Những tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế giới năm 2012

07:00 | 31/12/2012

3,497 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Năm 2012 ghi nhận những cuộc đấu giá nghệ thuật lớn chưa từng có. Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng những người yêu nghệ thuật sẵn sàng chi ra cả chục triệu USD để sở hữu tác phẩm danh tiếng.

 "The Scream": 120 triệu USD

"The Scream" (Tiếng thét), bức tranh nổi tiếng của Edvard Munch vừa được nhà cái Sotheby's bán với giá 119.922.500 USD hôm 2/5 tại New York, Mỹ. "The Scream" (Tiếng thét) được vẽ năm 1895, thể hiện nỗi lo lắng của con người. Đây là một trong 4 phiên bản bức "The Scream" của danh hoạ nổi tiếng Edvard Munch.

 "Orange, Red, Yellow": 86,9 triệu USD

Ngày 8/5 vừa qua, tại nhà đấu giá Christie's ở New York đã bán đấu giá bức tranh sơn dầu “Orange, Red, Yellow” của họa sĩ Mark Rothko với giá 86,9 triệu USD. “Orange, Red, Yellow” được nhà đấu giá Christie's dự kiến sẽ được trả từ  35-45 triệu USD nhưng kết quả lại gấp đôi dự kiến.

"Royal Red and Blue": 75,1 triệu USD

Ngày 14/11, bức tranh sơn dầu Royal Red and Blue của họa sĩ theo khuynh hướng biểu hiện trừu tượng Mark Rothko (1903-1970) đã được bán với giá 75,1 triệu USD tại phiên đấu giá của Sotheby's ở New York, Mỹ. Bức họa "Royal Red and Blue” có chiều cao 3m, được vẽ năm 1954, thuộc sở hữu của một nhà sưu tập cá nhân trong vòng 30 năm. Đây là 1 trong 8 bức tranh được chính các họa sỹ chọn để trưng bày tại triển lãm cá nhân ở Viện Nghệ thuật Chicago vào năm 1954.

 "Head of a Young Apostle": 47,8 triệu USD

Head Of A Young Apostle của danh họa bậc thầy người Ý Raphael vừa được bán với giá 47,8 triệu USD tại nhà bán đấu giá Sotheby's (London) vào ngày 5/12. Bức tranh được vẽ bằng phấn màu đen và được coi là một trong những bức tranh quan trọng nhất thời kỳ Phục hưng. 

"All the Mountains Blanketed in Red": 46 triệu USD

Hôm 3/6 bức tranh phong cảnh được vẽ bằng màu nước của họa sỹ người Trung Quốc Li Keran đã được bán với giá 46 triệu USD tại nhà đấu giá Poly International ở Bắc Kinh.

"Sleeping Girl": 44,9 triệu USD

Bức tranh người phụ nữ đang ngủ được Roy Lichtenstein vẽ năm 1964 đã được bán với giá 44,9 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby's ở New York ngày 9/5.

"Figure Writing Reflected in a Mirror": 44,9 triệu USD

Bức tranh của Francis Bacon vẽ một người đàn ông và hình ảnh phản chiếu của nhân vật đã mang về 44,9 triệu USD trong cuộc đấu giá ở nhà đấu giá Sotheby's tại New York hồi tháng 5 vừa qua. Người đàn ông trong "Figure Writing Reflected in Mirror" gợi nhớ đến người yêu của họa sĩ là George Dyer đã tự tử vào năm 1971.

"Statue of Liberty": 43,7 triệu USD

Bức họa "Statue of Liberty" của Andy Warhol ngày 14/11 đã được bán với giá 43,7 triệu USD tại nhà đấu giá Christie's ở New York, Mỹ.  Theo các chuyên gia, "Statue of Liberty" là một trong số những tác phẩm tranh lụa 3D độc đáo nhất của Warhol, được sáng tác năm 1962 với hai gam màu chủ đạo đỏ và xanh. 

"Nympheas": 43,7 triệu USD

Một trong những bức tranh nổi tiếng của Claude Monet vừa được bán tại New York với giá kỷ lục 43,7 triệu USD. "Nympheas" được vẽ năm 1905 đạt gần mức kỳ vọng cao nhất là 50 triệu USD. Trong phiên đấu giá này, một tác phẩm của họa sĩ trường phái ấn tượng và hiện đại Nga, Wassily Kandinsky, cũng có giá lên đến 23 triệu USD.

"Nature Morte Aux Tulipes": 41,5 triệu USD

41,5 triệu USD là số tiền mà một nhà sưu tập cá nhân đã chi ra để được sở hữu bức tranh sơn dầu "Nature morte aux tulipes" của đại danh họa Picasso. Bức tranh "Nature morte aux tulipes" đã trở thành tâm điểm phiên đấu giá ngày 8/11 tại nhà Sotheby's. Được danh họa sáng tác năm 1932, "Nature morte aux tulipes" miêu tả chân dung cách điệu của một quý bà bên những bông hoa tuylíp với những mảng màu và hình khối khá ấn tượng.

Vietnamnet