Cần tăng cường điện gió để đạt mục tiêu Net Zero
Được công bố vào đầu tuần, Báo cáo điện gió toàn cầu 2022 của GWEC cho biết 93,6 GW công suất điện gió đã được lắp đặt vào năm ngoái, thấp hơn một chút so với công suất 95,3 GW được lắp đặt vào năm 2020. Công suất tích lũy đã tăng lên 837 GW.
Trong đó, phân khúc điện gió ngoài khơi đã lắp đặt 21,1 GW vào năm 2021, đạt mức kỷ lục từ trước đến nay. Các thiết bị điện gió trên bờ đạt 72,5 GW vào năm ngoái, giảm so với 88,4 GW vào năm 2020.
![]() |
Cần tăng cường điện gió để đạt mục tiêu Net Zero |
Theo GWEC, hội đồng gồm các thành viên như Vestas, Orsted và Shell, cho biết động lực chính của sự sụt giảm các cơ sở điện gió được lắp đặt trên đất liền là Trung Quốc và Mỹ.
Trung Quốc đã lắp đặt 30,7 GW vào năm 2021, giảm so với mức hơn 50 GW điện gió được lắp đặt vào năm 2020. Trong khi đó, vào năm ngoái, Mỹ đã lắp đặt 12,7 GW công suất điện gió trên bờ, giảm 4,16 GW so với năm 2020. Các yếu tố khiến cho công suất điện gió của giảm là sự gián đoạn do Covid-19 và các vấn đề về chuỗi cung ứng đã làm chậm quá trình thi công dự án từ quý III năm 2021 trở đi.
Cùng với dữ liệu của mình, báo cáo của GWEC cũng đưa ra cảnh báo và kêu gọi tăng cường đáng kể công suất cho mục tiêu Net Zero.
GWEC dự báo rằng với tốc độ lắp đặt hiện tại, vào năm 2030, sẽ có ít hơn 2/3 công suất năng lượng gió cần thiết cho mục tiêu Net Zero.
Cũng theo báo cáo, công suất lắp đặt điện gió trên toàn cầu phải tăng gấp bốn lần so với 94 GW được lắp đặt vào năm 2021 trong thập kỷ này để đáp ứng các mục tiêu Net Zero vào năm 2050.
GWEC kêu gọi tinh giản các thủ tục liên quan và tạo ra một khuôn khổ pháp lý quốc tế mạnh mẽ hơn để giải quyết sự cạnh tranh gia tăng đối với hàng hóa và khoáng sản quan trọng.
Giám đốc điều hành của GWEC Ben Backwell cho biết: "Việc mở rộng tăng trưởng đến mức cần thiết để đạt được Net Zero và đạt được an ninh năng lượng sẽ đòi hỏi một cách tiếp cận mới, chủ động hơn để hoạch định chính sách trên toàn thế giới”.
Ông Backwell nói: “Các sự kiện của năm ngoái, chứng kiến các nền kinh tế và người tiêu dùng phải đối mặt với sự biến động mạnh của nhiên liệu hóa thạch và giá cả cao trên khắp thế giới, là một triệu chứng của quá trình chuyển đổi năng lượng do dự và mất trật tự”.
Vào tháng 3, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã cho biết năm 2021 chứng kiến lượng khí thải carbon dioxide liên quan đến năng lượng tăng lên mức cao nhất trong lịch sử khi tăng 6%, đạt mức cao kỷ lục 36,3 tỷ tấn.
H.A
-
Bản tin Năng lượng xanh: Thượng viện Mỹ đã thông qua gói chi tiêu tham vọng nhất cho năng lượng sạch trong lịch sử nước Mỹ
-
Tồn kho xăng và dầu thô của Mỹ có thể giảm trong tuần trước
-
Phát triển hệ thống giao thông vận tải “xanh”
-
Hoa Kỳ: 5 GW điện gió đã đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2022
-
Thị trường hydro xanh toàn cầu sẽ tăng hơn 6.000% vào năm 2031
- Trina Solar xây dựng nhà máy quang điện loại N mang lại giá trị lớn hơn cho ngành công nghiệp điện
- Tiết kiệm năng lượng - Xu thế tất yếu của các công trình tương lai
- Ra mắt “Hệ thống cảnh báo đuối nước bằng năng lượng mặt trời”
- Thị trường hydro xanh toàn cầu sẽ tăng hơn 6.000% vào năm 2031
- Shell chuẩn bị xây dựng mạng lưới trạm tiếp nhiên liệu hydro tại Thượng Hải
- Nhu cầu than toàn cầu đạt mức cao kỷ lục trong năm 2022
- Tọa đàm "Quản trị tài chính cho chuyển dịch năng lượng công bằng"
- 8 nhiệm vụ, giải pháp triển khai Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
- RWE thử nghiệm năng lượng mặt trời nổi
- Hoàn thiện chính sách phát triển điện gió ngoài khơi
- Trina Solar phá kỷ lục thế giới lần thứ 24 với hiệu suất pin 210 PERC đạt 24,5%
- Rolls-Royce và easyJet thử nghiệm công nghệ động cơ đốt hydro cho máy bay
-
Trina Solar xây dựng nhà máy quang điện loại N mang lại giá trị lớn hơn cho ngành công nghiệp điện
-
Tiết kiệm năng lượng - Xu thế tất yếu của các công trình tương lai
-
Ra mắt “Hệ thống cảnh báo đuối nước bằng năng lượng mặt trời”
-
Thị trường hydro xanh toàn cầu sẽ tăng hơn 6.000% vào năm 2031
-
Hoa Kỳ: 5 GW điện gió đã đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2022