Dương Thị Thanh Tâm - Nữ công nhân xuất sắc tiêu biểu

09:09 | 01/03/2022

264 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sinh ra và lớn lên tại đất mỏ Vàng Danh ( Uông Bí), với 43 tuổi đời, 20 năm gắn bó với ngành Than, chị Dương Thị Thanh Tâm, Tổ phó Tổ sửa chữa Cơ điện, phân xưởng Vận hành thiết bị Mạo Khê - Công ty Kho vận Đá Bạc đã có nhiều sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng thiết bị phục vụ sản xuất.

Học xong Trung học phổ thông, chị Tâm theo học tại chức nghề Cơ điện tại trường Đại học Mỏ - Địa chất rồi vào làm việc tại Mỏ Than Mạo Khê. Năm 2005, chị xây dựng gia đình với anh Bùi Văn Sạn công nhân cơ điện cùng phân xưởng và sinh được hai con, một trai, một gái, từ tháng 10/2007 anh chị chuyển sang công tác tại Công ty Kho vận Đá Bạc.

Dương Thị Thanh Tâm - Nữ công nhân xuất sắc tiêu biểu
Chị Dương Thị Thanh Tâm nhận bằng khen của Ủy ban QLVMM tại Doanh nghiệp.

Tổ sửa chữa Cơ điện, Phân xưởng Vận hành thiết bị Mạo Khê có nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị cơ điện, thi công các công trình điện, lắp đặt thiết bị mới, thực hiện các lệnh sản xuất, biện pháp về sửa chữa thiết bị Công ty giao. Cái khó khăn nhất là dây chuyền sản xuất có nhiều thiết bị công nghệ mới, việc tiếp cận công nghệ còn hạn chế do đó dự báo hư hỏng, chuẩn bị vật tư thay thế chưa kịp thời.

Với sự nhanh nhẹn, “nói được, làm được”, trong các phong trào thi đua, chị Tâm đã chủ động báo cáo đề xuất lãnh đạo phân xưởng và tích cực áp dụng sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất của mình tiêu biểu như sáng kiến “Gia công lắp đặt hộp bảo vệ các cảm biến tiệm cận của đuôi tuyến băng tải ống”; “Gia công, lắp đặt gạt bộ công tắc dừng khẩn cấp chống đầy than khu vực đầu băng tải ống”; “Gia công lắp đặt sàn chống than vãi giá đỡ dây băng ống nhánh có tải tuyến băng ống”. Bên cạnh các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chị Tâm còn áp dụng và vận động mọi người thực hiện phong trào “3 tốt” (quản lý vật tư tốt, làm kế hoạch tốt, tổ chức lao động tốt).

Là nữ Tổ phó tổ sản xuất, chị không quản ngại khó khăn, vất vả, tận tuỵ với công việc, luôn quan tâm đến từng thành viên trong tổ, biết kết hợp với tổ trưởng, tổ công đoàn duy trì thường xuyên, công khai chế độ chấm công, tính điểm, tiền lương, tiền thưởng của từng thành viên, tạo công bằng cho mọi người, khuyến khích động viên mọi người trong tổ cùng cố gắng đảm bảo ngày công lao động, tự giác và tích cực hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ.

Vì thế, nhiều năm qua tổ sản xuất của chị luôn đạt tổ Lao động tiên tiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ tiêu thụ than của Công ty. Thu nhập bình quân của tổ đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng, tổ sản xuất an toàn, không có sự cố thiết bị, giảm chi phí định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị, giảm thời gian ngừng máy do yếu tố khách quan và thời tiết. Tổ cũng quan tâm thường xuyên, thăm hỏi động viên nhau những lúc gia đình có việc hiếu, khó khăn…

Với gia đình, chị là một người mẹ hiền, vợ đảm, chị luôn bố trí sắp xếp công việc ở cơ quan và gia đình hợp lý để chăm lo cho gia đình, nuôi dậy các con chu đáo, vì vậy hàng năm chồng chị cũng luôn đạt lao động tiên tiến, đoàn viên công đoàn xuất sắc, hai con của chị đều chăm ngoan, học giỏi, biết giúp đỡ bố mẹ việc gia đình.

Chị tâm sự: “Là phụ nữ nhưng em đam mê ngành kỹ thuật từ nhỏ, chồng em cũng vậy, 20 năm công tác thì 20 năm hai vợ chồng đều làm một tổ sản xuất, khi cần sữa chữa thiết bị vợ chồng chúng em luôn tìm tòi biện pháp hữu hiệu nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Với những nỗ lực của mình, chị Tâm luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được mọi người quý trọng. Hàng năm, chị đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 năm đạt Chiến sỹ thi đua cấp Tập đoàn, năm 2021 chị vinh dự được tặng Bằng khen của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thúy Quỳnh

Trường Cao đẳng TKV đào tạo nghề cho lao động huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì Trường Cao đẳng TKV đào tạo nghề cho lao động huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì
Công đoàn TKV: “Sáng tạo - Thiết thực - Vượt khó - Thích ứng an toàn” Công đoàn TKV: “Sáng tạo - Thiết thực - Vượt khó - Thích ứng an toàn”
TKV thực hiện nhiều chính sách thu hút lao động trong năm 2022 TKV thực hiện nhiều chính sách thu hút lao động trong năm 2022
Thợ mỏ TKV đạt 18 huy chương tại Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 năm 2021 Thợ mỏ TKV đạt 18 huy chương tại Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 năm 2021