Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra điều kiện rút quân khỏi Syria
![]() |
| Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan |
Tổng thống Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ rút quân khỏi Syria khi các quốc gia khác đang hiện diện tại nước này ũng làm điều tương tự. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, những cuộc tấn công của Ankara sẽ tiếp tục được thực hiện cho tới khi tất cả những tay súng mà họ cho là khủng bố rời khỏi khu vực biên giới.
Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/10 mở chiến dịch "Mùa xuân hòa bình" tấn công người Kurd tại miền Bắc Syria. Mục tiêu Ankara đặt ra là đẩy lùi người Kurd khỏi biên giới hai nước, mở vùng đệm an toàn rộng khoảng 30 km.
Theo các thỏa thuận giữa Washington, Moscow và Ankara, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ngừng tấn công để đổi lại sự rút lui của lực lượng người Kurd. Mặc dù, Mỹ và Nga cùng khẳng định, các chiến binh người Kurd đã rút lui, Tổng thống Erdogan vẫn cho rằng, Washington và Moscow không hoàn thành các cam kết của mình.
Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã phủ nhận cáo buộc của các đồng minh tại châu Âu khi cho rằng, chiến dịch của quân đội nước này tại miền Bắc Syria sẽ ngăn cản cuộc chiến chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời khẳng định, đó là kế hoạch đưa 3,5 triệu người tị nạn Syria về nước sống tại vùng an toàn mà Ankara muốn thiết lập.
Trợ lí Tổng thống Erdogan, ông Ibrahim Kalin tiết lộ rằng, lãnh đạo Đức, Pháp, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ở London vào ngày 3 và 4/12 tới để thảo luận về tình hình Syria.
Bình An
Reuters
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình "Việc tử tế"
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng về tư pháp, ngân sách và giám sát tài sản công
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào
