Sáng 18/5: 32 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng

06:33 | 18/05/2020

337 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bộ Y tế cho biết, đến 6 giờ sáng ngày 18/5, thành quả đẩy lùi dịch Covid-19 tại Việt Nam vẫn được bảo vệ, với 32 ngày không có ca mắc ngoài cộng đồng. Các trường hợp nhập cảnh được giám sát chặt.

Tính từ 6h ngày 16/4, kể từ ca mắc Covid-19 thứ 268 được phát hiện tại Hà Giang, đến 6h ngày 18/5: 32 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Sáng 18/5: 32 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng

Các ca bệnh từ 269 đến 320 đều ghi nhận trên những người nhập cảnh vào Việt Nam, được cách ly ngay khi nhập cảnh nên không có khả năng lây lan ra cộng đồng.

Quá nửa số ca mắc tại Việt Nam là các ca bệnh từ nhập cảnh, với 180 trường hợp.

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 10.962, trong đó:- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 293- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.631
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.038

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hiện đã có 260/320 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, xuất hiện. Trong số bệnh nhân còn điều trị đa phần là bệnh nhân mới, trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Hiện đã có 14 trường hợp âm tính từ 1-2 lần với SARS-CoV-2.

Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 nhận định, Việt Nam sẽ không có làn sóng thứ 2, bùng phát dịch Covid-19 nếu vẫn tiếp tục duy trì giám sát chặt các trường hợp nhập cảnh. Dịch bệnh trong cộng đồng hiện đã được đẩy lùi,

nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng hiện nay rất thấp nhưng vẫn còn tiềm ẩn nên luôn yêu cầu sự cảnh giác của cả động đồng trong chống dịch, tuyệt đối không chủ quan.

Theo Dân trí

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc