Giảm nghèo bền vững gắn với nông nghiệp sinh thái và bảo vệ môi trường
Ngày 20/12, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Sự kiện “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo người dân trên địa bàn.
Về phía Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường; ông Phạm Hồng Đào, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; bà Vũ Thị Ngọc Loan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam. Về phía tỉnh Lạng Sơn có bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
![]() |
| Sự kiện “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tại tỉnh Lạng Sơn. |
Sự kiện được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” do Chính phủ phát động; đồng thời tổng kết, chia sẻ bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030. Chương trình cũng hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về giảm nghèo đa chiều, bền vững; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của người dân; huy động các nguồn lực xã hội và tôn vinh các mô hình, sáng kiến hiệu quả.
Cùng với các nội dung hội nghị, nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức như khám, chữa bệnh miễn phí; tư vấn pháp lý, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho người nghèo, người cận nghèo và các đối tượng yếu thế trên địa bàn.
Giảm nghèo bền vững phải gắn với sinh kế, môi trường và thị trường
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sinh động truyền thống nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam; đồng thời là hành động cụ thể triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.
![]() |
| Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. |
Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, được cụ thể hóa thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, công bằng xã hội và phát triển bền vững, mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” càng thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ, lấy con người làm trung tâm của phát triển.
Những năm qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực tham gia triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gắn giảm nghèo với phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Qua đó, từng bước tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường ngày càng phức tạp, công tác giảm nghèo không thể chỉ dừng lại ở việc giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thống kê, mà phải hướng tới giảm nghèo thực chất, hạn chế tái nghèo, nâng cao khả năng chống chịu của người dân trước các cú sốc kinh tế - xã hội và môi trường. Do đó, giảm nghèo cần được đặt trong tổng thể phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; gắn với đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và bảo vệ môi trường sống bền vững.
Đánh giá cao sự chung tay của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các cơ quan báo chí, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo theo hướng công khai, minh bạch, đúng đối tượng, để mỗi sự sẻ chia của xã hội thực sự trở thành động lực giúp người nghèo vươn lên.
![]() |
| Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trực tiếp hướng tới người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế. |
![]() |
| Các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí, tư vấn việc làm, tư vấn sức khỏe đã giúp người dân tiếp cận kịp thời các dịch vụ thiết yếu, giải quyết những nhu cầu cấp bách trong cuộc sống. |
Lạng Sơn: Kết quả rõ nét từ cách làm đồng bộ, quyết liệt
Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong hai ngày diễn ra chương trình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trực tiếp hướng tới người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế. Các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí, tư vấn việc làm, tư vấn sức khỏe đã giúp người dân tiếp cận kịp thời các dịch vụ thiết yếu, giải quyết những nhu cầu cấp bách trong cuộc sống.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Trần Thanh Nhàn trân trọng cảm ơn Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đặc biệt là Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng Báo Nông nghiệp và Môi trường đã lựa chọn Lạng Sơn là địa phương tổ chức sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này; đồng thời cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ tỉnh.
![]() |
| Bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. |
Về công tác giảm nghèo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, triển khai các giải pháp giảm nghèo gắn với an sinh xã hội và phát triển kinh tế – xã hội. Dù là tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, Lạng Sơn vẫn ưu tiên bố trí nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án để đầu tư phát triển vùng khó khăn; triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở, y tế, giáo dục, tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề và giải quyết việc làm.
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã bố trí 1.149 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; hàng chục nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ vay vốn, cải thiện nhà ở, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Riêng năm 2025, tỉnh đã hoàn thành xóa 6.508 căn nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 12,2% năm 2021 xuống còn 3,36% năm 2024; đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm, ổn định chính trị – xã hội được giữ vững.
Nền tảng cho giai đoạn giảm nghèo mới, bao trùm và bền vững hơn
Đánh giá về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, ông Phạm Hồng Đào, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo cho biết, các mục tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với yêu cầu Quốc hội, Chính phủ giao. Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng về giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững; nhận thức của người dân có sự chuyển biến rõ nét, nhiều hộ nghèo chủ động xin thoát nghèo, nhường chính sách hỗ trợ cho các hộ khó khăn hơn.
![]() |
| Riêng năm 2025, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành xóa 6.508 căn nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân ổn định cuộc sống. |
Chương trình đã góp phần phát triển hạ tầng thiết yếu, thu hẹp khoảng cách vùng miền với hàng nghìn công trình hạ tầng được xây dựng, duy tu; hàng chục nghìn mô hình, dự án giảm nghèo được triển khai, tạo sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Trong giai đoạn tới, Chương trình hợp nhất 3 chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững, xây dựng cộng đồng hạnh phúc; tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm bền vững, bảo tồn văn hóa, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và tăng cường năng lực quản lý, giám sát.
Sự kiện “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tại Lạng Sơn không chỉ là điểm nhấn nhân văn, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm xã hội, về sự đồng hành của Nhà nước và toàn xã hội trong công cuộc giảm nghèo bền vững, hướng tới một Việt Nam phát triển bao trùm, nhân văn và thịnh vượng.
![]() |
| Chương trình tuyên dương, khen thưởng 20 gương điển hình tiêu biểu tại tỉnh Lạng Sơn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, là những người nghèo vượt khó, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần lan tỏa tinh thần “Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau”. |
![]() |
![]() |
| Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Lạng Sơn, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập và trưởng thành. |
![]() |
| Ban Tổ chức tri ân các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đồng thời đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội tại sự kiện, tiêu biểu như Petrovietnam, Vingroup, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn… |
![]() |
![]() |
Đình Khương
-
Cần thiết lập, vận hành thí điểm Sàn giao dịch tín chỉ carbon
-
Khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Tổng kết nhiệm kỳ, mở đường cho giai đoạn mới
-
Phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp”
-
Chuyên gia: Xăng E10 không gây hại động cơ, bảo vệ môi trường, cần tạo niềm tin rộng rãi
-
Giảm nghèo bền vững gắn với nông nghiệp sinh thái và bảo vệ môi trường
-
Khánh thành Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân: Diện mạo mới đẳng cấp cho đô thị biển Vũng Tàu
-
Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức khánh thành, vượt tiến độ 8 tháng
-
Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI ghi nhận hơn 10.800 đơn vị máu
-
TEDxAJC 2026: Hành trang để thế hệ trẻ bước vào “đường đua” kỷ nguyên mới















