Châu Phi: Cứu tinh cho thị trường năng lượng toàn cầu?
![]() |
Công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie (Anh) đã công bố một báo cáo phân tích về tiềm năng của châu Phi. Theo đó, với đà phát triển hiện nay, châu Phi sẽ có đủ năng lực để trở thành nhà cung cấp năng lượng toàn cầu trong trung và dài hạn.
Nghiên cứu này đưa kết luận dựa trên nhiều cơ sở, trong đó có “tiềm năng tài nguyên khổng lồ chưa được khai thác” ở châu Phi. Thật vậy, trong giai đoạn năm 2010-2020, các công ty thăm dò đã phát hiện được khoảng 61 tỷ thùng dầu tương đương trên toàn lục địa này.
Theo công ty, con số này cao xấp xỉ 2 lần tổng tiềm năng dầu mỏ đã được khám phá tại các lục địa khác trong cùng thời kỳ. Không chỉ vậy, con số này dự báo sẽ còn tăng lên đáng kể, nhờ vào các hoạt động thăm dò thành công ở các quốc gia như Namibia hoặc Bờ Biển Ngà - hai quốc gia tìm thấy trữ lượng dầu thô lớn chỉ trong những tháng gần đây.
Mặt khác, trong hai năm qua, thế giới đang có xu hướng tăng đầu tư vào phân khúc thượng nguồn ở châu Phi và giảm đầu tư vào các khu vực khác trên thế giới.
![]() |
Từ xu hướng này, Wood Mackenzie đưa dự báo như sau: Từ nay cho đến năm 2025, nếu các nước Namibia, Bờ Biển Ngà, Senegal, Mozambique, Uganda và Nam Phi tiếp tục phát triển tiềm năng hydrocarbon, ngân sách đổ vào các hoạt động ở phân khúc thượng nguồn châu Phi sẽ tăng gấp đôi.
Theo Wood Mackenzie, chính phủ của các quốc gia trên phải nắm bắt những cơ hội này, duy trì động lực và đẩy nhanh tiến độ bằng cách đưa ra những chiến lược giúp tối đa hóa nguồn thu từ nguồn hydrocarbon của họ trong dài hạn.
Thật vậy, ông Simon Flowers - Chủ tịch kiêm Trưởng phòng Phân tích Wood Mackenzie nhấn mạnh: “Châu Phi cần phải giảm bớt thủ tục giấy tờ để cấp và phê duyệt giấy phép khai thác; đảm bảo khu vực có chuỗi cung ứng và dịch vụ thích ứng với nhu cầu; củng cố niềm tin của các nhà đầu tư thông qua hoạt động minh bạch, uy tín và quản trị tốt; khích lệ các nhà đầu tư bằng nguồn tài chính ổn định và các điều kiện rõ ràng”.
Hiện nay, nhiều nhà lãnh đạo của châu Phi đã thể hiện rõ quyết tâm tạo lợi nhuận từ các nguồn hydrocarbon để kích thích tăng trưởng kinh tế và nhiều mảng khác. Dù vậy, các nước sản xuất dầu tương lai của châu Phi có chung một thách thức: Tìm cách phát triển bền vững qua việc khai thác dầu kết hợp với đáp ứng các cam kết về khí hậu.
![]() |
![]() |
Ngọc Duyên
AFP
-
Nhịp đập thị trường năng lượng ngày 31/3/2023
-
Nhịp đập thị trường năng lượng ngày 30/3/2023
-
Nhịp đập thị trường năng lượng ngày 29/3/2023
-
Mỹ ra tối hậu thư đe dọa trong tranh chấp năng lượng với Mexico
-
Nhịp đập thị trường năng lượng ngày 28/3/2023
-
Nhật Bản sẽ dành 30% khoản đầu tư cho năng lượng xanh
- Bản tin Năng lượng xanh: Ngân sách 80 tỷ CAD của Canada đối phó với IRA của Mỹ để “không bị bỏ lại phía sau”
- Trao đổi thương mại Nga-EU hiện giờ ra sao?
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 31/3: Chevron trả giá cao nhất cho quyền khoan ở Vịnh Mexico
- Nga nói chuyển hướng thành công xuất khẩu dầu thô sang các nước thân thiện
- Nga cam đoan duy trì cung cấp khí đốt cho Hungary
- Pháp cải cách thủ tục triển khai điện gió ngoài khơi
- Goldman Sachs không còn kỳ vọng giá dầu đạt mức 100 USD vào năm 2023
- Nhóm nhà đầu tư 11 nghìn tỷ USD kêu gọi các thành viên không tài trợ cho các dự án dầu khí mới
- Trung Quốc lạc quan vào đà phục hồi kinh tế
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 30/3: Giá khí đốt tự nhiên chuẩn của châu Âu tăng liên tiếp
- Iraq bắt đầu đóng các mỏ dầu ở khu vực Kurdistan
- Rosneft ký thỏa thuận tăng cung cấp dầu cho Indian Oil Company
-
Bản tin Năng lượng xanh: Ngân sách 80 tỷ CAD của Canada đối phó với IRA của Mỹ để “không bị bỏ lại phía sau”
-
Trao đổi thương mại Nga-EU hiện giờ ra sao?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 31/3: Chevron trả giá cao nhất cho quyền khoan ở Vịnh Mexico
-
Nga nói chuyển hướng thành công xuất khẩu dầu thô sang các nước thân thiện
-
Nga cam đoan duy trì cung cấp khí đốt cho Hungary