'Ông bầu' ca sỹ Đan Trường: "Tôi có cảm giác cô Dung là người thần kinh!"

09:07 | 13/07/2013

1,742 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
"Tôi cho rằng cô này yêu quá hóa cuồng, cô tự huyễn hoặc mối quan hệ của mình rồi quay sang tố cáo thần tượng. Cô ta làm ăn thua lỗ rồi quay ra đòi tiền, thấy lấy tiền dễ nên tiến tới tống tiền... Vì yêu quá cô quá hận!" - "Ông bầu" Hoàng Tuấn bức xúc trước hành động của fan tố Đan Trường lừa tình, tiền vừa qua.

"Ông bầu" Hoàng Tuấn đã có những chia sẻ riêng thẳng thắn với PetroTimes xung quanh scandal đình đám liên quan ca sĩ Đan Trường.

- Việc Đan Trường nhận sự hỗ trợ kinh phí khá lớn của cô gái tên Dung để quay clip… anh có biết không?

- Kể từ cuối năm 2011 công ty HT Production đã thỏa thuận với Đan Trường không đầu tư clip nữa mà ca sĩ tự vận động để làm. Trước đó thì ngoài HT Pro vận động nhà tài trợ thì các fan của Đan Trường cũng tìm kiếm nhà tài trợ giúp Đan Trường. Vì tình hình kinh tế đi xuống, băng đĩa bán không được, khán giả toàn xem trên mạng nên hiện tại, không riêng gì Đan Trường mà các ca sĩ khác đều phải tự lo. Một album ra đời sẽ tốn rất nhiều tiền, đòi hỏi sự cộng hưởng từ nhiều phía nên Đan Trường vận động các nơi để đầu tư cho album là rất bình thường.

Tôi tiếp xúc cô Dung này nhiều và có cảm giác cô là người thần kinh. Cô này bị ảo tưởng và tôi là người phản đối đầu tiên mối quan hệ của cô này với Đan Trường. Cùng là bạn bè thôi nhưng cô tự cho mình cái quyền như bạn gái, khi thấy fan ôm hôn nắm tay Đan Trường, chụp hình chung và hình này xuất hiện trên Facebook là cô này luôn phản đối, ghen tuông.

"Bầu" Tuấn là người đầu tiên phản đối mối quan hệ của Đan Trường với cô Dung

Do đó, trong chuyến đi Thái Lan do cô ta mời tôi không đi vì như đã nói tôi phản đối mối quan hệ này. Đan Trường là ca sĩ độc quyền của tôi, đi chơi cũng dễ ảnh hưởng hình ảnh nên tôi phải cho 2 trợ lý đi. Tôi là người mua vé cho 2 trợ lý đi cùng gồm 1 nam – 1 nữ để nam sẽ ở cùng Đan Trường và nữ ở cùng cô Dung đó, tôi làm vậy cũng để tránh điều tiếng cho cả 2. Cô này rất bực bội điều này vì không  thấy thoải mái.

Ban đầu, cô ta mượn tiền Đan Trường và khi thấy lấy được tiền dễ dàng quá thì quay sang tống tiền. Cô ta xác định gửi về 20.000 USD cộng với tiền quà cáp nữa thì tôi cho là 30.000 USD. Đan Trường đã chuyển trả đủ 30.000 USD và cộng thêm 10.000 USD mà tôi tạm gọi là tiền lời phát sinh theo thời gian. Như vậy, tổng cộng Đan Trường đã trả 40.000 USD để tránh rắc rối và xem như một bài học thích đáng cho mình. Thế nhưng cô ta tự nói Đan Trường nợ 60.000 USD, hoàn toàn sai.

Rất nhiều lần, tôi nói cô ta hãy thống kê lại tất cả số tiền, quà đã chuyển tặng cho Đan Trường, bên đây sẽ  trả đủ nhưng cô ta không làm được thì như vậy phải gọi cô ta lừa đảo, tống tiền Đan Trường.

- Cô kia nói Đan Trường mượn, vay tiền cô ta lên đến 60.000 USD, dẫu điều này khó tin thật nhưng việc Đan Trường âm thầm chuyển tiền cho cô gái kia khiến người ta hoài nghi. Cộng với cô ta có trưng bằng chứng là Đan Trường mượn tiền, than vãn với cô ấy là thiếu tiền… Anh nói gì về điều này?

- Đan Trường không thông báo cho tôi biết việc trả tiền, trả rồi mới nói và tôi đã gần như nổi nóng với Đan Trường khi số tiền trả lại dư ra 10.000 USD để lên đến con số 40.000 USD.

Việc cô ta nói Đan Trường mượn tiền là không đúng sự thật vì Đan Trường hoàn toàn không có mượn cô ta, Đan Trường có than vãn kẹt tiền thì có. Đan Trường có hỏi mượn của tôi 7000 USD vào cuối năm trước để làm clip nhưng tôi không cho vì thấy kịch bản đầu tư chưa khả thi. Thế nên, Đan Trường quay sang mượn cô này nhưng cô ta cũng không cho vì lúc này cô đã biết Đan Trường quen Thủy Tiên. Giờ đây cô ta quay sang tố cáo Đan Trường thì tôi cho rằng cô này yêu quá hóa cuồng, cô tự huyễn hoặc mối quan hệ của mình rồi quay sang tố cáo thần tượng. Những người yêu nhau thật sự có đi tố cáo người mình yêu không? Cô làm ăn thua lỗ, cô quay ra đòi tiền, thấy lấy tiền dễ nên tiến tới tống tiền.

