Ronaldo hào hứng lên tuyển Bồ Đào Nha, sắp lập thêm kỷ lục mới

23:03 | 21/03/2023

216 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Với việc được tân HLV Roberto Martinez tin tưởng triệu tập lên đội tuyển Bồ Đào Nha, tiền đạo Cristiano Ronaldo sẽ lập thêm một kỷ lục khiến Messi phải rất lâu nữa mới có thể bắt kịp.

Ở tuổi 38, Ronaldo vẫn chưa quyết định từ giã đội tuyển quốc gia khi được HLV Roberto Martinez triệu tập chuẩn bị cho vòng loại Euro 2024 theo lịch FIFA Days tháng 3/2023.

Ronaldo hào hứng lên tuyển Bồ Đào Nha, sắp lập thêm kỷ lục mới - 1
Ronaldo cười tươi trong buổi tập cùng các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha hôm 20/3 (Ảnh: Getty).

Theo đó, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ tiếp Liechtenstein ngày 23/3 và làm khách trên sân Luxembourg ngày 26/3. Chỉ cần ra sân ở một trong hai trận đấu này, Ronaldo sẽ chính thức lập kỷ lục trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất.

Hiện tại, CR7 đang cùng với Bader Al-Mutawa (cầu thủ của đội tuyển Kuwait) đang cùng giữ kỷ lục 196 trận khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong danh sách những cầu thủ còn thi đấu, Ronaldo đang bỏ xa Sergio Ramos (Tây Ban Nha, 180 lần), Andres Guardado (Mexico, 179 lần), Hassan Al-Haydos (Qatar, 172 lần).

Đặc biệt, kình địch của Ronaldo là Lionel Messi hiện tại mới có 170 lần khoác áo đội tuyển Argentina. Ở lịch thi đấu quốc tế tháng 3 này, Messi tiếp tục được gọi lên tuyển nhưng khả năng cạnh tranh kỷ lục khoác áo đội tuyển quốc gia với Ronaldo còn rất xa.

Ronaldo hào hứng lên tuyển Bồ Đào Nha, sắp lập thêm kỷ lục mới - 2
Ronaldo sẽ lập kỷ lục cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất ở vòng loại Euro 2024 khi Bồ Đào Nha đối đầu với Liechtenstein (23/3) và Luxembourg (26/3).

Ngoài việc sắp lập kỷ lục khoác áo Bồ Đào Nha, Ronaldo còn đang giữ kỷ lục là chân sút ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia với 118 bàn thắng, vượt xa kỷ lục cũ của Ali Daei (109 bàn), và những chân sút còn thi đấu như Messi (95), Sunil Cheetri (84), và Ali Mabkhout (80).

Ở vòng loại Euro 2024, Bồ Đào Nha nằm ở bảng J cùng Bosnia, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg và Slovakia. Các đối thủ trong bảng đều không cùng đẳng cấp với thầy trò Martinez. Với việc mỗi bảng lấy hai đội vào vòng chung kết, Bồ Đào Nha nhiều khả năng giành vé sớm. Vòng chung kết Euro 2024 sẽ diễn ra tại Đức từ ngày 14/6 đến 14/7/2024.

Theo Dân trí