Sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính: Hà Nội càng văn minh, hiện đại

16:13 | 31/07/2013

552 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 31/7, Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008 Quốc hội khóa XII về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (1/8/2008-1/8/2013).

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, chủ trương mở rộng địa giới là quyết định đúng đắn, có ý nghĩa lịch sử, có tầm nhìn xa trước đòi hỏi đổi mới của đất nước. Chủ tịch Quốc hội biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm cao của lãnh đạo Đảng bộ và chính quyền thủ đô sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính, nhất là công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ Hà Nội đã đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, bước đầu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đánh giá kết quả nhìn lại 5 năm mở rộng địa giới hành chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị cho biết, với yêu cầu xây dựng thủ đô trong thời kỳ mới, Đảng và Nhà nước đã có quyết định mang ý nghĩa lịch sử về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thủ đô. 5 năm sau mở rộng địa giới hành chính, kinh tế thủ đô tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, ngày càng khẳng định vai trò trung tâm lớn về kinh tế của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) chiếm trên 10% cả nước. Tốc độ phát triển bình quân giai đoạn 2008-2012 đạt 9,51%, cao hơn 1,5 lần mức bình quân chung cả nước. Thu ngân sách từ 57 nghìn tỉ đồng năm 2007, đến năm 2012 đạt hơn 146 nghìn tỉ đồng, tăng hơn 2,5 lần so với trước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 2.257 USD gấp 1,33 lần so với năm 2008.

Cùng với đó, công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, thành phố đã đầu tư vốn ngân sách hơn 50 ngàn tỉ đồng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn thủ đô có nhiều khởi sắc, đời sống nông dân được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, xã hội của thủ đô tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá kết quả Hà Nội sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, chặng đường 5 năm không phải là dài, bên cạnh những thành quả đạt được, Hà Nội cũng còn có nhiều khó khăn và hạn chế nhất định. Ông cho rằng, dù tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao nhưng Hà Nội chưa phát huy hết các nguồn lực hiện có; còn có những yếu tố chưa bền vững; thu hút đầu tư nước ngoài, huy động vốn trong nước chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thủ đô. Nhiều dự án triển khai chậm, gây lãng phí, thất thoát; thành phố chưa có nhiều sản phẩm có chất lượng cao, cải cách hành chính mang lại kết quả ban đầu song vẫn còn nhiều thủ tục hành chính chưa thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ phận công chức còn hạn chế, năng lực trong cơ quan công quyền chưa đáp ứng được yêu cầu. Cùng với đó về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn vẫn còn nhiều bất ổn. Bên cạnh đó, công tác quản lý văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế đào tạo có nhiều cố gắng song tình trạng dịch bệnh, chất lượng đào tạo, công tác tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa mới vẫn còn bộc lộ một số bất cập…

Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Phạm Quang Nghị đề nghị: “Cần tập trung hơn nữa chỉ đạo thực hiện, điều hành thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy tinh thần chủ động, năng động ra sức cải thiện môi trường đầu tư, chủ động lựa chọn những công việc trọng tâm và cấp bách, quan tâm, lắng nghe ý kiến nhận xét, góp ý của nhân dân”.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý lãnh đạo thành phố Hà Nội không được chủ quan, lơ là với những kết quả đạt được, làm rõ nguyên nhân những tồn tại để có biện pháp khắc phục hiệu quả kịp thời, tạo lòng tin trong nhân dân. Chặng đường xây dựng thủ đô trong những năm tiếp theo cũng nhiều thời cơ và thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức đặt ra. Hà Nội cần nêu cao quyết tâm, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15 về mở rộng địa giới hành chính và các Nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội phải tiếp tục phấn đấu để trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của khu vực phía Bắc và cả nước.

Phan Linh