Đi mua bánh sinh nhật, ba mẹ con chết thảm dưới gầm xe tải

09:16 | 12/05/2014

1,422 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khoảng 16h30 ngày 11/5, tại Km28+300 quốc lộ 21B (thuộc địa phận thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến 3 người tử vong.

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Hoa đi xe máy mang biển kiểm soát 29N2-5917 lưu thông trên quốc lộ 21B (theo hướng Mỹ Đức - Hà Đông), chở đằng sau hai con nhỏ là cháu Trần Thùy Linh (7 tuổi) và Trần Tuấn Anh (1 tuổi). Khi chị Hoa đi đến địa phận thôn Thái Bình (xã Vạn Thái) đã va chạm với chiếc xe ô tô tải lưu thông cùng chiều, mang biển kiểm soát 29C-139.18 do Nguyễn Ngọc Hải điều khiển.

Ảnh minh họa.

Cú va chạm đã cuốn cả ba mẹ con chị Hoa vào gầm xe tải, khiến người phụ nữ 34 tuổi này tử vong tại chỗ. Hai cháu nhỏ cũng tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết, hôm nay (11/5) là ngày cháu Trần Tuấn Anh tròn 1 tuổi. Chiều cùng ngày, chị Hoa chở hai con nhỏ đi mua bánh gato để mừng sinh nhật cháu Tuấn Anh. Tuy nhiên, ba mẹ con người phụ nữ xấu số này chưa kịp đến cửa hàng bán bánh thì tai nạn thương tâm xảy ra.

Theo một cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), nguyên nhân ban đầu là do chiếc xe tải đi với vận tốc cao, không làm chủ tốc độ. Địa điểm xảy ra tai nạn là một khúc cua, thường xuyên xảy ra va chạm giao thông.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn. 

T.Minh