Sài Gòn - bình yên trong ngày chiến thắng

11:47 | 30/04/2013

1,124 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Không ồn ào tiếng xe, không tấp nập người qua lại, bình yên làm thong dong bước chân người lữ khách trong lòng một Sài Gòn hiện đại sau 38 năm ngày giải phóng.

Đường phố Sài Gòn ngày 30/4 vắng bóng xe qua lại, từng dòng khách du lịch thả bước chậm rãi thưởng thức cái thú vị của một thành phố hiện đại nhất Việt Nam không ồn ào tiếng xe.

Sài Gòn được hình thành nhờ công cuộc khai phá miền Nam của nhà Nguyễn. Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh cho lập phủ Gia Định, đánh dấu sự ra đời của thành phố Hồ Chí Minh ngày nay.

Khi người Pháp vào Đông Dương, để phục vụ công cuộc khai thác thuộc địa, Sài Gòn được thành lập và nhanh chóng phát triển, trở thành một trong hai đô thị quan trọng nhất Việt Nam được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông hay Paris Phương Đông.

30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đến năm 1976, Sài Gòn được đổi tên thành "Thành phố Hồ Chí Minh" theo tên vị Chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam.

Gần 40 năm sau ngày chiến thắng, Sài Gòn lại bình yên như chưa từng có những biến cố lịch sử đi qua vùng đất này:

Người thợ chụp ảnh ở trung tâm thành phố ngồi đọc sách và chờ khách.

Sài Gòn vắng người, chỉ còn lại du khách tham quan thành phố

Lễ 30/4 cũng là dịp để các em thiếu nhi khắp nơi được đến chơi ở thành phố mang tên Bác.

Đông đảo khác du lịch đến TP HCM nhân ngày thống nhất đất nước

Vắng khách, bác xe ôm tranh thủ giấc trưa bên đường

30/4, trên đường phố Sài Gòn dòng xe không nhộn nhịp như ngày thường. Sài Gòn bình yên cả trong ngày chiến thắng.

 

Nguyễn Hiển