Hà Nội: Phong tỏa 6 khu dân cư liên quan ca nhiễm Covid-19

15:19 | 26/05/2021

354 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Để phòng chống nguy cơ lây lan dịch Covid-19, từ chiều 25/5 đến trưa nay (26/5), lực lượng chức năng các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai và huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã phong tỏa thêm 6 khu vực liên quan đến các ca nhiễm SARS-CoV-2.
Hà Nội: Phong tỏa 6 khu dân cư liên quan ca nhiễm Covid-19
Huyện Sóc Sơn thiết lập hai khu cách ly y tế phòng, chống dịch tại xã Hiền Ninh (ảnh: Báo Hànộimới)

Trưa 26/5, sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội về trường hợp chị T.T.H. (sinh năm 1990, thường trú tại số 21, ngách 53, ngõ 68, phố Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) bị nhiễm SARS-CoV-2, chính quyền quận Cầu Giấy đã thực hiện cách ly y tế 7 số nhà: 19, 21, 23, 25, 22, 24 và 26 tại ngõ 68 phố Cầu Giấy cũng như khử khuẩn khu vực này.

Chị H. thuộc chùm ca bệnh ở Công ty T&T (là F1 của bệnh nhân 5310), đã được Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5.

Qua điều tra dịch tễ, lực lượng chức năng đã nắm được có 6 trường hợp F1 (là người thân của chị H.) và 43 trường hợp là hàng xóm.

Sáng 26/5, huyện Sóc Sơn cũng đã quyết định phong tỏa, cách ly 2 khu dân cư để phòng, chống nguy cơ lây lan dịch Covid-19 sau khi nhận được thông báo của CDC Hà Nội về ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thôn Nam Cương (xã Hiền Ninh).

Cụ thể, lực lượng chức năng quyết định phong tỏa cách ly y tế đối với khu chợ, thôn Nam Cương (xã Hiền Ninh) - nơi có nhà của bệnh nhân với 3 cửa hàng cho thuê, tổng số 4 người và cách ly một phần khu dân cư thuộc thôn Yên Ninh (xã Hiền Ninh), nơi có 11 hộ gia đình với 26 người liên quan đến trường hợp F0 này.

Ca F0 này là người thôn Nam Cương (xã Hiền Ninh) đưa vợ đi khám tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ngày 8/5, trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự tại thị xã Sơn Tây. Sau hai lần xét nghiệm (ngày 8/5, 22/5), trường hợp này đều có kết quả âm tính, đến lần xét nghiệm thứ ba, ngày 24/5, cho kết quả dương tính.

Hà Nội: Phong tỏa 6 khu dân cư liên quan ca nhiễm Covid-19
Khu chung cư K35 Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai bị phong tỏa tạm thời do liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2

Trước đó, từ chiều 25/5, quận Thanh Xuân đã phong tỏa tạm thời tòa CT12 N2 chung cư 183 ở phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. Đây là nơi ở của anh N.V.B. (sinh năm 1988) một trong 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận trong ngày 26/5.

Anh N.V.B. làm việc tại tầng 5 Tòa nhà T&T (Hoàn Kiếm) và là F1 của bệnh nhân 5410, được Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5 để gửi đến CDC Hà Nội. Ngày 25/5, mẫu xét nghiệm của anh B. cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện lực lượng chức năng đã khử khuẩn toàn bộ tầng nhà mà bệnh nhân cư trú, khu vực hành lang, cầu thang máy, lễ tân tòa chung cư này.

Tối 25/5, lực lượng chức năng quận Hoàng Mai cũng đã tiến hành phong tỏa tạm thời 2 khu chung cư K35 Tân Mai và chung cư HUD3 số 60 Nguyễn Đức Cảnh (phường Tương Mai) do tại đây ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2.có liên quan đến ca mắc Covid-19.

Việc phong tỏa tạm thời khu chung cư để kiểm soát người ra vào, đồng thời lực lượng chức năng cũng tiến hành trích xuất camera để truy vết các trường hợp liên quan. Trung tâm y tế quận Hoàng Mai phối hợp với chính quyền phường đang tích cực truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính này.

T.H