Không phải người béo nào cũng có thể hút được mỡ bụng
Sao Việt “nghiện” phẫu thuật thẩm mỹ? |
Suýt "nổ" ngực do biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ |
Hà Nội: Cơ sở thẩm mỹ bị phạt 35 triệu đồng vì sai phạm quảng cáo |
Trước trường hợp người đàn ông tử vong khi thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn ngày 27/12, PGS.TS Nguyễn Tài Sơn, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết, trong quy định, phẫu thuật hút mỡ bụng bắt buộc phải được thực hiện ở bệnh viện, bệnh viện thẩm mỹ và phải được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.
“Không phải người nào béo cũng nên thực hiện phẫu thuật này. Bởi người béo dù hút bao nhiêu mỡ cũng không thể có eo. Ngoài ra, mỗi một lít mỡ hút ra chứa 1/3-1/4 là máu. Vì vậy, bác sĩ càng hút nhiều, bệnh nhân càng mất máu, đôi khi làm tổn thương mạch, mỡ chui vào trong mạch gây bít tắc động mạch phổi, thậm chí dẫn đến tử vong. Do đó, người béo quá hút mỡ sẽ rất nguy hiểm”, TS. Sơn phân tích.
Không phải người béo nào cũng có thể hút được mỡ bụng |
Đồng quan điểm, TS.BS Nguyễn Huy Cảnh, Khoa Y học thực nghiệm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cũng cho rằng, theo các tài liệu y học, phẫu thuật hút mỡ bụng có đến 24, 25 biến chứng có thể xảy ra, bao gồm: chảy máu, tụ máu, nhiễm trùng, phù phổi, tắc mạch phổi, ngộ độc thuốc tê… Trong đó, biến chứng cao nhất ghi nhận là tử vong.
“Tiến hành một ca phẫu thuật hút mỡ bụng phải theo quy trình rất chặt chẽ. Sau khi thăm khám, nếu có chỉ định hút mỡ bụng, bệnh nhân sẽ được làm các xét nghiệm, khám chuyên khoa liên quan để xác định có thể làm phẫu thuật này hay không. Bác sĩ cũng sẽ tiến hành khám tiền mê để nhận định bệnh nhân có thể thực hiện gây mê hay không. Thông thường, nếu vùng bụng lớn, vùng hút mỡ rộng, bệnh nhân sẽ được chỉ định gây mê. Nếu vùng hút không quá lớn, bác sĩ cũng có thể áp dụng gây tê tại chỗ để phẫu thuật cho bệnh nhân”, BS. Cảnh cho biết.
Về việc người đàn ông 43 tuổi tử vong sau khi thực hiện hút mỡ bụng tại cơ sở thẩm mỹ Việt Hàn, BS. Cảnh nhận định, không loại trừ các nguyên nhân như người bệnh bị sốc phản vệ, sốc do ngộ độc thuốc, sốc do thay đổi các chất trong huyết thanh, mất máu, tắc mạch phổi…
Các chuyên gia cho biết, một số trường hợp bị dị ứng với thuốc gây tê, dù trước đó có làm đầy đủ xét nghiệm cận lâm sàng, thử máu cũng không biết được. Trừ trường hợp bệnh nhân từng dị ứng với thuốc gây tê trước đó và được khai thác bệnh sử đầy đủ. Thậm chí, nhiều trường hợp bị phản ứng rất dữ dội với một số loại thuốc, chỉ cần ngửi cũng lên cơn co giật, trụy mạch.
Do đó, khi thực hiện hút mỡ, kinh nghiệm và kỹ năng của bác sĩ gây mê rất quan trọng. Nếu tiêm thuốc quá nhanh sẽ dẫn đến không xử lý kịp. Bác sĩ nên đưa thuốc vào từ từ, khi bệnh nhân có biểu hiện khó chịu, cần dừng ngay, khi đó lượng thuốc vào cơ thể ít, dễ xử lý hơn.
Thẩm mỹ viện Việt Hàn, nơi người đàn ông tử vong khi thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng |
Để phòng các biến chứng không mong muốn khi hút mỡ bụng, TS. Sơn khuyến nghị bệnh nhân cần tìm hiểu về rủi ro, bất tiện khi lựa chọn biện pháp làm đẹp này. Mọi người nên đến bệnh viện thực hiện, bởi nếu xảy ra biến chứng, quá trình xử lý sẽ kịp thời hơn.
Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 27/12, một xe cấp cứu xuất hiện tại thẩm mỹ viện Việt Hàn để đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau đó cơ quan công an đã đến hiện trường xác minh.
Tin từ Công an quận Cầu Giấy cho hay, nạn nhân ở thẩm mỹ viện này là nam giới, sinh năm 1976, trú tại Hà Nội, đã tử vong trong quá trình hút mỡ bụng tại đây. Tại thời điểm vụ việc xảy ra, Công an quận Cầu Giấy đã cử người đến hiện trường để điều tra làm rõ.
Sở Y tế Hà Nội, ngay sau đó cũng đã cử nhân viên có mặt tại hiện trường. Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược, Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo báo cáo sơ bộ ban đầu của Trung tâm Cấp cứu 115, bệnh nhân bị sốc, ngộ độc thuốc tê lidocain sau khi vừa tiêm, chưa làm kỹ thuật khác.
"Kết quả cuối cùng cần chờ điều tra của công an, Sở Y tế không tiếp nhận sự việc từ ban đầu" - ông Trung cho biết thêm.
Cũng theo đại diện Sở Y tế, ngay sau khi sự việc xảy ra, chiều tối 27/12, Sở Y tế Hà Nội đã có chỉ thị trên toàn thành phố yêu cầu rà soát toàn bộ các cơ sở thẩm mỹ khác trên địa bàn, tuyên truyền cho người dân hiểu biết về y tế để lựa chọn những cơ sở làm đẹp phù hợp.
Được biết, Thẩm mỹ viện Việt Hàn không được cấp giấy phép hoạt động từ cơ quan chức năng. Bởi vậy cũng không được phép cung cấp các dịch vụ y tế. “Đối với thẩm mỹ viện mà cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh là hoạt động không đúng lĩnh vực cấp phép”, ông Trung cho biết.
Nguyễn Bách
-
Chuyên gia thẩm mỹ ở TPHCM tiết lộ sự thật đáng sợ khi đi hút mỡ bụng
-
Phản đối tiêm chủng vắc xin, người đàn ông tử vong bởi Covid-19
-
Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì bệnh truyền nhiễm hiếm gặp
-
Nga tăng kỷ lục ca Covid-19, trở thành vùng dịch chết chóc nhất châu Âu
-
Bộ Y tế công bố 4 bệnh nhân Covid-19 tử vong ở TPHCM, Đồng Tháp, Long An
-
Hà Nội triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024
-
Cụ ông sinh cùng năm với tàu Titanic chìm, hiện là người đàn ông sống thọ nhất thế giới
-
Giấc ngủ ảnh hưởng đến mức độ già hay trẻ so với tuổi thật như thế nào?
-
Cúm gia cầm bùng phát mạnh, nguy cơ lây cho người
-
Cơ thể sẽ ra sao nếu uống quá nhiều nước ngọt mỗi ngày?
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan
- Tử vi ngày 20/4/2024: Tuổi Mùi hạnh phúc trong tay, tuổi Tỵ ngổn ngang cảm xúc
- Tử vi ngày 19/4/2024: Tuổi Sửu làm việc có tâm, tuổi Tuất thể hiện năng lực
- Tử vi ngày 18/4/2024: Tuổi Mão tính toán nhanh nhẹn, tuổi Hợi xác định mục tiêu
- Tử vi ngày 17/4/2024: Tuổi Thìn nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ không nên bao đồng
- Tử vi ngày 16/4/2024: Tuổi Tý tài chính dồi dào, tuổi Thân cẩn thận cãi vã
- Tử vi ngày 15/4/2024: Tuổi Tỵ tự tin tiến bước, tuổi Dần phát triển đầu tư
- Tử vi ngày 14/4/2024: Tuổi Sửu mở mang kiến thức, tuổi Mùi hành xử đúng mực
- Tử vi ngày 13/4/2024: Tuổi Mão cơ hội tiềm năng, tuổi Ngọ đánh giá sáng suốt