Mỹ rút quân đội khỏi Syria

16:23 | 10/01/2020

2,392 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Lo sợ các cuộc tấn công tên lửa mới từ Iran, quân đội Mỹ đã bắt đầu rời khỏi 2 căn cứ ở Syria.
my rut quan doi khoi syria
Đoàn xe quân sự Mỹ tại Syria

Một số nguồn tin cho biết, việc thiếu các hệ thống tên lửa phòng không ở Syria đã buộc quân đội Mỹ phải rời khỏi 2 căn cứ quân sự tại nước này.

Theo đó, một đoàn xe quân sự Mỹ, bao gồm khoảng 40 phương tiện được nhìn thấy di chuyển về phía biên giới Syria-Iraq và vượt qua khu vực này.

Washington hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin kể trên. Tuy nhiên, theo ghi nhận, các căn cứ quân sự khác của Mỹ ở Syria vẫn đang tiếp tục hoạt động.

Giới quan sát cho rằng, việc binh sĩ Mỹ rời 2 căn cứ quân sự tại Syria là sự chuẩn bị cho việc rút hoàn toàn quân đội Mỹ khỏi nước này. Song, cũng có ý kiến cho rằng, nguyên nhân chính khiến Mỹ quyết định rút dần lực lượng khỏi Syria là nguy cơ phải hứng chịu những cuộc tấn công quy mô lớn tiếp theo từ Iran và các lực lượng thân Iran.

Bình An

AMN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc