Trung Quốc công bố kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo ở đảo Hải Nam đến năm 2035
![]() |
Mục tiêu của Trung Quốc là xây dựng Hải Nam thành đảo năng lượng sạch. Đến năm 2025, cơ sở hạ tầng cơ bản về năng lượng thân thiện với môi trường, an toàn và hiệu quả sẽ cơ bản được hoàn thành, tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo tại Hải Nam sẽ tăng lên 50%. Trong những năm tới, hệ thống quản lý năng lượng ở Hải Nam sẽ được cải thiện theo hướng tăng cường số hóa và hiện đại hơn. Chính quyền tỉnh Hải Nam cũng đặc biệt chú trọng đến bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm. Đến năm 2030, địa phương này dự kiến ngừng hoàn toàn việc kinh doanh xe ô tô chạy bằng xăng, dầu, đồng thời khuyến khích người dân sở hữu xe điện và xe hybrid cũng như phát triển cơ sở hạ tầng sạc điện. Đến năm 2021, chính quyền Hải Nam đặt mục tiêu chuyển hoàn toàn hệ thống giao thông công cộng sang sử dụng năng lượng tái tạo và xây dựng 65.000 trạm sạc điện mới.
Viễn Đông
- Phát triển điện gió một giải pháp mang tính dài hạn và chiến lược cho kinh tế Việt Nam
- Kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo tại Hà Nội
- Đắk Lắk chấp thuận việc khảo sát, lập dự án điện mặt trời trên hồ Ea Súp Hạ
- Chi phí bảo trì hệ thống điện mặt trời mái nhà có tốn kém?
- 45 hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Đà Nẵng được hỗ trợ kinh phí
-
Shell thu hẹp mảng năng lượng tái tạo để tập trung vào nhiên liệu hóa thạch
-
Bộ Tài chính sẽ tính toán chính sách thuế ưu đãi để thúc đẩy xăng E10
-
Bài 5: Cần một đạo luật riêng cho năng lượng tái tạo?
-
Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu lĩnh vực điện gió ngoài khơi
-
Vì sao xung đột Mỹ - Iran không khiến giá dầu cao như dự đoán?
-
Nhật Bản đầu tư 12 tỷ USD vào điện gió ngoài khơi của Anh
-
Công nghiệp dầu khí giúp Việt Nam nắm lợi thế trong chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi
-
EVN kiến nghị ưu tiên đầu tư hạ tầng năng lượng biển, điện gió ngoài khơi
-
GWEC: Đây là thời điểm nhà đầu tư nên quay lại thị trường điện gió Việt Nam
-
Australia sắp có trang trại điện gió lớn nhất Nam bán cầu

