Mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão nên làm gì để cả năm may mắn, tài lộc?

06:56 | 23/01/2023

317 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Những ngày đầu tiên của năm mới luôn được xem là rất quan trọng, thường được tin quyết định vận may của năm đó. Vậy mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nên làm gì để tài lộc, mọi sự hanh thông?
Mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão nên làm gì để cả năm may mắn, tài lộc?
Đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu

Tết Nguyên đán là Tết cổ truyền lớn nhất, lâu đời nhất của dân tộc Việt Nam, mang đậm bản sắc dân tộc và là một ngày lễ quan trọng nhất trong văn hóa của người Việt Nam. Là tiết lễ đầu tiên trong năm, Tết Nguyên đán bắt đầu cho việc khởi đầu một năm mới với những điều tốt đẹp nhất, với bao niềm tin và hy vọng một năm mới an lành, may mắn, thành công.

Thăm gia đình ở nhà ngoại

“Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” là câu nói dân gian đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến, xuân về. Nó gợi nhắc đến truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc ta khi nhớ về nguồn cội, gốc rễ.

Câu nói ngụ ý rằng: Nếu như mùng 1 các thành viên trong gia đình đã tập trung bên nhà nội để cúng bái tổ tiên, chúc Tết họ hàng thì mùng 2 sẽ là mùng của nhà ngoại. Việc cả nhà có thể quây quần bên nhau cùng ăn những bữa cơm đầm ấm, trao nhau những lời chúc chân thành sẽ làm một trong những việc mang lại nhiều dấu hiệu cho một năm mới tốt lành.

Xuất hành lấy may

Dân gian quan niệm, việc xuất hành đầu năm nếu thuận lợi thì cả năm sẽ đại cát, đại lợi, vì vậy nhiều người rất coi trọng việc chọn hướng, chọn giờ tốt để xuất hành. Người xưa có câu “đầu xuôi đuôi lọt”, đầu năm đi đúng hướng thì cả năm vạn sự hanh thông. Mùng 2 Tết là ngày rất thích hợp để bạn có thể xuất hành.

Theo lịch Vạn Niên 2023, ngày mùng 2 Tết Quý Mão 2023 là ngày thứ Hai (ngày 23/1/2023 dương lịch). Vào ngày này, Hỉ thần và Tài thần đều nằm ở hướng Tây Nam. Do đó, đây là hướng xuất hành tốt nhất.

Do là ngày Hoàng đạo nên mùng 2 Tết Quý Mão được xác định là ngày tốt cho mọi sự. Ngày này rất phù hợp với các việc như: Khai trương, mở hàng, đi lễ và xuất hành cầu may mắn, tài lộc. Khung giờ tốt nhất để xuất hành trong ngày này là: 5h-11h; 17h-19h.

Cúng bái tổ tiên, thần linh

Truyền thống thờ cúng vào dịp Tết được sinh ra là để con cháu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn với những vị thần linh, ông bà tổ tiên vì đã đùm bọc và chở che gia đình để có một năm bình an. Đồng thời, họ cũng cầu nguyện rằng tổ tiên cùng với những vị chư thần cai quản ở khu đất nhà ở phù hộ cho việc kinh doanh, sự nghiệp, cuộc sống luôn sung túc, đầy đủ và gặp nhiều may mắn.

Vì vậy, trong 3 ngày Tết Nguyên đán, việc thờ cúng trong mỗi nhà là rất cần thiết và có ý nghĩa thiêng liêng. Để việc thờ cúng được suôn sẻ và tươm tất, chủ nhà cần chuẩn bị đầy đủ những bài văn khấn mùng 2 Tết cùng mâm cúng. Đây là điều rất cần thiết để bậc con cháu thể hiện sự biết ơn, thành kính với những vị thần linh và ông bà gia tiên trong nhà và cầu nguyện được một năm mới bình an, gặp nhiều may mắn.

