Tin tức kinh tế ngày 16/7: Hà Nội phấn đấu kinh tế ban đêm đóng góp khoảng 5% GRDP

19:41 | 16/07/2026

16 lượt xem
|
(PetroTimes) - Hơn 370.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giải ngân; Bắc Ninh hướng tới trở thành trung tâm logistics quốc tế của miền Bắc; Hà Nội phấn đấu kinh tế ban đêm đóng góp khoảng 5% GRDP… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 16/7.

Hà Nội phấn đấu kinh tế ban đêm đóng góp khoảng 5% GRDP

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội quy định về phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn TP Hà Nội.

Mục tiêu cụ thể kế hoạch đề ra là phấn đấu đến năm 2030, kinh tế đêm từng bước trở thành một động lực quan trọng của kinh tế dịch vụ Thủ đô, phấn đấu đóng góp khoảng 5% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố và từng bước gia tăng tỷ trọng đóng góp vào thu ngân sách. Tỷ lệ chi tiêu ban đêm của khách du lịch đạt 25 - 30% tổng chi tiêu, góp phần nâng thời gian lưu trú trung bình lên 2,5 - 3,5 ngày.

Tin tức kinh tế ngày 16/7: Hà Nội phấn đấu kinh tế ban đêm đóng góp khoảng 5% GRDP
(Ảnh minh họa)

Phát triển và vận hành hiệu quả mô hình phát triển khu kinh tế đêm trọng điểm với những chính sách hỗ trợ vượt trội gồm: (1) Khu vực kinh tế đêm văn hóa - di sản (khu vực Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Sơn Tây, Sóc Sơn, khu nhiều tiềm năng di sản văn hóa); (2) Khu vực kinh tế đêm giải trí - hiện đại (khu vực Tây Hồ - Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, Đông Anh…); (3) Khu vực kinh tế đêm sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa (các không gian sáng tạo, rạp hát, rạp chiếu phim, bảo tàng…); (4) Khu kinh tế đêm nghỉ dưỡng - trải nghiệm văn hóa khu vực ngoại thành, làng nghề (khu vực Bát Tràng, Ba Vì, Hương Sơn…).

Kế hoach đặt ra mục tiêu phát triển hình thành các tuyến kinh tế đêm với những sản phẩm, sự kiện ban đêm mang tính biểu tượng của Hà Nội, gắn với các giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và không gian đô thị đặc trưng của Thủ đô như tuyến trải nghiệm Thăng Long - Tứ trấn, các tuyến phố ẩm thực: Tống Duy Tân; Tạ Hiện…

Tổ chức và vận hành hiệu quả các Trung tâm công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo văn hóa sáng tạo phát triển kinh tế đêm như: Khu vực Đồng Xuân - Bắc Qua; phường Cửa Nam; Tây Hồ; Đông Anh; Khu phát triển thương mại và văn hóa Bảo tàng sinh thái làng cổ Bát Tràng; Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam…

Bên cạnh đó, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế ban đêm gắn với làng nghề truyền thống, không gian văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm tại khu vực ngoại thành nhằm phát huy lợi thế của các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa và làng nghề; phát triển mô hình chợ đêm nông sản, chợ đêm sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP.

Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý và giám sát các khu vực kinh tế đêm thông qua Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) của Thành phố và tích hợp với hệ sinh thái ứng dụng iHanoi; khuyến khích 100% các cơ sở kinh doanh trong các khu vực kinh tế đêm ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt và chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý đô thị thông minh.

Bắc Ninh hướng tới trở thành trung tâm logistics quốc tế của miền Bắc

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND về phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, tỉnh sẽ phát triển dịch vụ logistics theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, kết nối sâu vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời, ưu tiên đầu tư hạ tầng logistics đa phương thức đồng bộ, hiện đại, gắn kết chặt chẽ với các công trình giao thông chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường sắt liên vận quốc tế, hệ thống cảng thủy nội địa, các tuyến đường Vành đai 4, Vành đai 5 và mạng lưới cao tốc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu đến năm 2030, ngành dịch vụ logistics đóng góp khoảng 4-5% GRDP của tỉnh; tốc độ tăng trưởng đạt 12-15%/năm; tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50-55%, tập trung vào các ngành điện tử và công nghiệp hỗ trợ; giảm chi phí logistics xuống còn 16-18% GRDP của tỉnh.

Tỉnh phấn đấu hoàn thiện đồng bộ hệ thống trung tâm logistics và cảng cạn (ICD) theo quy hoạch; ưu tiên đưa vào khai thác các dự án trọng điểm như Khu cảng cạn và dịch vụ logistics tại phường Võ Cường và xã Tam Đa, Cảng cạn Sen Hồ, Cảng cạn Tân Chi; đồng thời hỗ trợ phát triển Trung tâm Logistics quốc tế Bắc Giang trở thành trung tâm logistics hiện đại phục vụ thương mại xuyên biên giới với Trung Quốc.

Bắc Ninh cũng sẽ phát triển mạnh vận tải đa phương thức, khai thác hiệu quả hệ thống 5 tuyến sông lớn với tổng chiều dài khoảng 405 km cùng 52 cảng thủy nội địa theo quy hoạch; kết nối đồng bộ giữa đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 60% doanh nghiệp thương mại điện tử sử dụng dịch vụ logistics điện tử (e-logistics); đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ như IoT, Big Data, Blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng; phát triển các trung tâm hoàn tất đơn hàng (Fulfillment Center) phục vụ thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới;…

Đối với logistics xanh, tỉnh khuyến khích các trung tâm logistics, cảng cạn chuyển đổi sử dụng năng lượng tái tạo, tối ưu hóa hệ thống kho lạnh tiết kiệm năng lượng, giảm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, từng bước đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) và các tiêu chuẩn xanh của thị trường quốc tế.

Tỉnh sẽ thu hút các tập đoàn logistics lớn trong và ngoài nước đầu tư trung tâm điều hành, trung tâm logistics hiện đại; hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh đổi mới công nghệ quản lý, phát triển startup logistics; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu quản trị chuỗi cung ứng số và logistics điện tử theo tiêu chuẩn quốc tế

Hơn 370.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giải ngân

Tính đến ngày 9/7, hơn 370.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giải ngân, đạt gần 37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Theo thống kê của Bộ Tài chính, tốc độ giải ngân đang chững lại trong tuần đầu tháng 7. Vốn giải ngân phát sinh chỉ đạt hơn 9.000 tỷ đồng, bằng 16% tuần trước.

Trong khi đó, các điểm nghẽn vẫn dồn dập như giải phóng mặt bằng, tái định cư, thủ tục đất đai, thiếu vật liệu và nhân lực kỹ thuật.

Giá vật liệu tăng, nguồn đá, cát thiếu hụt, thời tiết bất lợi cũng ảnh hưởng tiến độ nhiều dự án. Một số địa phương thừa nhận hạn chế trong tổ chức thực hiện, xử lý hồ sơ và chủ động tháo gỡ vướng mắc. Gần nửa năm còn lại, áp lực giải ngân là rất lớn, buộc các bộ, ngành, địa phương phải rốt ráo gỡ vướng từng tuần, từng tháng.

Bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Theo Quyết định số 1279/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn nhà nước để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. Nguồn vốn hỗ trợ được bố trí từ ngân sách trung ương theo Nghị quyết số 246/2025/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước. Việc bổ sung vốn nhằm tăng cường năng lực tài chính, nâng cao khả năng hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống ngân hàng hợp tác và các quỹ tín dụng nhân dân.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 để bổ sung đủ 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. Đồng thời, Bộ có trách nhiệm quản lý, theo dõi và giám sát phần vốn nhà nước đầu tư tại ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước được giao quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ từ nguồn ngân sách nhà nước sau khi chủ trương được phê duyệt; đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục lập dự toán, thanh toán và quyết toán nguồn vốn theo quy định. Cơ quan này cũng có trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai việc tăng vốn đúng trình tự, thủ tục và nội dung đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và HĐQT Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu, phương án đầu tư cũng như việc quản lý, sử dụng nguồn vốn sau khi được bổ sung. Thủ tướng yêu cầu việc sử dụng vốn phải bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; tăng cường công tác giám sát, không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí tài sản và nguồn vốn của Nhà nước.

Quảng Ninh thu hút gần 14.700 tỷ đồng vốn

Với môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện cùng chính sách đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu cả nước khi thu hút thành công nguồn vốn đầu tư đạt trên 14.693 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Tổng vốn đầu tư thu hút được hơn 14.693 tỷ đồng bao gồm cả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn đầu tư trong nước (DDI). Nguồn vốn tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực mũi nhọn mà tỉnh đang ưu tiên phát triển. Đó là công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao chiếm tỷ trọng lớn nhất, đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu  kinh tế theo hướng bền vững.

Hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế với các dự án hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu kinh tế Quảng Yên, Khu kinh tế Vân Đồn và các khu công nghiệp trọng điểm tiếp tục thu hút nhà đầu tư thứ cấp nhờ khả năng kết nối liên vùng hoàn hảo. Cùng với đó là lĩnh vực dịch vụ, du lịch đẳng cấp tiếp tục thu hút các dòng vốn lớn nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế.

Để đạt được kết quả ấn tượng đó, tỉnh đã triển khai quyết liệt hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với phương châm "Hiệu quả của doanh nghiệp là thành công của tỉnh," Quảng Ninh chú trọng, tập trung rút ngắn từ 30% đến 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng; đồng thời, duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ nhà đầu tư ngay từ khâu nghiên cứu quy hoạch đến khi dự án đi vào hoạt động…

Phú Văn

PGS.TS Ngô Trí Long: Petrovietnam là lực lượng nòng cốt khai mở không gian kinh tế biển đất nướcPGS.TS Ngô Trí Long: Petrovietnam là lực lượng nòng cốt khai mở không gian kinh tế biển đất nước
Sự trỗi dậy của “nhà nước điện”Sự trỗi dậy của “nhà nước điện”
Điện gió ngoài khơi: Thiết lập “bộ lọc” để phát triển bền vữngĐiện gió ngoài khơi: Thiết lập “bộ lọc” để phát triển bền vững
Tin tức kinh tế ngày 15/7: TP HCM miễn phí hạ tầng cảng biển cho doanh nghiệpTin tức kinh tế ngày 15/7: TP HCM miễn phí hạ tầng cảng biển cho doanh nghiệp

  • vingroup
  • bidv-direct
  • vpbank
  • thp