OPEC+ sẽ linh hoạt quyết định sản lượng dầu trong tháng 8
![]() |
| Ảnh: Internet |
"Chúng tôi sẽ xem xét tại cuộc họp, như thường lệ", Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói với báo giới, càng làm gia tăng sự chờ đợi của thị trường trước cuộc họp OPEC+.
Tám quốc gia thuộc OPEC+ bao gồm Ả Rập Xê-út, Nga, Iraq và UAE đã bắt đầu dỡ bỏ dần mức cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày từ tháng 4, với mức tăng hàng tháng 411.000 thùng/ngày. Dù Ả Rập Xê-út được cho là đang thúc đẩy duy trì tốc độ tăng này sang tháng 8, nhưng lập trường của Nga đã chuyển từ thận trọng sang cởi mở - cho thấy họ có thể ủng hộ việc tăng sản lượng nếu đạt được đồng thuận.
Giá dầu hiện đang tương đối ổn định sau cú lao dốc mạnh 12% trong tuần qua - mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm 2022. Giá dầu Brent đã từng vượt ngưỡng 77 USD trong bối cảnh căng thẳng Iran–Israel, nhưng sau đó đã giảm xuống còn 68 USD khi các thông tin ngừng bắn làm giảm bớt "phí rủi ro địa chính trị".
Hợp đồng dầu nhẹ kỳ hạn hiện đang dao động ở mức 65,15 USD - một ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Nếu đóng cửa dưới mức này, có thể kích hoạt một đợt bán tháo mới, trong khi nếu bật lên, thị trường có thể chứng kiến đợt mua bù bán khống đẩy giá lên 67,44 USD hoặc cao hơn.
Dù giá gần đây lao dốc, các yếu tố cơ bản vẫn khá trái chiều. Việc tồn kho dầu tại Mỹ giảm, thị trường sản phẩm trung gian tại châu Âu và châu Á thắt chặt, cùng với việc Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu dầu Iran đang tạo lực đẩy cho phe đầu cơ giá lên. Tuy nhiên, lo ngại về dư cung vẫn tồn tại, đặc biệt nếu OPEC+ tiếp tục bơm thêm dầu trong bối cảnh nhu cầu ngoài OPEC tăng chậm.
Triển vọng của OPEC vẫn mang tính lạc quan. Tổng Thư ký OPEC Haitham Al Ghais gần đây khẳng định rằng "không có đỉnh nhu cầu dầu nào đang hiện ra trước mắt", đồng thời dự báo tăng trưởng tiêu thụ dầu sẽ đạt 1,3 triệu thùng/ngày trong cả năm 2025 và 2026.
Với việc Nga phát tín hiệu linh hoạt và Ả Rập Xê-út muốn giành lại thị phần, mọi sự chú ý hiện dồn về ngày 6/7.
Các nhà giao dịch sẽ không chỉ theo dõi quyết định của OPEC+ mà còn xem nhóm này thể hiện sự đồng thuận ra sao.
Bình An
OP
-
OPEC dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng mạnh vào năm 2027
-
CEO Rosneft: Không phải OPEC, Trung Quốc mới là bên chi phối thị trường dầu mỏ
-
Tòa án Mỹ mở đường cho vụ kiện "ghìm" sản lượng dầu đá phiến
-
Venezuela cân nhắc bước đi chiến lược, OPEC có tan rã?
-
Mỹ muốn giành quyền tiếp cận dài hạn trữ lượng dầu Venezuela
-
Thêm kênh giao dịch, tăng tính linh hoạt cho thị trường xăng dầu
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Xăng E10 lên gần 27.200 đồng/lít, dầu diesel giảm mạnh
-
Chính phủ gia hạn chính sách thuế với xăng dầu đến hết năm 2026
-
Giảm tầng trung gian, tái cấu trúc thị trường xăng dầu

