Ford chi 315 triệu USD để chuyển đổi nhà máy sang sản xuất xe điện

14:00 | 28/10/2021

132 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tập đoàn xe hơi của Mỹ vừa công bố dự định chi 230 triệu bảng Anh (315 triệu USD) để chuyển đổi một nhà máy ở Tây Bắc nước Anh thành một địa điểm sản xuất các linh kiện cho xe điện.

Chủ tịch Ford châu Âu Stuart Rowley cho biết: “Đây là một bước quan trọng, đánh dấu khoản đầu tư nội bộ đầu tiên của Ford vào sản xuất linh kiện xe hoàn toàn bằng điện ở châu Âu".

Ford chi 315 triệu USD để chuyển đổi nhà máy sang sản xuất xe điện
Cơ sở sản xuất của Ford tại Halewood, Anh

Ông nói thêm: “Dự án củng cố hơn nữa khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp 100% xe chở khách của Ford ở châu Âu chạy hoàn toàn bằng điện và 2/3 doanh số bán xe thương mại của chúng tôi là xe chạy điện hoàn toàn hoặc sử dụng nhiên liệu hỗn hợp (plug-in hybrid) vào năm 2030”.

Ford cho biết sẽ bắt đầu sản xuất các pin điện tại Halewood vào giữa năm 2024, đồng thời cho biết thêm rằng họ có kế hoạch sản xuất khoảng 250.000 pin trong số đó tại nhà máy này mỗi năm.

Năm ngoái, Chính phủ Vương quốc Anh đã tạo ra một quỹ trị giá 500 triệu bảng Anh để cố gắng thuyết phục các nhà sản xuất xe điện và nhà sản xuất pin mở rộng hoạt động của họ ở Vương quốc Anh.

Cũng trong năm nay, Nissan và Stellantis, nhà sản xuất ô tô lớn thứ tư thế giới, cũng đã công bố các khoản đầu tư vào xe điện tại các nhà máy ở Vương quốc Anh. BMW đã sản xuất dòng xe Mini chạy điện tại một địa điểm ở Oxford.

Bộ trưởng Kinh doanh Vương quốc Anh Kwasi Kwarteng cho biết trong một tuyên bố: “Quyết định của Ford về việc chế tạo các bộ phận xe điện đầu tiên ở châu Âu tại Halewood là bằng chứng khẳng định rằng Vương quốc Anh vẫn là một trong những địa điểm tốt nhất trên thế giới về sản xuất ô tô chất lượng cao”.

Ford cho biết 500 việc làm tại nhà máy hiện tại sẽ tiếp tục được đảm bảo công việc sau khi chuyển đổi.

BMW dừng sản xuất động cơ dùng nhiên liệu hóa thạch từ năm 2024BMW dừng sản xuất động cơ dùng nhiên liệu hóa thạch từ năm 2024
Vinfast công bố 2 mẫu xe điện mới tại Los Angelles Auto Show 2021Vinfast công bố 2 mẫu xe điện mới tại Los Angelles Auto Show 2021
VPI lần đầu tiên công bố chỉ số thị trường ô tô điện Việt NamVPI lần đầu tiên công bố chỉ số thị trường ô tô điện Việt Nam
Ford chuẩn bị xây dựng nhà máy sản xuất xe điện lớn nhất tại TennesseeFord chuẩn bị xây dựng nhà máy sản xuất xe điện lớn nhất tại Tennessee
Ông lớn dầu mỏ Thái Lan PTT tung khoản đầu tư 16 tỷ USD vào xe điện và năng lượng xanhÔng lớn dầu mỏ Thái Lan PTT tung khoản đầu tư 16 tỷ USD vào xe điện và năng lượng xanh

H.A

  • el-2024