Hà Nội: Trường chuyên đầu tiên công bố lịch thi vào lớp 10

07:31 | 11/02/2023

170 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Năm 2023, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm tổ chức thi vào lớp 10 năm 2023 - 2024 vào ngày 1/6. Đây là trường chuyên đầu tiên tại Hà Nội công bố lịch thi vào lớp 10.
Hà Nội: Trường chuyên đầu tiên công bố lịch thi vào lớp 10
Ảnh minh hoạ

Theo thông báo ngày 10/2, thí sinh phải dự thi 3 môn, trong đó, môn Toán (hệ số 1) và môn Ngữ văn (hệ số 1) làm bài trong 90 phút vào buổi sáng ngày 1/6.

Chiều ngày 1/6, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn chuyên (hệ số 2) với thời gian làm bài 120 phút. Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển khi tham dự đầy đủ 3 bài thi, không vi phạm quy chế thi và các bài thi có điểm lớn hơn 2.

Để nộp hồ sơ thi tuyển, thí sinh phải có hạnh kiểm, học lực cả năm của các lớp THCS, điểm tốt nghiệp THCS đạt từ khá trở lên. Từ ngày 13/3, trường sẽ phát hành hồ sơ, thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 3/4 đến hết ngày 5/5.

Năm 2023, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm tuyển sinh 315 chỉ tiêu. Trong đó, chuyên Toán và Tiếng Anh tuyển 70 học sinh mỗi môn, chuyên Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn tuyển 35 học sinh mỗi môn. Ngoài ra, trường cũng dự kiến trao tặng 160 suất học bổng.

Nhà trường sẽ dành tối đa 10% chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp chuyên để xét tuyển thẳng học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập ở bậc THCS và thỏa mãn các điều kiện do trường đặt ra.

Cụ thể, học sinh cần xếp loại hạnh kiểm, học lực các năm, tốt nghiệp THCS loại khá trở lên và đoạt giải nhất kỳ thi giỏi cấp tỉnh, môn đoạt giải đúng với môn chuyên đăng ký xét tuyển thẳng (riêng lớp chuyên Tin học còn xét tuyển thẳng học sinh đoạt giải nhất môn Toán cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương).

Để giúp thí sinh làm quen với đề thi, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm tổ chức 3 đợt thi thử vào các ngày 9/3, 6/4 và 4/5. Hai đợt đầu được tổ chức trực tuyến qua Zoom, đợt 3 kết hợp thi trực tiếp và trực tuyến.

Năm 2022, cả 7 lớp chuyên của trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội đều lấy điểm chuẩn từ 23,25 trở lên, trong đó chuyên Toán cao nhất với 27,5 điểm.

N.H

Hơn 1,7 triệu thí sinh dự thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhHơn 1,7 triệu thí sinh dự thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hơn 2,2 triệu học sinh Hà Nội trở lại trường sau nghỉ TếtHơn 2,2 triệu học sinh Hà Nội trở lại trường sau nghỉ Tết
Học sinh bốn phương ăn gì trong bữa trưa ở trường học?Học sinh bốn phương ăn gì trong bữa trưa ở trường học?