Tunisia khởi động đấu thầu quốc tế cho 2.000 MW điện tái tạo
(PetroTimes) - Tunisia đang lên kế hoạch khởi động các cuộc đấu thầu quốc tế vào tháng 6 năm nay để tìm kiếm lời đề nghị xây dựng 2.000 MW điện tái tạo, nhằm cắt giảm nhập khẩu khí đốt tự nhiên.
Tunisia, quốc gia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính và chính trị, đang cố gắng thu hút các khoản đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực năng lượng.
![]() |
| Turbine điện gió tại El Haouaria, Tunisia |
Vào tháng 3/2022, quốc gia này đã cấp giấy phép cho 3 công ty quốc tế để sản xuất 500 MW điện từ năng lượng tái tạo.
Theo thông tin từ Bộ Năng lượng, hóa đơn mua khí đốt của Tunisia từ công ty khí đốt Sonatrach của Algeria có thể đạt 1,5 tỷ USD trong năm nay và tổng hóa đơn sẽ là 2,6 tỷ USD. Con số này tăng từ 1,5 tỷ USD vào năm ngoái.
Trong một tuyên bố, Thủ tướng Najla Bouden cho biết Tunisia sẽ đặt mục tiêu sản xuất 30% điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2030.
P.V
-
Ả Rập Xê-út tập trung xuất khẩu hydro xanh
-
Chính sách ưu đãi điện tái tạo: Đòn bẩy cho chuyển dịch năng lượng
-
TotalEnergies ký hợp đồng cung cấp điện mặt trời tại Thái Lan
-
Mạng lưới điện ASEAN – chìa khóa cho tương lai năng lượng bền vững
-
Nhiều ưu đãi phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới
-
Khởi công Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 tại Tây Ninh
-
Gia Lai sắp có nhà máy điện gió gần 1.500 tỷ đồng
-
Gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực mới cho phát triển năng lượng tái tạo
-
Nhật Bản đầu tư 12 tỷ USD vào điện gió ngoài khơi của Anh
-
Công nghiệp dầu khí giúp Việt Nam nắm lợi thế trong chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi

