Thợ điện nước trộm hàng trăm thiết bị công trình có giá trị

10:45 | 20/01/2020

415 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Được bạn giới thiệu vào làm tại một công trình ở Đà Nẵng, một thợ sửa điện, nước đã lấy trộm hàng trăm thiết bị bao gồm bình nước nóng, công tơ điện, aptomat.

Ngày 20/1, Công an phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp Hà Anh Tuấn (SN 1996, ngụ tại Quảng Nam) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản” và bàn giao hồ sơ vụ việc cho công an Quận xử lý.

tho dien nuoc trom hang tram thiet bi cong trinh co gia tri
Đối tượng Tuấn vừa bị công an Đà Nẵng bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản"

Thông tin điều tra ban đầu, ngày 18/1, đại diện công trình B. ở phường Thuận Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng) trình báo công an về việc công trình bị mất 32 bình nước nóng, 86 công tơ điện, 200 aptomat trị giá gần 200 triệu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phường Thuận Phước đã xác định nghi phạm liên can vụ việc và bắt khẩn cấp đối tượng Hà Anh Tuấn.

tho dien nuoc trom hang tram thiet bi cong trinh co gia tri
Một số lượng lớn thiết bị công trình nơi Tuấn làm việc được tìm thấy tại nơi tạm trú của Tuấn

Tại cơ quan công an, Tuấn khai là thợ sửa điện nước được bạn bè giới thiệu vào làm ở công trình B. đang thi công. Trong thời gian làm việc tại đây, từ tháng 7/2019 tới nay, Tuấn đã lấy trộm thiết bị có giá trị tại công trình nói trên, rồi bán lại cho các cửa hàng chuyên doanh các mặt hàng này hoặc rao bán trên mạng xã hội để lấy tiền tiêu xài.

Tại nơi tạm trú của Tuấn ở quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, công an thu hồi được 09 bình nóng lạnh, 61công tơ điện, 119 aptomat và các đồ dùng hành nghề “đạo chích”

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo Dân trí