TP HCM tổng kết cuộc thi viết về nghề và làng nghề truyền thống
Cuộc thi do Chi cục Phát triển Nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Báo Người Lao động và Công ty Truyền thông Sự kiện Sao Mai (Sao Mai Media) tổ chức; với mục đích tôn vinh, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, đồng thời tìm kiếm, bảo tồn và phát triển các nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn TP HCM.
![]() |
| Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết về nghề, làng nghề truyền thống TP HCM năm 2025. |
Sau hơn một tháng phát động (từ ngày 25/10 đến 30/11), cuộc thi đã thu hút hơn 150 tác phẩm của các tác giả từ TP HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước gửi về dự thi. Đối tượng tham gia đa dạng, từ phóng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên đến cán bộ công chức, công nhân lao động. Đặc biệt, nhiều trường học như THCS Trần Bình Trọng, THCS Long Hải đã nhiệt tình hưởng ứng.
Điểm nổi bật của cuộc thi là sự phong phú về đề tài và góc tiếp cận. Các tác phẩm dự thi ở đủ các thể loại như bài phản ánh, phóng sự, ghi chép, bút ký, video clip, giới thiệu, quảng bá nhiều nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn TP HCM sau sáp nhập, trong đó có nhiều nghề được lưu giữ hàng trăm năm tuổi.
Cuộc thi tạo nên giá trị lớn khi tôn vinh người lao động. Nhiều bài viết đã khắc họa chân dung nghệ nhân, những người thợ, gia đình gắn bó cả đời với nghề, hay những người phụ nữ “giữ lửa” nghề mang đến chiều sâu và tạo cảm hứng về tinh thần lao động bền bỉ.
Nhiều bài dự thi thể hiện khả năng quan sát tinh tế, cách hành văn giàu cảm xúc, kết hợp giữa màu sắc báo chí (chú trọng dữ liệu, phỏng vấn) và văn chương (sử dụng hình ảnh và cảm xúc).
Qua các vòng sơ khảo và tuyển chọn, Ban Giám khảo đã chọn ra 14 tác phẩm đạt chất lượng cao để trao giải: 01 Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Giữ lửa lò gốm giữa lòng phố thị” của tác giả Thảo Vân; 02 Giải Nhì được trao cho “Hơn nửa thế kỷ gìn giữ nghề nem Thủ Đức” (Trần Thái) và “Hạt muối Lý Nhơn ‘vượt sóng’” (Quang Sung); 03 Giải Ba bao gồm các tác phẩm: “Xóm guốc” hơn 100 năm giữa lòng đô thị (Trúc Ly - Thảo Vân), “Giữ lửa” bánh tráng An Ngãi (Hoàng Bách), và Mây tre lá Tân Uyên giữ nhịp đan, nối mạch nghề (Hồng Anh); 08 Giải Khuyến khích đã vinh danh nhiều câu chuyện ý nghĩa khác, như “Trăm năm nghề nhang lớn nhất Nam Bộ” (Mỹ Hậu), “Bảo tàng sống” của nghệ thuật sơn mài Việt Nam (Trần Hoàng Tú), và “Trăm năm ‘giữ lửa’ nghề đúc đồng” (Đinh Ngọc Yến Vy).
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Đa - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM trao giải Nhất cho tác giả Thảo Vân. |
![]() |
| Giải Nhì được trao cho “Hơn nửa thế kỷ gìn giữ nghề nem Thủ Đức” (Trần Thái) và “Hạt muối Lý Nhơn ‘vượt sóng’” (Quang Sung). |
![]() |
| Giải Ba bao gồm các tác phẩm: “Xóm guốc” hơn 100 năm giữa lòng đô thị (Trúc Ly - Thảo Vân), “Giữ lửa” bánh tráng An Ngãi (Hoàng Bách), và Mây tre lá Tân Uyên giữ nhịp đan, nối mạch nghề (Hồng Anh). |
![]() |
![]() |
| Ban Tổ chức trao 8 giải khuyến khích. |
![]() |
| Ban Tổ chức trao các giải phụ. |
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 03 Giải phụ: Tác phẩm “100 năm miệt mài ‘thổi hồn vào ánh sáng’ giữa lòng đô thị” (Trần Gia Tuệ) giành giải có nhiều lượt chia sẻ nhất; Giải tác phẩm có nhiều lượt view nhất trên Báo Người Lao động thuộc về “Thương hiệu nổi tiếng hơn 60 năm giữa lòng quê TP HCM” (Đỗ Hoài An) với 8.084 lượt xem; Giải tập thể có nhiều tác giả, tác phẩm tham gia thuộc về Trường THCS Trần Bình Trọng (phường Phú An, TP HCM) với 27 tác phẩm dự thi.
Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã tổng hợp, phát hành 2.000 đầu sách giới thiệu về nghề và làng nghề truyền thống TP HCM được tuyển tập từ 50 bài viết chọn đăng báo Người Lao động, đồng thời tổ chức triển lãm 50 bức ảnh tại Lễ tổng kết và trao giải.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Đa - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM phát biểu bế mạc. |
Phát biểu bế mạc lễ trao giải, đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, nghề và làng nghề truyền thống đóng góp đa chiều vào sự phát triển bền vững của Thành phố trên ba phương diện chính: văn hóa - kinh tế - môi trường. Văn hóa: là kết tinh trí tuệ, kỹ nghệ và tâm hồn cha ông, góp phần gìn giữ ký ức đô thị và bồi đắp niềm tự hào cộng đồng; Kinh tế: Tạo việc làm, đóng góp tích cực vào chương trình OCOP, giúp gia tăng giá trị sản phẩm; Môi trường: Nhiều nghề sử dụng vật liệu tự nhiên, tạo xu hướng sản xuất xanh, giữ gìn cảnh quan làng nghề.
![]() |
| Ban Tổ chức chụp ảnh cùng tác giải đạt giải Nhất. |
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chi cục Phát triển Nông thôn trong thời gian tới tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ công nhận nghề và làng nghề, tăng cường truyền thông, quảng bá, và tham mưu xây dựng Đề án bảo tồn phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2026-2030, theo hướng gắn kết với phát triển du lịch, bảo vệ môi trường.
Thành công của cuộc thi có ý nghĩa lớn trong việc lan tỏa giá trị của nghề và làng nghề truyền thống, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Việt.
Hồng Thắm
-
TP HCM phát triển văn hóa đọc, hướng đến xã hội học tập suốt đời
-
TPHCM chính thức bước vào kỷ nguyên mới với tầm nhìn "Siêu đô thị quốc tế 2045"
-
Ông Trần Lưu Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030
-
Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I: Khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế, mở ra kỷ nguyên phát triển mới
-
Hội sách "Huyền thoại Côn Đảo": Chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM, lan tỏa văn hóa đọc
-
TP HCM phát triển văn hóa đọc, hướng đến xã hội học tập suốt đời
-
TP HCM tổng kết cuộc thi viết về nghề và làng nghề truyền thống
-
“Cát bỏng” - Thành công mới của nhà văn Nguyễn Như Phong
-
Ngành Văn hóa Việt Nam 80 năm đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc
-
Cần số hóa để lan tỏa năng lượng từ bi








