Phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ - 2020”

18:50 | 05/06/2020

229 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), ngày 5/6, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, tổ chức phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ - 2020”.    
phat dong chuong trinh nhan tin tri an liet si 2020BSR tri ân ngày thương binh liệt sĩ
phat dong chuong trinh nhan tin tri an liet si 2020Nghĩa cử tri ân của người dầu khí
phat dong chuong trinh nhan tin tri an liet si 2020
Toàn cảnh lễ phát động Chương trình nhắn tin "Tri ân liệt sĩ - 2020"

Phát biểu tại lễ phát động, Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết: Năm 2020, chúng ta kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 trong bối cảnh đất nước vừa trải qua cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, gây tổn thất về nhiều mặt, nhất là vấn đề kinh tế. Trong bối cảnh đó, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng càng có ý nghĩa chính trị - nhân văn sâu sắc.

Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ - 2020” là hoạt động bày tỏ lòng biết ơn, tri ân tới những Anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng; thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Toàn bộ số tiền qua tin nhắn được sử dụng để hỗ trợ giám định AND, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trung tướng Lê Văn Hân mong rằng, với mục đích, ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ-2020” sẽ được đồng bào, chiến sĩ cả nước đồng hành, hưởng ứng tích cực và hiệu quả.

phat dong chuong trinh nhan tin tri an liet si 2020
Người tham gia nhắn tin tri ân liệt sĩ soạn tin theo cú pháp: TALS gửi 1405, mỗi tin nhắn ủng hộ 20.000 đồng

Theo thông tin từ Ban tổ chức, thời gian qua, các hoạt động kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, trong đó có chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ hơn 90 tỷ đồng. Số tiền này đã được sử dụng để giám định ADN cho hơn 900 liệt sĩ còn thiếu thông tin, đạt tỷ lệ đúng 69%; tặng hơn 300 nhà tình nghĩa, 1.500 sổ tiết kiệm, 21.000 suất quà dành cho gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên toàn quốc, trong đó có quân và dân huyện đảo Trường Sa, Phú Quốc, Côn Đảo…; tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc cho 15.914 lượt đối tượng chính sách… Những kết quả trên đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách gặp khó khăn trong cuộc sống.

Với mục đích và ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam mong muốn Chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ năm 2020 mở cổng từ từ 0 giờ ngày 1/6 tới hết 24 giờ ngày 30/7/2020 được đồng bào và chiến sĩ cả nước tham gia hưởng ứng tích cực, hiệu quả.

Phú Văn

phat dong chuong trinh nhan tin tri an liet si 2020

PPS tổ chức nhiều hoạt động tri ân các thương binh, liệt sỹ
phat dong chuong trinh nhan tin tri an liet si 2020

Hội CCB Tập đoàn khánh thành “Nghĩa trang liệt sĩ” tại Nghệ An
phat dong chuong trinh nhan tin tri an liet si 2020

Hội CCB Tập đoàn trao 2 nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại Thanh Hóa
phat dong chuong trinh nhan tin tri an liet si 2020

Tuổi trẻ PVN tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.