Thủ phủ hoa cúc miền Trung “lao đao” sau thiên tai

15:00 | 04/12/2025

4 lượt xem
|
(PetroTimes) - Liên tiếp mưa lớn và bão lũ trong thời gian qua đã khiến nhiều hộ dân trồng hoa cúc tại làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, Quảng Ngãi) gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc cung ứng cho thị trường hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Làng hoa Nghĩa Hiệp được mệnh danh là “thủ phủ hoa cúc” của miền Trung với hơn 30ha trồng hoa, 500 hộ làm nghề trồng hoa cúc và sức cung ứng ra thị trường khoảng 250.000 chậu hoa cúc các loại. Làng hoa Nghĩa Hiệp cũng đã được cấp bằng công nhận nhãn hiệu “Hoa Nghĩa Hiệp” từ Cục Sở hữu trí tuệ.
Làng hoa Nghĩa Hiệp được mệnh danh là “thủ phủ hoa cúc” của miền Trung với hơn 30ha trồng hoa, 500 hộ làm nghề trồng hoa cúc và sức cung ứng ra thị trường khoảng 250.000 chậu hoa cúc các loại. Làng hoa Nghĩa Hiệp cũng đã được cấp bằng công nhận nhãn hiệu “Hoa Nghĩa Hiệp” từ Cục Sở hữu trí tuệ.
Khác với không khí rộn ràng, sẵn sàng cung ứng hoa tết ra thị trường như mọi năm, hàng trăm hộ dân tại Làng hoa Nghĩa Hiệp đang gặp nhiều khốn khó do sâu bệnh, cây chậm phát triển. Nguyên nhân đa số đến từ việc mưa lớn, lũ lụt thời gian qua đã khiến cây b
Khác với không khí rộn ràng, sẵn sàng cung ứng hoa tết ra thị trường như mọi năm, hàng trăm hộ dân tại Làng hoa Nghĩa Hiệp đang gặp nhiều khốn khó do sâu bệnh, cây chậm phát triển. Nguyên nhân đa số đến từ việc mưa lớn, lũ lụt thời gian qua đã khiến cây bị ảnh hưởng nặng nề.
Trong vườn trồng khoảng 800 chậu hoa cúc, ông Nguyễn Văn Nhất (thôn Đồng Viên, xã Vệ Giang) đầy ủ rủ do vườn hoa của gia đình không phát triển như mong đợi. Mưa lớn kéo dài đã khiến vườn hoa của ông Nhất bị nấm, sâu bệnh… Bên cạnh đó, thời tiết thất thườn
Trong vườn trồng khoảng 800 chậu hoa cúc, ông Nguyễn Văn Nhất (thôn Đồng Viên, xã Vệ Giang) cho biết vườn hoa của gia đình không phát triển như mong đợi. Mưa lớn kéo dài đã khiến vườn hoa của ông bị nấm, sâu bệnh… Bên cạnh đó, thời tiết thất thường cũng khiến hoa chậm phát triển dù đã triển khai nhiều biện pháp để giúp cây mau lớn, khỏe mạnh như phun thuốc, chong đèn…
“5 tháng chăm sóc hoa liên tục, nhưng đến nay, vườn hoa bị sâu bệnh nhiều, phát triển thì chậm. Tôi sợ nếu thời tiết cứ thất thường như thế này, thì công sức chăm sóc, trồng trọt trong nhiều tháng qua có thể không được như mong đợi”, ông Nhất chia sẻ.
“5 tháng chăm sóc hoa liên tục, nhưng đến nay, vườn hoa bị sâu bệnh nhiều, phát triển thì chậm. Tôi sợ nếu thời tiết cứ thất thường như thế này, thì công sức chăm sóc, trồng trọt trong nhiều tháng qua có thể không được như mong đợi”, ông Nhất chia sẻ.
Gần đó, ông Lê Văn Nông cũng cho biết: “Vườn hoa gần 1.200 chậu của tôi cũng không phát triển như mong đợi. Năm trước, thời tiết ổn định hơn, cây phát triển tốt, đẹp để cung ứng ra thị trường. Nhưng năm nay nhiều khó khăn quá, giờ phải chăm sóc kỹ hơn nhi
Gần đó, ông Lê Văn Nông chia sẻ: “Vườn hoa gần 1.200 chậu của tôi cũng không phát triển như mong đợi. Năm trước, thời tiết ổn định hơn, cây phát triển tốt, đẹp để cung ứng ra thị trường. Nhưng năm nay nhiều khó khăn quá, giờ phải chăm sóc kỹ hơn nhiều để cây phát triển tốt. Đầu vụ nhiều chậu hoa cũng đã hư hại nặng, số còn lại thì đang bị ảnh hưởng thời tiết nên phát triển chậm lắm. Nếu mà hoa cứ thế này thì bán sẽ mất giá rất nhiều, có thể năm nay sẽ lỗ nặng”.
Để cố gắng “cứu” những chậu hoa cúc Tết và đảm bảo sinh kế cho gia đình, nhiều hộ dân tại Làng hoa Nghĩa Hiệp đang nỗ lực chăm sóc. Nhiều hộ gia đình đã liên tục chong đèn, tỉa cây, phun thuốc, giữ ấm để cây phát triển tốt và cung ứng cho thị trường hoa t
