Tin Thị trường: Giá dầu thế giới giảm khi triển vọng nguồn cung tăng
![]() |
Ảnh: Offshore |
Giá dầu giảm khi triển vọng nguồn cung OPEC+ tăng
Tính đến đầu giờ chiều nay30/6 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 65,25 USD/thùng - giảm 0,41%; trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 67,64 USD/thùng - giảm 0,19%.
"Khi rủi ro địa chính trị tạm lắng thì mọi ánh mắt lại đổ dồn vào các yếu tố khác", chuyên gia phân tích Janiv Shah thuộc hãng tư vấn Rystad nhận định.
Trên thực tế, các dữ liệu cơ bản về cung - cầu; thông tin OPEC+ có thể tăng sản lượng dầu vào tháng 7; hay báo cáo tồn kho dầu thô của Mỹ sẽ là những yếu tố tác động trực tiếp lên giá dầu thế giới trong tuần này.
OPEC+ được cho là sẽ tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày vào tháng 8, sau khi đã lên kế hoạch tăng sản lượng tương tự vào tháng 7. Động thái này giúp giá dầu ổn định, cân bằng với mức giảm sâu do lo ngại nguồn cung ở Trung Đông.
Trong ngắn hạn, giá dầu thế giới dự báo tiếp tục điều chỉnh trong biên độ hẹp. Các tín hiệu hòa giải từ Trung Đông tiếp tục kìm hãm đà tăng. Trong khi đó, nhu cầu vững chắc tại Mỹ và đồng USD suy yếu đang tạo ra lực đỡ cho giá dầu.
Giới đầu tư vẫn đang theo dõi sát sao các dữ liệu kinh tế và quyết định lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), vốn được xem là những yếu tố có thể định hình xu hướng giá dầu trong thời gian tới.
Giá khí đốt tăng nhẹ do thời tiết
Tính đến đầu giờ chiều nay 30/6 (theo giờ Việt Nam), giá khí tự nhiên tại thị trường Mỹ giao dịch ở ngưỡng 3,646 USD/mmBTU - giảm 2,49%.
Thị trường khí đốt tự nhiên tại Mỹ, châu Âu và châu Á ghi nhận những biến động đáng chú ý trong những ngày cuối tháng 6. Dưới tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gián đoạn nguồn cung cục bộ và các yếu tố địa chính trị, giá khí đốt tại ba khu vực chính có xu hướng tăng nhẹ, phản ánh sự nhạy cảm ngày càng lớn của thị trường với các yếu tố bên ngoài.
Tại Mỹ, giá khí đốt Henry Hub đã hồi phục lên ngưỡng 2,6–2,8 USD/mmBTU sau một giai đoạn suy giảm kéo dài do tồn kho cao hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng lan rộng trên khắp miền Nam và miền Tây nước Mỹ đã đẩy nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt, đặc biệt tại các bang sử dụng nhiều điện khí cho điều hòa không khí. Trong khi đó, sản lượng khí đá phiến vẫn duy trì ở mức cao – gần 102 tỷ feet khối mỗi ngày – nhưng không tăng thêm do nhiều nhà khai thác thu hẹp hoạt động trong bối cảnh giá thấp kéo dài. Ở chiều xuất khẩu, các nhà máy LNG như Freeport và Sabine Pass hoạt động ổn định, giúp xuất khẩu khí hoá lỏng của Mỹ quay lại mốc gần 14 tỷ feet khối/ngày.
Tại châu Âu, giá khí TTF tại Hà Lan đã tăng nhẹ lên khoảng 32–36 EUR/MWh (tương đương 10-11,5 USD/mmBTU), phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường. Các kho dự trữ khí ở châu Âu vẫn ở mức cao, đạt hơn 73% dung lượng - một con số khá an toàn cho mùa hè. Tuy nhiên, một số yếu tố ngắn hạn đã khiến giá tăng, bao gồm việc bảo trì đột xuất tại mỏ Troll và cơ sở xử lý Nyhamna ở Na Uy - nguồn cung quan trọng cho Tây Âu. Ngoài ra, thời tiết khô nóng và sản lượng điện từ năng lượng gió giảm đã khiến nhu cầu sử dụng khí cho phát điện gia tăng. Cùng lúc, căng thẳng địa chính trị tại Ukraine và khu vực Trung Đông tiếp tục là yếu tố "ám ảnh" thị trường, khiến các nhà nhập khẩu tăng cường mua vào để dự phòng.
Ở châu Á, giá LNG giao ngay đang giao dịch quanh mức 11-12,5 USD/mmBTU, tăng nhẹ so với đầu tháng. Thời tiết nắng nóng bất thường tại Nhật Bản, Hàn Quốc và khu vực Bắc Trung Quốc đã thúc đẩy nhu cầu điện và kéo theo lượng nhập khẩu khí hoá lỏng tăng lên. Một số nhà máy nhiệt điện khí tại Ấn Độ cũng quay lại thị trường để bổ sung nguồn cung khi than nội địa thiếu hụt.
Lượng dầu xuất khẩu của Nga tiếp tục giảm
Khối lượng dầu trên mạng lưới đường ống Transneft, nơi xử lý 80% tổng lượng dầu mà Nga khai thác, đã giảm vào năm ngoái và tiếp tục giảm vào năm 2025, do thỏa thuận OPEC+ về việc hạn chế nguồn cung và các vấn đề công nghệ tại các địa điểm khai thác dầu của Nga, gã khổng lồ đường ống cho biết.
Do lượng dầu xuất khẩu giảm, Transneft không kỳ vọng doanh thu của hãng sẽ tăng trưởng với tốc độ như trong thập kỷ qua cho đến khoảng năm 2030, hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời phó giám đốc công ty Maxim Grishanin cho hay.
Thuế đối với các lô hàng dầu thô và các sản phẩm dầu thông qua mạng lưới đường ống là nguồn doanh thu chính của Transneft.
Grishanin cho biết, khối lượng dầu đi qua mạng lưới Transneft đã giảm kể từ năm 2022 và tiếp tục giảm trong năm nay.
Năm ngoái, khối lượng dầu thô được bơm qua đường ống của Transneft đã giảm 2,8% so với năm 2023, CEO Nikolai Tokarev cho biết.
Trong khi đó, tổng lợi nhuận ròng của các công ty dầu khí của Nga đã giảm gần một nửa trong quý đầu tiên của năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu từ dầu mỏ cho ngân sách giảm do giá dầu thấp hơn vào tháng 4 và tháng 5.
Giá dầu giảm, lệnh trừng phạt của phương Tây được thắt chặt kết hợp với đồng rúp Nga mạnh hơn đã gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.
Cứ mỗi ba rúp đóng góp vào ngân sách của Nga thì có một rúp đến từ các công ty dầu khí.
Hồi cuối tháng 4 vừa qua, Nga dự kiến doanh thu từ dầu khí sẽ giảm 24% trong năm nay so với ước tính trước đó, sau đợt giá dầu lao dốc bắt đầu vào đầu tháng 4 và khiến giá dầu thô Urals chủ lực của nước này giảm xuống gần mức 50 USD một thùng.
Bình An
-
Giá bán lẻ xăng dầu đồng loạt giảm từ 0h ngày 1/7
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới giảm khi triển vọng nguồn cung tăng
-
OPEC+ sẽ linh hoạt quyết định sản lượng dầu trong tháng 8
-
Phân tích diễn biến giá dầu tuần qua: Thị trường chờ tín hiệu bứt phá
-
Ấn Độ xây dựng 6 kho dự trữ dầu chiến lược mới để đảm bảo an ninh năng lượng