Quảng Ngãi: Đa dạng phương thức đánh bắt giúp nâng cao giá trị kinh tế cho ngư dân

10:09 | 01/08/2024

109 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Với đội tàu cá trên 4.200 chiếc, tỉnh Quảng Ngãi đã phát triển một phương thức đánh bắt linh hoạt, kết hợp giữa đánh bắt xa bờ và tuyến lộng (gần bờ). Điều này không chỉ giúp ngư dân vượt qua những thách thức của thời tiết mà còn gia tăng giá trị kinh tế.
Khánh Hòa: Thúc đẩy cho vay vốn nuôi biển công nghệ caoKhánh Hòa: Thúc đẩy cho vay vốn nuôi biển công nghệ cao
Quảng Ngãi: Đa dạng phương thức đánh bắt giúp nâng cao giá trị kinh tế cho ngư dân
Ảnh minh họa

Thay đổi chiến lược

Đội tàu cá của tỉnh chủ yếu là các tàu có chiều dài từ 15m trở lên, chuyên hoạt động ở vùng khơi. Tuy nhiên, do hoạt động đánh bắt ở vùng khơi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa bão, nhiều ngư dân đã chuyển hướng sang đánh bắt ở tuyến lộng. Hải sản khai thác gần bờ thường giữ được độ tươi sống, do đó giá bán cao hơn. Ngư dân Bùi Đức Khải, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn), từng chuyên đánh bắt ở ngư trường Trường Sa, đã chia sẻ rằng anh và các bạn tàu đã linh hoạt chuyển sang đánh bắt ở tuyến lộng để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định.

Ngư dân Đỗ Văn Tín, cùng xã, cũng đã kết hợp nhiều nghề đánh bắt khác nhau, từ lưới rê ngày và đêm cho đến đánh mực cơm, cá nục, cá cơm ở tuyến lộng. Anh Tín cho biết, việc đánh bắt gần bờ không chỉ giúp anh và bạn tàu thuận tiện trong việc di chuyển mà còn đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng thủy sản khai thác biển của tỉnh đạt trên 150 nghìn tấn (56,6% kế hoạch năm), tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các tàu cá hoạt động ở tuyến lộng gia tăng chuyến đánh bắt, nhờ đó sản lượng hải sản khai thác đạt cao hơn so cùng kỳ năm trước.

Hỗ trợ và phát triển bền vững

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh, ông Nguyễn Văn Mười, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngư dân linh hoạt trong việc khai thác hải sản ở cả tuyến lộng và xa bờ. Luật Thủy sản quy định các tàu cá ở tuyến lộng phải có chiều dài dưới 15m, do đó việc có cả tàu lớn và nhỏ là cần thiết. Tuy nhiên, không phải ngư dân nào cũng đủ điều kiện để sở hữu cả hai loại tàu. Vì vậy, cần có chính sách cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để ngư dân đầu tư vào tàu thuyền và ngư lưới cụ.

Thực tiễn cho thấy, mô hình đánh bắt kết hợp này giúp giảm áp lực lên nguồn lợi hải sản, cho phép chúng tái tạo và phát triển. Đồng thời, ngư dân có thể tránh bị ép giá bởi thương lái, nâng cao giá trị kinh tế từ sản phẩm của mình. Để hỗ trợ ngư dân, cần mở các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng đánh bắt cho họ.

Việc đa dạng phương thức đánh bắt ở Quảng Ngãi không chỉ giúp ngư dân ứng phó với những biến đổi của thời tiết và thị trường, mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi hải sản. Sự hỗ trợ từ phía nhà nước và các cơ quan chức năng sẽ là động lực quan trọng giúp ngư dân phát triển bền vững và nâng cao giá trị kinh tế.

PV