Để cố gắng “cứu” những chậu hoa cúc Tết và đảm bảo sinh kế cho gia đình, nhiều hộ dân tại Làng hoa Nghĩa Hiệp đang nỗ lực chăm sóc. Nhiều hộ gia đình đã liên tục chong đèn, tỉa cây, phun thuốc, giữ ấm để cây phát triển tốt và cung ứng cho thị trường hoa tết năm nay.
Bên cạnh việc thiên tai gây ảnh hưởng đến hoa, chi phí vật tư cũng tăng mạnh, khiến nhiều chủ vườn hoa thêm nhiều lo âu.
Bên cạnh việc thiên tai gây ảnh hưởng đến hoa, chi phí vật tư cũng tăng mạnh, khiến nhiều chủ vườn hoa thêm nhiều lo âu.
Ông Phạm Hải (thôn Đồng Viên) cho biết, giá cây giống, thuốc trừ bệnh, cát và chậu… đều tăng mạnh so với mọi năm. Cũng giống nhiều hộ gia đình khác, ông Hải cũng đang nỗ lực chăm sóc cho hàng trăm chậu hoa của gia đình phát triển tốt để tránh việc bịép gi
Ông Phạm Hải (thôn Đồng Viên) cho biết, giá cây giống, thuốc trừ bệnh, cát và chậu… đều tăng mạnh so với mọi năm. Cũng giống nhiều hộ gia đình khác, ông Hải cũng đang nỗ lực chăm sóc cho hàng trăm chậu hoa của gia đình phát triển tốt để tránh việc bị ép giá.
Năm nay, nhiều nỗi lo khiến những người trồng hoa tại Nghĩa Hiệp không khỏi u sầu, nếu hoa không phát triển như kỳ vọng, họ có thể sẽ thua lỗ nặng. Năm 2024, hoa cúc tết có giá dao động từ 180 – 500 nghìn đồng/chậu tùy theo kích thước.
Năm 2024, hoa cúc tết có giá dao động từ 180 - 500 nghìn đồng/chậu tùy theo kích thước. Năm nay, nhiều nỗi lo khiến những người trồng hoa tại Nghĩa Hiệp không khỏi u sầu, nếu hoa không phát triển như kỳ vọng, họ có thể sẽ lỗ nặng.
Các chủ vườn hoa tại Nghĩa Hiệp cho biết, để hoa cúc tết được đẹp, họ phải canh đúng thời điểm cho từng giai đoạn của hoa. Việc này sẽ giúp hoa được phát triển đồng đều, khỏe mạnh, không sâu bệnh và giúp đảm bảo giá bán.
Các chủ vườn hoa tại Nghĩa Hiệp cho biết, để hoa cúc tết được đẹp, họ phải canh đúng thời điểm cho từng giai đoạn của hoa. Việc này sẽ giúp hoa được phát triển đồng đều, khỏe mạnh, không sâu bệnh và giúp đảm bảo giá bán.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà - Bí thư Đảng ủy xã Vệ Giang cho biết, dự kiến năng suất hoa năm nay không bằng năm trước do thời tiết trong thời gian qua khiến hoa bị hư hỏng nhiều. Để góp phần hỗ trợ người dân, xã Vệ Giang đưa ra giải pháp liên kết với các hợp t
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà - Bí thư Đảng ủy xã Vệ Giang cho biết, dự kiến năng suất hoa năm nay không bằng năm trước do thời tiết trong thời gian qua khiến hoa bị hư hỏng nhiều. Để góp phần hỗ trợ người dân, xã Vệ Giang đưa ra giải pháp liên kết với các hợp tác xã hoa ở xã Nghĩa Hiệp (cũ) để tăng cường việc trao đổi, mua bán. Song song đó, kích cầu việc thu mua, đảm bảo giá cả công bằng với các thương lái từ trong và ngoài tỉnh.
Còn hơn 2 tháng nữa sẽ đến dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ, do đó, nhiều hộ dân tại Làng hoa Nghĩa Hiệp đang nỗ lực chăm sóc để đảm bảo chất lượng, cung ứng cho thị trường dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Còn hơn 2 tháng nữa sẽ đến dịp tết, do đó, nhiều hộ dân tại Làng hoa Nghĩa Hiệp đang nỗ lực chăm sóc để đảm bảo chất lượng, cung ứng cho thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Đào Phú Thượng chìm trong Đào Phú Thượng chìm trong "biển nước": Mùa hoa chưa kịp nở
Tết Nguyên đán 2026 được nghỉ 9 ngày liên tụcTết Nguyên đán 2026 được nghỉ 9 ngày liên tục

Phúc Nguyên

  • bidv-14-4
  • thp
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan