GE hợp tác với Hyundai Electric phát triển các thiết bị điện gió ngoài khơi
Giám đốc điều hành GE Offshore Wind, Jan Kjaersgaard, đã chia sẻ rằng GE sẽ mang “chuyên môn ngoài khơi” và công nghệ HaliadeX - một nền tảng turbine với công suất lên đến 14MW - cho sự hợp tác với công ty của Hàn Quốc.
![]() |
| Turbine Haliade-X của GE có công suất lên đến 14MW |
Các đối tác cũng vạch ra kế hoạch cho một nhà máy ở Hàn Quốc, nơi các turbine Haliade-X của GE sẽ được lắp ráp. Vị trí và ngày xây dựng của nhà máy này vẫn chưa được công bố.
Kjaersgaard cho biết: “Thời gian chi tiết của bất kỳ sự phát triển công nghiệp nào sẽ phụ thuộc vào khối lượng đơn đặt hàng của khách hàng và thời gian thực hiện các dự án cụ thể của họ.
Các nhà phát triển quốc tế như Aker Offshore Wind and Ocean Winds, Equinor, TotalEnergies, Green Investment Group và Ørsted, đều đã công bố kế hoạch phát triển gió ngoài khơi ở vùng biển Hàn Quốc. Mục tiêu của Hàn Quốc là 12GW công suất gió ngoài khơi vào năm 2030, theo đó nước này hy vọng sẽ tạo ra 20% điện năng từ các nguồn tái tạo.
H.A
-
Nghị định số 272/2026/NĐ-CP: Đòn bẩy thể chế để các dự án năng lượng bước vào giai đoạn tăng tốc
-
EU hướng tới mục tiêu điện khí hóa năm 2040
-
Châu Á tái định hình an ninh năng lượng từ khủng hoảng Trung Đông
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực mới cho phát triển năng lượng tái tạo
-
Nhật Bản đầu tư 12 tỷ USD vào điện gió ngoài khơi của Anh
-
Công nghiệp dầu khí giúp Việt Nam nắm lợi thế trong chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi
-
EVN kiến nghị ưu tiên đầu tư hạ tầng năng lượng biển, điện gió ngoài khơi
-
GWEC: Đây là thời điểm nhà đầu tư nên quay lại thị trường điện gió Việt Nam

