Nga tiêu diệt chỉ huy IS, báo thù cho cái chết của một tướng Nga

19:24 | 07/10/2020

164 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Lực lượng hàng không vũ trụ Nga ở Syria ngày 7/10 đã phá hủy các sở chỉ huy ngầm của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại phần lãnh thổ do Mỹ kiểm soát ở phía bắc Deir ez-Zor.
1734-abu-qatada
Abu Qatada

Theo News-Front, chỉ huy chiến trường, Abu Qatada, của quân IS, đang ẩn náu ở trong sở chỉ huy ngầm này, đã bị tiêu diệt.

Abu Qatada đã tham gia vào vụ tấn công khủng bố ngày 18 tháng 8 tại "sa mạc trắng", khiến Thiếu tướng Vyacheslav Gladkikh, phiên dịch quân sự và các binh sĩ quân đội Syria tử vong.

News-Front cho biết một cặp máy bay Su-34 của Nga đã thực hiện cuộc không kích trên, tiêu diệt nơi ẩn náu của khoảng 30 tên khủng bố và Abu Qatada.

Al-Assad nói về tương lai của quân đội Nga ở Syria sau thất bại của ISAl-Assad nói về tương lai của quân đội Nga ở Syria sau thất bại của IS
Nga tuyên bố đánh bại hoàn toàn IS ở SyriaNga tuyên bố đánh bại hoàn toàn IS ở Syria
Mỹ thử phản ứng hệ thống radar của căn cứ Nga ở Syria?Mỹ thử phản ứng hệ thống radar của căn cứ Nga ở Syria?
Nga đang rút khỏi Syria?Nga đang rút khỏi Syria?

Nh.Thạch

RT