Hàng loạt các thỏa thuận năng lượng giữa Mỹ và Ả Rập Xê-út
![]() |
Tổng thống Donald Trump và Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed Bin Salman chụp ảnh nhóm tại Diễn đàn đầu tư vào ngày 13/5. |
Tổng thống Trump đã ký thỏa thuận hợp tác kinh tế với Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman và đồng chủ trì Diễn đàn đầu tư Ả Rập Xê-út - Mỹ 2025 tại Riyadh.
Trong khuôn khổ diễn đàn, ông Amin Nasser, Giám đốc điều hành của Aramco, cho biết gã khổng lồ nhà nước Ả Rập Xê-út hôm nay đang ký một thỏa thuận trị giá 3,4 tỷ USD để mở rộng nhà máy lọc dầu Motiva ở Texas nhằm kết hợp sản xuất hóa chất.
Motiva Enterprises do Saudi Aramco kiểm soát, vận hành nhà máy lọc dầu Motiva khổng lồ tại Port Arthur, Texas.
Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) tính đến ngày 1/1/2024, nhà máy lọc dầu này là cơ sở lọc dầu lớn thứ hai tại Mỹ xét về công suất hoạt động, sau nhà máy lọc dầu 631.000 thùng/ngày của Marathon Petroleum tại Vịnh Galveston, Texas.
Hiện tại, nhà máy lọc dầu Motiva sản xuất xăng thông thường, nhiên liệu hàng không thương mại, dầu diesel lưu huỳnh cực thấp, dầu diesel xuất khẩu (cetane cao) và dầu diesel phát thải thấp của Texas.
Aramco cũng sẽ ký kết các thỏa thuận với các công ty NextDecade và Sempra, ông Nasser cho biết tại diễn đàn.
"Mỹ thực sự là một nơi tốt để đầu tư", ông Nasser lưu ý. Aramco cũng ký một Biên bản ghi nhớ với Sempra để tiếp nhận khoảng 6,2 triệu tấn LNG mỗi năm, vị giám đốc điều hành cho biết thêm.
Năm ngoái, Aramco đã ký một thỏa thuận không ràng buộc để mua LNG từ dự án LNG Port Arthur của Sempra và có khả năng mua 25% trong Giai đoạn 2 của dự án. Theo các Điều khoản chung không ràng buộc (HoA), Aramco và Sempra đã thảo luận về một thỏa thuận mua bán trong 20 năm để mua 5 triệu tấn mỗi năm (Mtpa) từ dự án mở rộng LNG Port Arthur Giai đoạn 2.
Diễn đàn đầu tư Ả Rập Xê-út - Mỹ cũng có sự tham dự của Larry Fink, Tổng giám đốc điều hành của BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, và Elon Musk, cùng nhiều doanh nhân nổi tiếng khác của Mỹ.
Cũng tại diễn đàn, Mỹ đã đồng ý bán cho Ả Rập Xê-út gói vũ khí trị giá gần 142 tỷ USD và gọi đây là "thỏa thuận hợp tác quốc phòng lớn nhất" của Washington.
Thỏa thuận bao gồm các hợp đồng với hơn 10 công ty quốc phòng Mỹ, trải rộng trên các lĩnh vực bao gồm nâng cao năng lực không quân và vũ trụ, phòng thủ tên lửa và không quân, an ninh hàng hải và bờ biển, an ninh biên giới và hiện đại hóa lực lượng trên bộ, nâng cấp hệ thống thông tin và liên lạc.
Gói thỏa thuận mới cũng bao gồm đào tạo và hỗ trợ mở rộng để xây dựng năng lực cho các lực lượng vũ trang của Ả Rập Xê-út, bao gồm việc nâng cấp các trường quân sự và cơ sở quân y.
Bình An
OP
-
Hàng loạt các thỏa thuận năng lượng giữa Mỹ và Ả Rập Xê-út
-
Vén màn mạng lưới bí ẩn đưa dầu Iran sang Trung Quốc, Mỹ bất ngờ ra tay
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 14/5: Lượng dầu thô của Ả Rập Xê-út chảy vào Trung Quốc cao kỷ lục
-
Đà phục hồi nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc: Lo hay mừng?
-
Mỹ muốn đầu tư 1.000 tỷ USD vào Ả Rập Xê Út giữa lúc căng thẳng leo thang