Giữa lúc Washington thể hiện quan điểm cứng rắn về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói ‘có kế hoạch’ thăm Trung Quốc

10:27 | 22/07/2020

|
Ngày 21/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho hay, ông có kế hoạch thăm Trung Quốc trong năm nay. 

Tuyên bố của người đứng đầu Lầu Năm Góc được đưa ra giữa lúc Washington đang thể hiện quan điểm cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo, ông Esper nói: "Trước khi năm nay kết thúc, tôi hy vọng tới thăm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng nhằm tăng cường hợp tác trên những lĩnh vực có chung lợi ích, thiết lập các hệ thống cần thiết dành cho liên lạc trong thời kỳ khủng hoảng và củng cố những mục đích của chúng tôi về cạnh tranh cởi mở trong hệ thống quốc tế mà chúng ta đều thuộc về".

Cũng theo Bộ trưởng Esper, ông chưa đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào về việc rút quân Mỹ khỏi Hàn Quốc, song Lầu Năm Góc đang xem xét các lực lượng trên toàn thế giới.

Theo Thế Việt (Báo Quốc tế)

giua luc washington the hien quan diem cung ran ve van de bien dong bo truong quoc phong my noi co ke hoach tham trung quocNhà điều hành Nord Stream 2 phản ứng trước lời đe dọa từ Washington
giua luc washington the hien quan diem cung ran ve van de bien dong bo truong quoc phong my noi co ke hoach tham trung quocWashington cảnh báo tàu nước ngoài tránh xa tàu chiến Mỹ ở vịnh Ba Tư
giua luc washington the hien quan diem cung ran ve van de bien dong bo truong quoc phong my noi co ke hoach tham trung quocMỹ thành vùng dịch lớn nhất thế giới