Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng nhận xuất sắc về khử khuẩn dụng cụ y tế
“CSSD - Center of Excellence” (CSSD - Trung tâm xuất sắc) là một giải thưởng nhằm tôn vinh Trung tâm CSSD của các bệnh viện trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương xuất sắc trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ khử khuẩn - tiệt khuẩn các loại dụng cụ y tế, đồ vải y tế tái sử dụng.
Giải thưởng này được tổ chức APSIC triển khai từ năm 2013. Tính đến năm 2018 đã có tổng cộng 23 bệnh viện trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đạt giải. Chương trình năm 2017-2018, có tổng cộng 35 bệnh viện trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đăng ký tham gia. Trong đó, có 15 bệnh viện đạt giải. BV ĐHYD là bệnh viện Việt Nam đầu tiên nhận được chứng nhận này.
![]() |
| Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM vinh dự nhận giải thưởng “Trung tâm CSSD xuất sắc” đầu tiên tại Việt Nam |
TS BS. Huỳnh Minh Tuấn - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn BV ĐHYD TP HCM chia sẻ, để đạt được thành công nhất định trong lĩnh vực CSSD nói riêng và trong công tác an toàn người bệnh nói chung, bệnh viện đã xây dựng lộ trình thực hiện lâu dài, trải qua quá trình nhiều năm liên tục cải tiến chất lượng trong hoạt động; từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư mới, đồng bộ thiết bị, máy móc, dụng cụ, tuyển dụng, đào tạo nhân sự và xây dựng các quy định, quy trình liên quan đáp ứng các tiêu chí do Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn châu Á - Thái Bình Dương đề ra (các tiêu chí này dựa vào các tiêu chuẩn do các tổ chức của Hoa Kỳ ban hành).
CSSD là đơn vị cung cấp dịch vụ khử khuẩn - tiệt khuẩn các loại dụng cụ y tế, đồ vải y tế tái sử dụng trong bệnh viện. Tùy theo loại và tính chất từng nhóm dụng cụ, đồ vải mà sẽ có phương pháp thích hợp, đảm bảo dụng cụ, đồ vải được vô khuẩn đến khi sử dụng cho người bệnh, ngăn ngừa sự lây lan của vi sinh vật từ dụng cụ, đồ vải sang người bệnh, môi trường nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
Nhiễm khuẩn bệnh viện là một trong số những nguyên nhân đe dọa đến sức khỏe của người bệnh. Theo CDC (Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ), hằng năm trên thế giới có khoảng 2 triệu người mắc nhiễm khuẩn bệnh viện làm 90.000 người tử vong.
Theo PGS TS BS. Trương Quang Bình - Phó Giám Đốc BV ĐHYD TP HCM, chất lượng bệnh viện và chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn luôn đồng hành cùng với nhau. Vì vậy để cải thiện chất lượng bệnh viện thì công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phải được cải tiến liên tục, quản lý chặt chẽ và đồng thời phải có sự hợp tác của mỗi cán bộ y tế để trở thành văn hóa chất lượng. Do đó, nếu cơ sở y tế có quá trình kiểm soát nhiễm khuẩn tốt sẽ tạo môi trường an toàn, góp phần làm giảm tỷ lệ mắc phải các loại nhiễm khuẩn bệnh viện, lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Từ đó làm giảm chi phí cho người bệnh nói chung và người bệnh phẫu thuật nói riêng.
M.P
-
Những "công dân nhí" chào đời trong đêm Giao thừa Bính Ngọ 2026
-
Gần 180 ca cấp cứu nghi do pháo nổ, pháo hoa
-
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ từ virus Nipah, Việt Nam siết chặt phòng dịch
-
Những chính sách xã hội có hiệu lực từ năm 2026
-
“Cậu bé” 32 tuổi trở thành đàn ông thực thụ và cao thêm 7 cm sau khi điều trị tại Vinmec
- Tử vi tuần mới (9-15/3/2026): Tuổi Sửu sự nghiệp bứt phá, tuổi Ngọ cơ hội rộng mở
- Kênh TikTok “XIN LỖI - BIẾT ƠN”: Gieo mầm nhân văn trên mạng xã hội
- Tử vi tuần mới (2-8/3/2026): Tuổi Mùi xây dựng nền tảng, tuổi Thân thuận buồm xuôi gió
- Tử vi tuần mới (23/2-1/3/2026): Tuổi Tý tài chính tăng trưởng, tuổi Hợi tài lộc hanh thông
- Phiên chợ "ma mị" nhất xứ Kinh Bắc
- Tử vi tuần mới (16-22/2/2026): Tuổi Mão nắm bắt cơ hội, tuổi Mùi tràn đầy nhiệt huyết
- Tử vi tuần mới (9-15/2/2026): Tuổi Thân tài chính khả quan, tuổi Sửu vận trình rực rỡ
- Tử vi tuần mới (2-8/2/2026): Tuổi Tuất quý nhân soi đường, tuổi Dậu cơ hội thăng tiến