Vì yêu quá cô quá hận!

"Bầu" Tuấn khẳng định cô gái kia đang tống tiền Đan Trường

- Chuyện fan hỗ trợ cho thần tượng là chuyện hết sức bình thường, kể cả đó là vật chất, nhưng Đan Trường từng nói là cả hai chỉ mới ở giai đoạn đầu tìm hiểu nhau thôi nhưng Đan Trường lại nhận sự hỗ trợ chi phí khá lớn từ cô gái kia; tôi cho đó là điều không bình thường, thưa anh?

- Việc vận động và ủng hộ không hề có sự bắt buộc. Dung đã chuyển tiền về ủng hộ việc quay clip, mà bây giờ đòi lại, là một việc không thể chấp nhận được. Nếu là tôi, một đồng cũng không có chuyện đưa lại. Qua việc này tôi càng bực mình nhưng thật sự bản tính hiền lương, thật thà của Đan Trường đã làm tôi khâm phục. Các nhân vật mà cô ta nêu ra, đã ủng hộ Đan Trường, thực ra là tài trợ clip hay live show. HT Production cũng đã trân trọng để logo của các fan tài trợ trong clip, trong liveshow hay trên bìa đĩa như những nhà tài trợ khác. Riêng Dung tài trợ clip, nhưng không đưa logo cửa hàng của mình, nên tôi đâu biết mà đưa logo vào.

Do vậy, việc Đan Trường xin tài trợ được ở các doanh nghiệp hay các fan đều là hợp pháp và sòng phẳng nhằm quảng bá thương hiệu cho nhau (trừ cá nhân không có thương hiệu thì thôi). Đan Trường làm gì mà thiếu nợ như là cô ta nói. Đan Trường có yếu điểm là hay than vãn những chi phí của mình, cô ta nghe được, tự nguyện gửi tiền về hỗ trợ.

- Theo như Đan Trường nói thì cô gái kia là người tốt, vì thế những hành động đòi tiền, rồi nhắn tin khủng bố vợ chồng Đan Trường vừa qua khiến mọi người càng nghĩ đó là hành động từ sự ức chế của cô gái về chuyện tình cảm không thành với Đan Trường mà theo cô ấy là mình bị lừa tình và cả lừa tiền. Anh nghĩ sao?

- Cô ta đủ khôn để yêu, để tính toán chuyện tiền thì sao gọi là bị lừa?! Trong một chuyện tình có rất nhiều lý do để hợp tan, vẫn có chuyện ngày mai đám cưới nay vẫn có thể chia tay mà. Cô ta tự tung hình nắm tay Đan Trường, tự cho rằng Đan Trường yêu mình. Còn fan nào tung hình tương tự thì cô ta phản đối. Điều này làm tôi không thể chấp nhận nên luôn nhắc Đan Trường cẩn thận mối quan hệ này. Tự Đan Trường thấy cô này quản lý quá chặt, soi mói công việc, đời tư nên quyết định chia tay. Nhưng là người nổi tiếng Đan Trường không thể nói sổ sàng nên đã ra thời gian 3 tháng để suy nghĩ lại chứ không phải 3 tháng để cưới. Cô ta đòi cưới liền còn Đan Trường không chịu nên Đan Trường quyết định chấm dứt tất cả và quen Thủy Tiên.

Bây giờ cô Dung có nói trên facebook Đan Trường nợ cả 8 tỷ cũng không có giá trị pháp lý, tôi sẽ để công an vào cuộc chuyện này.

Nhiều khán giả rất thông cảm và chia sẻ với vợ chồng Đan Trường khi mới cưới lại vướng vào vụ lùm xùm này

- Với scandal này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ca sĩ Đan Trường, anh nghĩ mình giải quyết như thế nào?

- Đối với tôi chuyện này bình thường! Một người cuồng yêu và tống tiền thì chỉ để luật sư giải quyết thôi. Đến nay đã có 6 luật sư sẵn sàng hỗ trợ Đan Trường chuyện này. Cô ta nói Đan Trường mượn tiền hãy đưa bằng chứng. Cô ta sống ở nước ngoài thì muốn tặng quà, chuyển tiền đều có hóa đơn hết có bằng chứng thì tôi sẽ thanh toán. Tùy thái độ cô ta ra sao thì tôi sẽ khởi kiện hay không. 

- Dư luận theo dõi câu chuyện đã tạo nên hai phe, một phe ủng hộ Đan Trường, một phe cho rằng anh đang tạo scandal để “đánh bóng” tên tuổi Đan Trường, anh nghĩ sao?   

- Tôi và Đan Trường không hề tạo scandal kiểu này. Đan Trường vừa có hai đám cưới lớn tổ chức tại Mỹ và Việt Nam trong sự chứng kiến của đông đảo bạn bè, người thân. Có đám cưới của ca sĩ nào được truyền thông báo mạng “truyền trực tiếp” không? Đan Trường không bao giờ cần dùng scandal. Với chuyện này cô ta nhắn tin đe dọa nhiều quá khiến vợ chồng Đan Trường rất mệt mỏi nên tôi quyết đưa chuyện này ra trước công luận mà thôi.

Cảm ơn anh!

Trúc Mai (Thực hiện)