Ngân hàng nhà nước quyết giữ trần lãi suất 14%

14:31 | 13/10/2011

433 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mặc dù hầu hết các NH đều kêu khó khăn trong việc huy động vốn và giữ chân khách hàng nhưng chiều qua (12/10), dưới sự chủ trì của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, các Tổ chức hội viên khu vực phía Bắc đều thống nhất hành động, tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư 30/2011/TTNHNN ngày 28/9 của Ngân hàng Nhà nước.

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện lãnh đạo 23/31 tổ chức hội viên là các ngân hàng thương mại và công ty tài chính với nội dung chủ yếu là thảo luận về tình hình thị trường hiện nay.

Tuy khó khăn trong huy động vốn nhưng đa số các NH đều thống nhất thực hiện nghiêm túc trần lãi suất.

Khó trong huy động vốn

Bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho biết, sau gần một tháng triển khai thực hiện trần lãi suất huy động 14% của Thống đốc NHNN, thị trường đã lập lại trật tự. Điều đó được thể hiện ở việc các ngân hàng thương mại đã nghiêm túc chấp hành, mặt bằng lãi suất huy động đã về đúng 14%, lãi suất cho vay đã ở mức 17-19%; trong hệ thống ngân hàng không còn hiện tượng mặc cả kỳ kèo lãi suất, lách luật để đẩy lãi suất lên tranh giành vốn của nhau. Kỷ cương thị trường được lập lại, đạo đức và văn minh ngân hàng dần dần đã lấy lại được hình ảnh phải có của hoạt động ngân hàng.

Tuy nhiên, một số ngân hàng thương mại cổ phần đều phản ánh vốn huy động bị sụt giảm, điều này không chỉ ở những ngân hàng nhỏ mà một số ngân hàng được cho là lớn cũng kêu.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) cho biết: từ khi có tín hiệu quản chặt lãi suất giảm thì không có vấn đề về thanh khoản. Tuy nhiên Ocean Bank đã sụt khoảng 20% vốn huy động từ dân cư so với trước khi áp dụng trần lãi suất, trong tháng qua chỉ lác đác có một vài ngày vốn huy động không giảm.

“Từ tháng Tám, Ocean Bank đã không thỏa thuận với khách hàng nữa. Ocean Bank cũng cho nhân viên theo dõi khách rút tiền đi đâu và thuyết phục khách hàng ruột gửi lại ngân hàng mình. Qua theo dõi, chúng tôi thấy cũng có khách quay lại gửi tiền nhưng số tiền đó đã bị sụt giảm. Ví dụ, có khách hàng trước đây gửi ở Ocean Bank 6 tỉ đồng kỳ hạn 1-2 tháng, sau khi rút ra vài ngày rồi đến gửi lại chỉ còn có 4 tỉ đồng,” bà Hương cho biết.

Cùng chia sẻ quan điểm trên, ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho biết, VPBank đã nghiêm túc thực hiện cam kết với Ngân hàng Nhà nước từ 7/9, tuy nhiên, chính việc thực hiện nghiêm túc này đã khiến VPBank bị thiệt hại do vốn huy động từ dân cư sụt giảm nhiều.

Bà Nguyễn Thị An Bình, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Quân đội (MB) than thở: “Ngân hàng nhỏ vẫn kêu tiền được chuyển sang ngân hàng lớn nhưng tổng vốn huy động của MB vẫn bị sụt giảm.”

Tuy nhiên, bà Bình cho rằng, không nên nghĩ tiền sang ngân hàng khác là đều có uẩn khúc về lãi suất, chúng ta không đủ thông tin mà vẫn phản ánh lên NHNN là không lành mạnh. Các ngân hàng phải có trách nhiệm khi đưa thông tin, giám sát chéo lẫn nhau để thực hiện tốt chính sách của NHNN.

Giữ trần lãi suất vì những mục tiêu dài hạn

Xung quanh những ý kiến cho rằng việc áp trần lãi suất đang đẩy không ít NH lâm vào thế khó, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc Techcombank cũng lưu ý, đây không phải là lần đầu tiên các ngân hàng có đồng thuận về trần lãi suất. Trước đó, đã có một đồng thuận về mức 14% song một số đơn vị vẫn cố tình phá luật, khiến cho thị trường bất ổn. Nguyên nhân phần lớn từ phía đơn vị cố tình vi phạm, nhưng cũng một phần do cơ quan quản lý lỏng.

“Lần này là lần để thể hiện quyết tâm. NHNN đã ra quy định thì các đơn vị cứ thế mà làm. Lãnh đạo các ngân hàng cần ngồi với nhau, thống nhất quan điểm, dưới không thể làm sai nếu như bản thân lãnh đạo kiên quyết thực hiện”, Tổng giám đốc Techcombank chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Maritime Bank đưa ý kiến, ngoài việc nghiêm túc áp dụng trần lãi suất đúng như quy định, các ngân hàng phải có sự giám sát chéo lẫn nhau. Việc này nhằm tránh tình trạng chỗ thực hiện, chỗ không thực hiện khiến cho hệ thống thiếu minh bạch.

“Chúng tôi đã thành lập nhóm giám sát chính nội bộ ngân hàng và các ngân hàng khác và chắc chắn chúng tôi cũng đang bị các ngân hàng bạn giám sát,” ông Tuấn cho biết.

Ông Hoàng Việt Trung, Phó giám đốc NHNN chi nhánh Hà Nội cho biết, NHNN đang phân loại các nhóm ngân hàng, nhóm nào yếu thì sẽ hỗ trợ. Quan điểm của Thống đốc là hỗ trợ tối đa với điều kiện tăng cường giám sát hơn với những ngân hàng đó. Tuy nhiên, bản thân ngân hàng nhỏ lại không muốn bị giám sát nên có suy nghĩ phá rào.

Ông Trung nhấn mạnh, ngân hàng nào không thực hiện nghiêm túc Thông tư 30 thì Thanh tra NHNN sẽ kết hợp cơ quan pháp luật, lực lượng an ninh vào cuộc điều tra, lúc đó cá nhân của các ngân hàng vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Hiệp hội ngân hàng cũng kêu gọi các tổ chức tín dụng tuân thủ nghiêm trần lãi suất quy định đối với từng chi nhánh đồng thời giáo dục ý thức chấp hành đến từng nhân viên, kỷ luật nghiêm túc những cán bộ vi phạm. Khoán chỉ tiêu tại mỗi đơn vị cũng cần được xem xét, tránh tình trạng cán bộ chạy theo chỉ tiêu mà phải tìm cách lách luật cho đủ chỉ tiêu. Hành vi tự giám sát và giám sát chéo lẫn nhau giữa các ngân hàng cũng được ủng hộ.

“Đến giờ phút này, không có lý do gì để tồn tại những hành vi không lành mạnh. Nếu bị phát hiện vi phạm hôm 8/9 sau khi có Chỉ thị 02 có thể chấp nhận được, tuy nhiên, sau một tháng mà vẫn còn lách luật, thì là không thể chấp nhận”, bà Hương đưa ra lời khuyến cáo.

Thanh Ngọc