nga", tác giả Nguyễn Thị Ngọc (Vietsovpetro)
"Việt Nam - Điểm đến đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin"
Hợp tác giữa Petrovietnam và Zarubezhneft góp phần quan trọng vào quan hệ kinh tế Việt Nam và Liên bang NgaHợp tác giữa Petrovietnam và Zarubezhneft góp phần quan trọng vào quan hệ kinh tế Việt Nam và Liên bang Nga
Tuyên bố chung Việt Nam - Liên bang NgaTuyên bố chung Việt Nam - Liên bang Nga
Quan hệ Việt - Nga: Khẳng định sự tin cậy và mở rộng hợp tác toàn diệnQuan hệ Việt - Nga: Khẳng định sự tin cậy và mở rộng hợp tác toàn diện

Đình Khương - Đức Anh

  • vingroup
  • bidv-14-4