"Đao phủ" IS bị lực lượng người Kurd bắt giữ

18:05 | 01/09/2019

545 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Anouar Haddouchi, kẻ khủng bố được cho là đã cắt đầu 100 người ở Raqqa, bị lực lượng người Kurd bắt giữ.
dao phu is bi luc luong nguoi kurd bat giu
Raqqa từng là thành trì của IS tại Syria

Người phát ngôn lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Mustefa Bali thông báo trên Twitter ngày 31/8: Phần tử khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Anouar Haddouchi, 35 tuổi bị bắt ở đông Deir Ezzor, cách biên giới Iraq khoảng 100 km trong một chiến dịch hồi tháng 3.

Haddouchi, kẻ khủng bố gốc Bỉ được cho là đã cắt đầu hơn 100 người tại các khu chợ ở Raqqa, nơi từng là thành trì của IS tại Syria. Chiến binh IS có biệt danh "đao phủ Raqqa" hiện đang bị giữ trong nhà tù của SDF.

Haddouchi tới Syria gia nhập IS vào năm 2014. Văn phòng công tố viên Bỉ đã điều tra cáo buộc tên này liên quan đến vụ đánh bom tự sát ngày 22/3/2016 tại Brussels khiến 32 người thiệt mạng. IS đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này.

Bình An

SCMP