Bên trong bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới

08:35 | 25/07/2021

373 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Với gần 2,2 triệu người tham quan/năm, TeamLab Borderless (Tokyo, Nhật Bản) đã trở thành bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới do Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận.
Trung Quốc khánh thành cung thiên văn lớn nhất thế giớiTrung Quốc khánh thành cung thiên văn lớn nhất thế giới
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt ứng dụng thuyết minh đa phương tiệnBảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt ứng dụng thuyết minh đa phương tiện
Ghé thăm các bảo tàng có kiến trúc Ghé thăm các bảo tàng có kiến trúc "xanh"
Công ty thực phẩm Mỹ xin lỗi vì "cải tiến" món ăn châu Á
Mở cửa đón khách từ năm 2018, TeamLab Borderless là bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới ở Tokyo (Nhật Bản).
Công ty thực phẩm Mỹ xin lỗi vì "cải tiến" món ăn châu Á
Tại TeamLab Borderless, du khách có cơ hội chìm đắm với hơn 50 tác phẩm nghệ thuật trong một khu vực rộng 10.000 m2 tại khu thương mại Palette Town.
Công ty thực phẩm Mỹ xin lỗi vì "cải tiến" món ăn châu Á
Các tác phẩm do một nhóm nghệ sĩ từ công ty TeamLab phát triển, vận hành bởi 520 máy tính và 470 máy chiếu có khả năng tương tác thông qua đồ họa máy tính và một số công nghệ khác.
Công ty thực phẩm Mỹ xin lỗi vì "cải tiến" món ăn châu Á
Thứ tự trình diễn của các tác phẩm không được quy định sẵn. Mỗi tác phẩm dường như có một chủ đề khác nhau nhưng thực ra chúng lại ảnh hưởng, bổ sung cho nhau.
Công ty thực phẩm Mỹ xin lỗi vì "cải tiến" món ăn châu Á
Ở đây không có ranh giới giữa khán giả và tác phẩm. Người xem có thể biến bản thân thành một phần của tác phẩm nghệ thuật.
Công ty thực phẩm Mỹ xin lỗi vì "cải tiến" món ăn châu Á
Tạp chí Time đã bình chọn đây là một trong những "Địa điểm tuyệt vời nhất thế giới năm 2019". Từ khi khai trương, bảo tàng đã đón hàng triệu du khách từ hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Công ty thực phẩm Mỹ xin lỗi vì "cải tiến" món ăn châu Á
TeamLab Borderless đã vượt qua bảo tàng Van Gogh, Hà Lan (2.134.778 lượt), bảo tàng Picasso, Tây Ban Nha (1.072.887 lượt), trở thành bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới do Guinness công nhận.

Lâm Anh