Hà Nội đang trải qua những ngày “siêu ô nhiễm” không khí

11:07 | 03/12/2025

24 lượt xem
|
(PetroTimes) - Hà Nội đang trải qua những ngày ô nhiễm không khí nằm trong top đầu thế giới, kéo dài từ sáng đến đêm. Nhiều ngày liên tiếp chìm trong lớp bụi mịn dày đặc, chỉ số AQI chạm mức báo động, khiến người dân mệt mỏi, khó thở khi ra đường.
Hà Nội đang trải qua những ngày “siêu ô nhiễm” không khí
Chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức kém đến xấu liên tục những ngày qua (Ảnh: VnExpress)

Những ngày đầu tháng 12, bầu không khí tại Hà Nội liên tục rơi vào mức ô nhiễm nặng. Mô hình dự báo HanoiAir của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định Hà Nội đang trải qua đợt ô nhiễm thứ ba từ đầu mùa, kéo dài từ ngày 28/11 đến ngày 5/12.

Trong ngày 1/12, chỉ số AQI trung bình toàn thành phố đạt 143 (mức kém), nồng độ bụi mịn PM2.5 ở mức 77 µg/m3 - gấp 5 lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ngày 2/12, chỉ số AQI của Hà Nội chạm ngưỡng 283, cao nhất cả nước. Lúc 8h sáng 3/12, chỉ số AQI tại trạm 556 Nguyễn Văn Cừ đạt 127, còn trạm Đại học Bách khoa là 120.

Thời gian này, Hà Nội đang rét khô, nhiệt độ ban ngày dao động 19-24 độ C, về đêm và sáng sớm giảm xuống còn 12-14 độ C. Các chuyên gia môi trường nhận định sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm kết hợp với hiện tượng nghịch nhiệt (nghịch đảo nhiệt độ) làm cho bụi mịn PM2.5 khó khuếch tán. Từ nội thành đến các trục giao thông chính, lớp sương mù pha lẫn bụi mịn bao phủ dày đặc khiến tầm nhìn suy giảm, giao thông khó khăn và cảm giác ngột ngạt hiện hữu suốt buổi sáng. Tình trạng này khiến mức độ ô nhiễm không khí kéo dài, gây ảnh hưởng và khó chịu cho người dân.

Hà Nội đang trải qua những ngày “siêu ô nhiễm” không khí
Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời khi không khí ô nhiễm (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Theo báo cáo của Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), ô nhiễm có tính quy luật theo mùa, thường kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, tập trung chủ yếu tại một số điểm có mật độ giao thông cao và nhiều cơ sở sản xuất. Cơ quan chuyên môn nhận định, ô nhiễm không khí chủ yếu do phát thải từ các ngành công nghiệp, giao thông vận tải, hoạt động sản xuất nông nghiệp, việc đốt rác thải sinh hoạt tại nhiều địa phương và bụi từ các công trình xây dựng. TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt người già, trẻ em và người có bệnh hô hấp, hạn chế hoạt động ngoài trời và sử dụng khẩu trang trong những ngày chất lượng không khí xuống thấp.

AQI (Air Quality Index) là một chỉ số báo cáo chất lượng không khí hàng ngày. Đây được coi là một thước đo đơn giản hóa mức độ ô nhiễm không khí, cho biết không khí xung quanh là sạch hay ô nhiễm, ô nhiễm đến mức độ nào. Rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng càng cao khi chỉ số AQI càng lớn. Chỉ số AQI tập trung vào sự ảnh hưởng tới sức khỏe người dân có thể gặp trong vòng vài giờ hoặc vài ngày sau khi hít thở không khí ô nhiễm.

Hạ Chi

  • bidv-14-4
  • thp
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan