Giáo dục truyền thống, lịch sử qua cuộc thi “Nhà sử học nhỏ tuổi”

08:19 | 23/02/2021

695 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), 80 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (26/3/1941 - 26/3/2021), Hội đồng Đội Trung ương tổ chức cuộc thi “Nhà sử học nhỏ tuổi” với chủ đề “Đoàn - Đội trong em”.
Phát động cuộc thi Phát động cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội”
Cơ hội để thanh niên tìm hiểu lịch sử ngành Dầu khíCơ hội để thanh niên tìm hiểu lịch sử ngành Dầu khí
Giáo dục truyền thống, lịch sử qua cuộc thi “Nhà sử học nhỏ tuổi”
Các em học sinh nghe hướng dẫn viên thuyết minh về lịch sử khoa bảng nước nhà, về Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Cuộc thi dành cho thiếu nhi Việt Nam từ 6 đến 15 tuổi đang học tập, sinh hoạt trong các trường tiểu học, THCS, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cả nước.

Cuộc thi nhằm giáo dục cho thiếu nhi những giá trị truyền thống, lịch sử của Đảng, của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; từ đó khơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc, giúp các em phấn đấu, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

Cuộc thi “Nhà sử học nhỏ tuổi” gồm các nội dung: Kể chuyện, thi tìm hiểu kiến thức, hiểu biết về các sự kiện, mốc lịch sử của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hoặc các Anh hùng dân tộc, Anh hùng tuổi trẻ, Anh hùng thiếu nhi…

Cuộc thi bao gồm hai vòng thi: cấp tỉnh và trung ương. Trong đó, vòng thi cấp tỉnh diễn ra từ tháng 3 - 5/2021. Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố chủ động lựa chọn hình thức tổ chức cuộc thi vòng loại tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị; xét chọn hai đội thi xuất sắc nhất gửi tham dự vòng thi cấp Trung ương. Đội thi được lựa chọn tham dự vòng thi cấp Trung ương sẽ thực hiện một video clip kể chuyện, thời lượng 7-10 phút với sự tham dự của tối đa 3 thành viên chính thức và 8 thành viên dự bị.

Từ các video clip của tỉnh, thành phố gửi về, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi sẽ lựa chọn 20 đội xuất sắc nhất đại diện 4 bảng (Tiểu học, Trung học Cơ sở, Nhà Thiếu nhi cấp tỉnh, Nhà Thiếu nhi cấp huyện) tham dự Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc.

Tại vòng chung kết (dự kiến diễn ra cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2021 tại tỉnh Bình Dương), các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: Chúng em là đội viên, Theo dòng lịch sử và Đoàn - Đội trong em.

Tại phần thi “Chúng em là đội viên”, các đội sẽ có 3 phút để giới thiệu về đội của mình với các hình thức tự chọn: Thơ, ca, hò, vè, sân khấu hóa…; tại phần thi “Theo dòng lịch sử” các đội trả lời các câu hỏi về lịch sử Đoàn - Đội theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính và tương tác trên sân khấu.

Tại phần thi “Đoàn - Đội trong em”, mỗi đội sẽ có tối đa 15 phút để kể chuyện về các sự kiện, mốc lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hoặc các Anh hùng dân tộc, Anh hùng tuổi trẻ, Anh hùng thiếu nhi… theo hình thức sân khấu hóa.

Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc và lễ tổng kết, trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2021 tại tỉnh Bình Dương.

Ban Tổ chức mong muốn cuộc thi được tổ chức từ các cơ sở Đội; đảm bảo vui tươi, sáng tạo, mang tính giáo dục cao. Đồng thời, tuân thủ các quy định về an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phú Văn