Đi lễ chùa

Từ xưa đến nay, việc đi lễ chùa đầu xuân đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt. Họ đến chùa không chỉ để cầu những điều may mắn cho bản thân, gia đình, mà còn bày tỏ tấm lòng thành kính với đức Phật, tổ tiên. Đến chùa vào mùng 2 cũng là một cách để bạn có thể thành tâm gửi đến các vị phật, thần những lời cầu nguyện cho một năm mới an lành.

Theo một số nhà nghiên cứu, năm 2023, bạn có thể đi chùa cầu may vào 1 trong số các ngày mùng 1, mùng 2, mùng 6, mùng 8 Tết. Những ngày này được gọi là ngày “Cầu Phúc”, tức là ngày chúng ta có thể đi lễ chùa để mong cầu những điều tốt lành. Trong những ngày này, khả năng linh ứng cho các mong cầu đó là rất lớn.

Du xuân

Bên cạnh những việc làm theo nếp văn hóa truyền thống xưa, Tết Nguyên đán cũng là thời điểm nhiều người lựa chọn du xuân với bạn bè và gia đình để cùng nhau trải nghiệm những hoạt động thú vị, có những giây phút vui vẻ, nhẹ nhàng và gửi nhau lời chúc cho một năm mới thuận lợi trước khi quay trở lại cuộc sống tất bật thường ngày.

Mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão nên làm gì để cả năm may mắn, tài lộc?
Theo quan niệm của cha ông để lại, vào đầu năm mới người dân thường kiêng kị không cho lửa, cho nước để tránh xui xẻo

Bên cạnh đó, theo quan niệm dân gian, trong ngày mùng 2 Tết cũng như 3 ngày Tết kiêng kị làm một vài điều để không bị tai họa hoặc xui xẻo. Đó là quét nhà, đổ rác: Theo tục lệ thì không nên quét nhà trong 3 ngày đầu năm mới. Bởi người ta cho rằng quét nhà sẽ khiến Thần Tài đi mất, tiền bạc sẽ ra khỏi nhà, mang lại điềm xấu, hay những điều không may mắn cho gia đình mình. Chính vì vậy, dù bận rộn đến đâu thì nhà nhà đều tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, ban thờ sạch sẽ trước khi giao thừa đến và chú ý giữ gìn nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ trong những ngày Tết;

Xông đất nhà khi không hợp tuổi: Dân gian quan niệm người được chọn xông đất phải hợp với gia chủ về ngũ hành, thiên can, địa chi. Đồng thời, 3 yếu tố này của năm cũng phải tương sinh với người được chọn. Cần tránh chọn những người khắc tuổi với gia chủ, xung khắc với năm;

Không nên cho nước, lửa đầu năm: Nước và lửa theo quan niệm dân gian là 2 thứ không nên cho trong những ngày đầu năm mới. Lửa tượng trưng cho sự may mắn, còn nước tượng trưng cho tài lộc "tiền vào như nước". Nếu như vào đầu năm mới, bạn cho lửa hoặc nước nghĩa là bạn cho đi sự may mắn của bản thân và gia đình;

Ngoài ra không nên mặc đồ màu đen trắng; khóc lóc buồn bã, nói chuyện không vui; trả nợ hoặc vay mượn đầu xuân; đóng cửa nhà; dùng kim chỉ…

Cẩm nang ăn Tết vui khỏe cho tất cả thành viên trong gia đìnhCẩm nang ăn Tết vui khỏe cho tất cả thành viên trong gia đình
Chợ quê ngày Tết nhộn nhịp trên phố ở xứ Công tử Bạc LiêuChợ quê ngày Tết nhộn nhịp trên phố ở xứ Công tử Bạc Liêu
Hà Nội: Phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc dịp Tết Quý MãoHà Nội: Phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc dịp Tết Quý Mão
Làng nghề bánh tráng 100 tuổi tất bật những ngày giáp TếtLàng nghề bánh tráng 100 tuổi tất bật những ngày giáp Tết
Cùng vuiCùng vui

N.H